“Nhà trọ tự quản” cải thiện cuộc sống cho công nhân lao động ở Đà Nẵng

TÔN THẤT BẢO TRUNG |

Khó khăn trong việc tìm nơi an cư luôn là vấn đề ám ảnh những công nhân lao động (CNLĐ) làm việc xa nhà. Nhiều người vì không đủ chi phí thuê nhà đã phải sống ở nơi lụp xụp, quanh những khu vực đầy rẫy tệ nạn xã hội. Và mô hình nhà trọ công nhân – Tổ công nhân tự quản (nhà trọ tự quản) ra đời đã mang lại cuộc sống an cư, lạc nghiệp cho một số lượng lớn CNLĐ trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

5.300 công nhân an cư lạc nghiệp

Trước tình trạng số lượng CNLĐ ngoại tỉnh cư trú, làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn TP ngày càng gia tăng. Đầu năm 2017, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã cùng với chính quyền địa phương kết hợp với chủ các khu nhà trọ tổ chức mô hình "Nhà trọ tự quản" cho CNLĐ với tiêu chí “Thân thiện, sạch đẹp và an toàn”.

Sau 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, đến nay, đã có tổng cộng 50 Tổ công nhân tự quản (CNTQ) với hơn 5.300 CNLĐ được thành lập tại các khu vực có đông CNLĐ tập trung sinh sống như: Quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang. Nhìn chung, các tổ CNTQ tại các khu nhà trọ đã phát huy hiệu quả giữ vững an ninh trật tự, kịp thời tố giác đấu tranh tội phạm. Cũng trong năm 2017, 1 tập thể công nhân tự quản của LĐLĐ TP nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu đã được tặng bằng khen sau những đóng góp đáng kể trong việc góp phần giữ gìn trật tự trị an của khu vực.

Anh Nguyễn Thanh Hải (34 tuổi) hiện đang làm việc tại Cty đóng tàu Xuân Thu, ngụ tại Tổ CNTQ 51B, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, bày tỏ: " Thông thường, hai vợ chồng tôi đi làm suốt ngày, con nhỏ thì cũng đưa đi nhà trẻ. Sau khi mô hình CNTQ ra đời, tình trạng trật tự trị an quanh khu vực tôi sinh sống được đảm bảo, tình trạng trộm cắp, tệ nạn xã hội ít khi xảy ra. Nhờ đó, vợ chồng tôi mới an tâm sinh sống lâu dài ở đây".

An cư lạc nghiệp

“Người lao động hiện nay có cuộc sống khá vất vả. Nếu tăng ca cả ngày lẫn đêm may ra mới được từ 6 đến 7 triệu đồng, còn thông thường, lương trung bình mỗi người chỉ từ 4 đến triệu. Đó là chưa kể họ còn phải gửi tiền về cho gia đình và một số người còn nuôi con cái ăn học”. Ông Trương Ngọc Thanh - người quản lý Tổ CNTQ số 25 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ - chia sẻ.

Trong dịp lễ tết nguyên đán sắp đến, LĐLĐ TP cũng đã kịp thời có những hỗ trợ những vật dụng thiết yếu như tivi, tủ lạnh,… nhằm cải thiện đời sống của CNLĐ, giúp họ đón một cái tết vẹn tròn hơn. Bên cạnh đó, CNLĐ tại các Tổ tự quản có thể tổ chức những buổi giao lưu văn nghệ, sinh hoạt tập thể... điều này vô hình chung đã tạo điều kiện cho họ có thể giúp đỡ cũng như hiểu biết lẫn nhau. Từ đó hình thành nếp sinh hoạt cộng đồng, giúp CNLĐ xa rời các loại tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, LĐLĐ TP.Đà Nẵng còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật kết hợp với lồng ghép đối thoại với công nhân lao công cư trụ tại các Tổ CNTQ nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động để qua đó từng bước cải thiện, chăm lo tốt hơn cho đời sống CNLĐ.

Ông Nguyễn Đức Thanh - phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho biết: “ Đây là mô hình mới, được triển khai nhanh chóng và bước đầu đã thu lại những hiệu quả nhất định. Tình hình trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn đông CNLĐ sinh sống đã được cải thiện rõ rệt. Cùng với đó, đời sống CNLĐ cũng đã từng bước được cải thiện”.

Tuy rằng, nhà trọ công nhân và Tổ CNTQ chỉ mới áp dụng trên địa bàn TP trong vòng 1 năm trở lại đây, nhưng nó đã tạo ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như nhận thức của CNLĐ trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Trong tươi lai, mô hình hữu ích này được hứa hẹn sẽ còn được nhân rộng ở địa bàn các tỉnh, thành lận cận.

TÔN THẤT BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Năm 2020, phấn đấu 80% nhà trọ đạt chuẩn

MINH CHÂU |

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2016-2020, tất cả các nhà trọ đều phải xin phép xây dựng và đạt chuẩn tối thiểu theo quy định; đến năm 2020 có 80% nhà trọ đạt chuẩn theo quy định của Chính phủ và của tỉnh. 

Bà chủ trọ tốt bụng, vui tính nhất "Vịnh Bắc Bộ" qua đời ở tuổi 68

Cường Ngô |

Bà Nguyễn Thị Đỏ (68 tuổi) "bà chủ nhà trọ tốt bụng nhất Hà Nội" đã qua đời lúc 17h chiều nay 9.11, trên xe cấp cứu từ Long An về Hà Nội.

Ấm tình người nơi “xóm trọ ung thư”

THÙY HƯƠNG |

Mỗi ngày, hàng trăm bệnh nhân nghèo từ các tỉnh về Bệnh viện K T.Ư (cơ sở Tân Triều, quận Hà Đông, Hà Nội) để chữa bệnh ung thư. Họ phải thuê những căn phòng tồi tàn bên ngoài bệnh viện làm nơi chống chọi lại căn bệnh tử thần. Cảm thông với số phận những con người trong sự khốn cùng ấy, nhiều chủ nhà trọ tìm cách giúp đỡ, sẻ chia...

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDDT dự kiến tham mưu UBND TPHCM tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 trong 2 ngày 6 và 7.6.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Đồng Nai: Năm 2020, phấn đấu 80% nhà trọ đạt chuẩn

MINH CHÂU |

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2016-2020, tất cả các nhà trọ đều phải xin phép xây dựng và đạt chuẩn tối thiểu theo quy định; đến năm 2020 có 80% nhà trọ đạt chuẩn theo quy định của Chính phủ và của tỉnh. 

Bà chủ trọ tốt bụng, vui tính nhất "Vịnh Bắc Bộ" qua đời ở tuổi 68

Cường Ngô |

Bà Nguyễn Thị Đỏ (68 tuổi) "bà chủ nhà trọ tốt bụng nhất Hà Nội" đã qua đời lúc 17h chiều nay 9.11, trên xe cấp cứu từ Long An về Hà Nội.

Ấm tình người nơi “xóm trọ ung thư”

THÙY HƯƠNG |

Mỗi ngày, hàng trăm bệnh nhân nghèo từ các tỉnh về Bệnh viện K T.Ư (cơ sở Tân Triều, quận Hà Đông, Hà Nội) để chữa bệnh ung thư. Họ phải thuê những căn phòng tồi tàn bên ngoài bệnh viện làm nơi chống chọi lại căn bệnh tử thần. Cảm thông với số phận những con người trong sự khốn cùng ấy, nhiều chủ nhà trọ tìm cách giúp đỡ, sẻ chia...