Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử

Lục Tùng |

Nhà văn hóa Lao động tỉnh An Giang (LĐLĐ tỉnh An Giang) ra mắt Câu lạc bộ thứ 2 của đơn vị: Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử.

Ngày 31.1, Nhà Văn hóa Lao động An Giang làm lễ ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử dành cho công nhân, viên chức, người lao động. Bà Phan Thị Diễm – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang, Giám đốc Nhà văn hóa Lao động tỉnh An Giang đã đến dự.

Quang cảnh buổi ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh buổi ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Trí đã khái quát tầm ý nghĩa của Đờn ca Tài tử Nam bộ trong đời sống người dân Nam bộ nói chung, An Giang nói riêng.

Theo đó, Đờn ca Tài tử là loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo được sáng tạo dựa trên dòng nhạc lễ, nhã nhạc cung đình và những giai điệu của dân ca miền Trung và miền Nam, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa đại diện của nhân loại.

Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Trí phát biểu tại lễ ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử. Ảnh: Lục Tùng
Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Trí phát biểu tại lễ ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử. Ảnh: Lục Tùng

Với ý nghĩa đó, việc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang thành lập Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, người lao động đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh yêu thích Nghệ thuật Đờn ca tài tử có nơi để giao lưu, vui chơi giải trí, chia sẻ kinh nghiệm, luyện tập... sau những giờ lao động.

Bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang, Giám đốc  Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang- trao quyết định công nhận Ban chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử. Ảnh: Lục Tùng
Bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang- trao quyết định công nhận Ban chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử. Ảnh: Lục Tùng

Qua đó phát hiện tài năng, bồi dưỡng để tạo nguồn cho lực lượng phong trào văn hóa văn nghệ của tỉnh. Hơn thế nữa còn góp phần bảo tồn loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc và thế giới.

Soạn giả Trần Dương đến dự và chia sẻ kinh nghiệm với Câu lạc bộ. Ảnh: Lục Tùng
Soạn giả Trần Dương đến dự và chia sẻ kinh nghiệm với Câu lạc bộ. Ảnh: Lục Tùng

Ngay sau đó, ban tổ chức công bố Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử Nhà Văn hoa Lao động tỉnh An Giang gồm 3 thành viên do ông Đỗ Minh Thọ làm chủ nhiệm. Trước mắt, có khoảng 30 hội viên đăng ký sinh hoạt theo hình thức tự nguyện, tự quản. Trước mắt duy trì sinh hoạt theo định kỳ 1 lần/tháng.

Sinh hoạt ngay sau lễ ra mắt. Ảnh: Lục Tùng
Sinh hoạt ngay sau lễ ra mắt. Ảnh: Lục Tùng

Các thành viên tham gia vào sân chơi chung thuộc nhiều thành phần: nhạc công, tác giả, soạn giả, tài tử (người ca) có trách nhiệm xây dựng tiết mục, tiểu phẩm theo chủ đề ca ngợi tinh thần lao động sáng tạo, cuộc sống mới để giao lưu với nhau và với các Câu lạc bộ bên ngoài tỉnh. Soạn giả Trần Dương, tác giả của nhiều tuồng cải lương nổi tiếng thập niên 80, như: 17 năm trường hận..., dù đã gần 80 tuổi vẫn đến dự và phát biểu chia sẻ...

Những hội viên ngày đầu ra mắt Câu lạc bộ. Ảnh: Lục Tùng
Những hội viên ngày đầu ra mắt Câu lạc bộ. Ảnh: Lục Tùng

Theo soạn giả Trần Dương, để sinh hoạt Đờn ca Tài tử đáp ứng nhu cầu ngày càng đan dạng của người nghe trong bối cảnh mới, bên cạnh việc rèn luyện, trao dồi 20 bài bản tổ, cần có sự chăm chút cho loại hình vọng cổ, vọng cổ hài, chập cải lương...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo: Hành trình xuyên thế kỷ cùng đờn ca tài tử

Lê Minh Hoan (Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp) |

LTS: Dù đang công tác trên cương vị mới ở Hà Nội, nhưng ngay khi hay tin nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo ra đi ở tuổi 104, ngay trong đêm 7.1, ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - đã gửi cho Lao Động bài viết trải lòng về vị nhạc sư đáng kính - người được ví như là "di sản" của đờn ca tài tử Nam Bộ. Lao Động xin trân trọng giới thiệu bài viết của ông Lê Minh Hoan.

"Di sản sống" của đờn ca tài tử Nam Bộ đã từ trần ở tuổi 104

Lục Tùng |

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo - người được biết đến như là "Di sản sống" của đờn ca tài tử Nam Bộ - đã về cõi thiên thu vào lúc 18h ngày 7.01.2021, đại thọ 104 tuổi.

“Di sản sống” của Đờn ca tài tử Nam bộ

Lục Tùng |

Hơn cả “phù thủy” âm thanh khi không chỉ dồn nén vào trong tiếng đờn chân chất, mộc mạc những cung bậc bổng - trầm kiêu sa, đài các... ông còn tự tay luyện thanh cho nhiều nhạc cụ xưa, khiến chúng thay da đổi thịt.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Ngày 2.3, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng ngày 2.3.2023 tại Nhà Quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thái Bình: 46 cửa hàng xăng dầu không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

TRUNG DU |

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình  hiện nay còn tồn tại 46 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được Sở Công Thương tỉnh này cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn hoạt động kinh doanh xăng dầu gây bức xúc cho các doanh nghiệp xăng dầu chân chính.

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 không có thay đổi đột biến

Vân Trang |

Đó là nhận định của giáo viên khi nói về đề tham khảo môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa được công bố.

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo: Hành trình xuyên thế kỷ cùng đờn ca tài tử

Lê Minh Hoan (Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp) |

LTS: Dù đang công tác trên cương vị mới ở Hà Nội, nhưng ngay khi hay tin nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo ra đi ở tuổi 104, ngay trong đêm 7.1, ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - đã gửi cho Lao Động bài viết trải lòng về vị nhạc sư đáng kính - người được ví như là "di sản" của đờn ca tài tử Nam Bộ. Lao Động xin trân trọng giới thiệu bài viết của ông Lê Minh Hoan.

"Di sản sống" của đờn ca tài tử Nam Bộ đã từ trần ở tuổi 104

Lục Tùng |

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo - người được biết đến như là "Di sản sống" của đờn ca tài tử Nam Bộ - đã về cõi thiên thu vào lúc 18h ngày 7.01.2021, đại thọ 104 tuổi.

“Di sản sống” của Đờn ca tài tử Nam bộ

Lục Tùng |

Hơn cả “phù thủy” âm thanh khi không chỉ dồn nén vào trong tiếng đờn chân chất, mộc mạc những cung bậc bổng - trầm kiêu sa, đài các... ông còn tự tay luyện thanh cho nhiều nhạc cụ xưa, khiến chúng thay da đổi thịt.