Đảm bảo an toàn, an ninh cho công nhân, người lao động:

Nhà trọ công nhân - điểm nóng an ninh trật tự

Hà Anh Chiến |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 1,2 triệu lao động nhưng do thiếu nhà ở xã hội, đa phần người lao động ngoại tỉnh phải sinh sống trong các khu nhà trọ xập xệ cũ kỹ và mất an ninh. Trong đó, các phường như Trảng Dài, Long Bình, Tân Phong… là nơi công nhân tập trung sinh sống đông, nguy cơ trở thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Công nhân bị trộm cắp tài sản

Nhiều công nhân đến nay còn sợ hãi khi kể lại câu chuyện xảy ra vào năm 2020 khi kẻ trộm đột nhập vào phòng trọ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa để trộm cắp tài sản và ra tay sát hại một nữ công nhân. Đến nay, theo ghi nhận của phóng viên, vẫn có rất nhiều khu nhà trọ ở phường Long Bình, Trảng Dài, Long Bình Tân… nằm gần các doanh nghiệp, các khu công nghiệp... được xây dựng rất “hớ hênh”, không có cửa cổng, chủ nhà trọ thì sinh sống ở nơi khác.

Nhiều phòng trọ công nhân cũng chỉ khép hờ cửa sổ, cửa phòng, xe gắn máy để ngay trước phòng mà không có các biện pháp bảo vệ như khoá cổ xe, khoá bánh xe… nguy cơ mất tài sản bất kỳ lúc nào.

Phường Trảng Dài được mệnh danh là “siêu phường” của TP Biên Hoà và là nơi tập trung sinh sống của rất đông công nhân lao động.

Theo thống kê của ngành chức năng, hiện phường Trảng Dài có hơn 120.000 dân; hơn 400 cơ sở kinh doanh nhà trọ với hơn 3.800 phòng trọ, trong đó số lượng lớn là phòng trọ công nhân.

Năm 2023, chị Võ Thị Ý (tên đã thay đổi) ngụ tại khu nhà trọ công nhân ở tại khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hoà do bất cẩn đã bị trộm đột nhập lấy mất 2 chiếc điện thoại di động. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ được 2 đối tượng và xác định đây đều là những đối tượng nghiện ma tuý, tìm các khu nhà trọ công nhân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Cuối năm 2023, cơ quan công an bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản là 1 chiếc xe môtô Honda Airblade và giấy tờ tùy thân của chị Đ.T.T (quê Sóc Trăng) tại phòng trọ công nhân ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà.

Chứng kiến nhiều vụ mất tài sản trong khu nhà trọ, bà Nguyễn Thị Thêm - chủ một nhà trọ ở phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà - cho biết: “Tôi thường xuyên nhắc nhở công nhân chấp hành nội quy chung về giờ giấc sinh hoạt của xóm trọ; chú ý khóa cửa phòng, cửa cổng cẩn thận. Mới đây, tôi đã lắp thêm hệ thống camera quan sát nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng khả nghi”.

Công nhân cần nâng cao cảnh giác

Theo đánh giá của ngành chức năng, do chịu tác động từ những khó khăn về kinh tế nên đã làm phát sinh nhiều loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản.

Các đối tượng thường thực hiện hành vi giữa đêm và ban trưa; nhắm vào những dãy phòng trọ công nhân không lắp đặt cửa khóa cổng để ra tay.

Do đó người lao động cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của chính mình, nhất là khi ra khỏi nhà phải khoá cửa cẩn thận, ban đêm phải có người trông coi; đồng thời, trang bị các hệ thống chống trộm, lắp đặt camera quan sát phòng ngừa các loại tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản, hạn chế tình trạng mất cắp tài sản của gia đình.

Chính quyền địa phương, các chủ nhà trọ cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác tuyên truyền, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, đừng để xảy ra tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng” - một đại diện ngành chức năng chia sẻ.

Năm 2021, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Đậu Đức Mười (SN 1989, quê tỉnh Nghệ An) tù chung thân về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản và 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt tù là án chung thân. Theo cáo trạng, vào ngày 9.4.2020, khi đi ngang qua phòng trọ tại KP8, P.Long Bình (TP Biên Hòa) thì Mười phát hiện phòng chị P.T.B.M (17 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) thuê khép hờ cửa không khóa. Lợi dụng chị M không để ý, Mười lén vào trộm chiếc điện thoại di động thì bị chị M phát hiện. Lúc này, chị M cầm dao lên đe dọa thì Mười giật lấy con dao. Khi hai bên giằng co với nhau thì chị M bị Mười dùng dao đâm 3 nhát vào người. Lúc này, chị M tri hô người dân xung quanh thì Mười cầm điện thoại bỏ chạy. Còn chị M được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hà Anh Chiến
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an quận Tây Hồ đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 162 triệu đồng và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với 28 cơ sở.

Bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn

Bảo Nguyên |

Ngày 25.1.2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Bộ tháng 1.2024. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Công đoàn và Công an ký kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.12, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2017-2023 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.

Công đoàn và công an giúp nhau bảo đảm an ninh trật tự cơ sở

Việt Dũng - Hải Nguyễn |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho rằng, tổ chức công đoàn và lực lượng công an cần phải giúp nhau trong bảo đảm an ninh trật tự cơ sở.

Đảm bảo an ninh trật tự trong công nhân và vai trò của tổ chức Công đoàn

Tô Thế |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 30.11, tại Trụ sở Bộ Công an (TP Hà Nội) đã diễn ra Diễn đàn “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân”.

Chuẩn bị tốt các phương án đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024

Bảo Nguyên |

Ngày 28.11.2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11 và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 12.2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Từ 18 tuổi trở lên có thể tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Vương Trần - Phạm Đông |

Điều 13 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi, trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.

Duyệt danh sách xác minh tài sản 30 công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh

Lam Duy |

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 với tổng số 30 người trong 11 cơ quan đơn vị.

Xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an quận Tây Hồ đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 162 triệu đồng và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với 28 cơ sở.

Bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn

Bảo Nguyên |

Ngày 25.1.2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Bộ tháng 1.2024. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Công đoàn và Công an ký kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.12, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2017-2023 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.

Công đoàn và công an giúp nhau bảo đảm an ninh trật tự cơ sở

Việt Dũng - Hải Nguyễn |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho rằng, tổ chức công đoàn và lực lượng công an cần phải giúp nhau trong bảo đảm an ninh trật tự cơ sở.

Đảm bảo an ninh trật tự trong công nhân và vai trò của tổ chức Công đoàn

Tô Thế |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 30.11, tại Trụ sở Bộ Công an (TP Hà Nội) đã diễn ra Diễn đàn “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân”.

Chuẩn bị tốt các phương án đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024

Bảo Nguyên |

Ngày 28.11.2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11 và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 12.2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Từ 18 tuổi trở lên có thể tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Vương Trần - Phạm Đông |

Điều 13 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi, trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.