Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang ra mắt CLB cờ tướng

Lục Tùng |

Ngày 13.12, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang đã làm lễ ra mắt CLB cờ tướng chuyên phục vụ người lao động. Có gần 50 kỳ thủ là CNVCLĐ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Long Xuyên và vùng lân cận đã đến dự.
Quang cảnh buổi lễ ra mắt CLB cờ tướng phục vụ CNVCLĐ tại Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh buổi lễ ra mắt CLB cờ tướng phục vụ CNVCLĐ tại Nhà văn hóa lao động tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang, kiêm Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động Phan Thị Diễm bày tỏ sự vui mừng vì đây CLB đầu tiên của Nhà Văn hóa Lao động sau 13 ngày đi vào hoạt động chính thức và mong rằng mô hình này sẽ là sân chơi lành mạnh để CNVCLĐ tìm đến sinh hoạt vào dịp cuối tuần, ngày lễ...

“Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh để thư giãn dịp cuối tuần, hay trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong công việc... chúng tôi mong muốn tất cả các thành viên CLB cùng đoàn kết, đồng lòng xây dựng CLB ngày càng lớn mạnh, có đóng góp tích cực cho môn Cờ tướng của tỉnh nhà” - bà Diễm nhấn mạnh.

Ngay sau lễ ra mắt các hội viên đã có buổi thi đấu trên tinh thần giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: Lục Tùng
Ngay sau lễ ra mắt các hội viên đã có buổi thi đấu trên tinh thần giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: Lục Tùng

Tại buổi lễ ra mắt, các hội viên CLB đã bầu ra Ban Chủ nhiệm CLB gồm 3 người. Ông Diệp Thanh Vinh – Cán bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm CLB và thống nhất đề ra mức đóng góp 50.000đ/người/tháng để làm chi phí nước uống và các hoạt động giao lưu, sự kiện... Nhà Văn hóa Lao động sẽ hỗ trợ toàn bộ mặt bằng, điểm giữ xe... Trước mắt, CLB sẽ duy trì hoạt động vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần từ 7 giờ đến 19 giờ trong ngày.

Không gian sinh hoạt của CLB thoáng đãng. Ảnh: Lục Tùng
Không gian sinh hoạt của CLB thoáng đãng. Ảnh: Lục Tùng

Sau buổi lễ ra mắt, các hội viên CLB đã có những trận đấu cờ tướng trên tinh thần giao lưu, vui vẻ. Hướng tới, Nhà Văn hóa Lao động sẽ tiếp tục thành lập thêm các CLB Đàn ca tài tử; múa, võ thuật; bóng chuyền; bóng bàn; cầu lông; yoga… để tạo điều kiện tốt hơn cho CBCNVC trong tỉnh có thêm những sân chơi bổ ích và lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Được biết Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang tọa lạc trên diện tích đất 9.500m2, thuộc phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên). Công trình gồm khối nhà chính 4 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 5.740m2 có tổng giá trị xây dựng trên 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ngành văn hóa, nguồn tài chính Công đoàn của Tổng LĐLĐ VN.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Làm gì để Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang phát huy hiệu quả?

Lục Tùng (lược ghi) |

Ngày 19.9, LĐLĐ tỉnh An Giang long trọng làm lễ khánh thành Nhà Văn hóa lao động đầu tiên, có giá trị xây dựng trên 60 tỉ ngay trung tâm TP. Long Xuyên. Làm gì để Nhà Văn hóa lao động phát huy hết công năng thiết kế cũng như đúng chức năng chăm lo của tổ chức Công đoàn với đoàn viên? Từ kinh nghiệm tích lũy thực tiễn tại nhiều đơn vị Công đoàn trong nước, ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam, phụ trách khu vực ĐBSCL, chia sẻ.

Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang trước thời khắc khánh thành

Lục Tùng |

Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang đang bước vào thời khắc khánh thành, đã hiện rõ quy mô của sân chơi lành mạnh cho đội ngũ đoàn viên, CNLĐ trên quê hương Bác Tôn.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Làm gì để Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang phát huy hiệu quả?

Lục Tùng (lược ghi) |

Ngày 19.9, LĐLĐ tỉnh An Giang long trọng làm lễ khánh thành Nhà Văn hóa lao động đầu tiên, có giá trị xây dựng trên 60 tỉ ngay trung tâm TP. Long Xuyên. Làm gì để Nhà Văn hóa lao động phát huy hết công năng thiết kế cũng như đúng chức năng chăm lo của tổ chức Công đoàn với đoàn viên? Từ kinh nghiệm tích lũy thực tiễn tại nhiều đơn vị Công đoàn trong nước, ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam, phụ trách khu vực ĐBSCL, chia sẻ.

Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang trước thời khắc khánh thành

Lục Tùng |

Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang đang bước vào thời khắc khánh thành, đã hiện rõ quy mô của sân chơi lành mạnh cho đội ngũ đoàn viên, CNLĐ trên quê hương Bác Tôn.