Nhà Văn hóa Lao động – mái nhà chung của công nhân lao động tỉnh Lâm Đồng

Đỗ Đức Thiệm |

Soi mình bên hồ Xuân Hương giữa trung tâm thành phố Đà Lạt thơ mộng, công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng được xây dựng với tổng diện tích công trình 4.200m2 trong khuôn viên đất 19.700m2 từ lâu đã trở thành mái nhà chung của đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh.

Được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập tháng 7 năm 2015, chính thức hoạt động từ đầu năm 2016 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng đã từng bước ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả. Đến nay đã hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Ông Trần Đức Hải – Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Từ khi đi vào hoạt động với 3 con số không, không thiết chế văn hóa, không câu lạc bộ, không hội viên, đến nay, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng đã tận dụng hết công năng với 29 câu lạc bộ, trong đó có 18 CLB liên kết hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; 7 CLB văn hóa, thể thao do Nhà Văn hóa Lao động thành lập; 4 CLB võ thuật đang được hỗ trợ hoạt động, thường xuyên chiêu sinh các lớp như, đàn Organ, Piano, Violin, Guitar, lớp Mỹ thuật, lớp rèn chữ đẹp... cùng với các hoạt động khác, hàng ngày thu hút từ 1.000 đến 1.200 người đến sinh hoạt, đặc biệt trong những ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ Nhà Văn hóa Lao động tỉnh luôn hoạt động hết công suất. Vì vậy đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định là địa chỉ tin cậy phục vụ các nhu cầu về giải trí văn hóa, thể dục thể thao cho đoàn viên, công nhân lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh”.

Tiếp tục thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, Nhà Văn hóa Lao động đã triển khai nhiều hoạt động với nội dung, hình thức đa dạng nhằm chăm lo hiệu quả lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, khuyến khích tinh thần tập luyện thể dục, thể thao, hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của đoàn viên công đoàn, người lao động trong tỉnh nói chung, trong thành phố Đà Lạt nói riêng, đặc biệt là các đối tượng đoàn viên Công đoàn;

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng đã giảm giá 10% học phí, hội phí cho các đối tượng có thẻ đoàn viên Công đoàn đến tham gia tập luyện, sinh hoạt tại các CLB. Hoạt động hỗ trợ cho các đối tượng có thẻ đoàn viên Công đoàn đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng, củng cố quan hệ gắn kết bền chặt hơn giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh đó, Nhà Văn hóa Lao động còn là nơi bồi dưỡng nghiệp vụ và hạt nhân cho phong trào cơ sở góp phần đào tạo và bồi dưỡng cho địa phương các vận động viên ccó chất lượng cao; qua các năm, đã có nhiều vận động viên được triệu tập tham gia đội tuyển của tỉnh và đại diện cho Nhà Văn hóa tỉnh Lâm Đồng thi đấu các giải của tỉnh, của hệ thống Nhà Văn hóa toàn quốc, hầu hết các vận động viên đều đạt được thành tích cao trong thi đấu.

Có thể nói rằng, qua hơn 4 năm đi vào hoạt động, tập thể lãnh đạo và người lao động Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng đã luôn đoàn kết, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực để thu hút các CLBB, các hội viên đến sinh hoạt ngày càng hiệu quả; xứng đáng là mái nhà chung – nơi sinh hoạt và nuôi dưỡng đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Đỗ Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn

Đỗ Đức Thiệm |

Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đòi hỏi tổ chức Công đoàn (CĐ) phải đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp và xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Vì sao vợ Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị bắt?

Hữu Long |

Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Bùi Thị Mai Liên - vợ Giám đốc Sở Tư pháp để phục vụ điều tra.

LĐLĐ Lâm Đồng: Chăm lo cho NLĐ trong Tháng Công nhân

Đỗ Đức Thiệm |

Trong Tháng công nhân năm 2020, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tập trung triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang lại hiệu quả cao. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

LĐLĐ Lâm Đồng tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 23

Hữu Long |

Sáng 18.6, LĐLĐ Lâm Đồng cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tổ chức hội nghị lần thứ 23.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn

Đỗ Đức Thiệm |

Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đòi hỏi tổ chức Công đoàn (CĐ) phải đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp và xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Vì sao vợ Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị bắt?

Hữu Long |

Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Bùi Thị Mai Liên - vợ Giám đốc Sở Tư pháp để phục vụ điều tra.

LĐLĐ Lâm Đồng: Chăm lo cho NLĐ trong Tháng Công nhân

Đỗ Đức Thiệm |

Trong Tháng công nhân năm 2020, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tập trung triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang lại hiệu quả cao. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

LĐLĐ Lâm Đồng tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 23

Hữu Long |

Sáng 18.6, LĐLĐ Lâm Đồng cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tổ chức hội nghị lần thứ 23.