Nhà thầu dự án Danko “trây ỳ” lương công nhân: Chủ đầu tư có liên quan?

CAO NGUYÊN |

Ông Nguyễn Ngọc Linh – Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác mỏ Phong Sơn (Công ty Phong Sơn) cho rằng trong việc này trách nhiệm là của công ty. Tuy nhiên, hiện tại chủ đầu tư Danko chưa thanh toán hết tiền vì hai bên chưa làm hồ sơ thanh quyết toán.

Chủ đầu tư chưa thanh toán tiền

Báo Lao Động đã nhận đơn kêu cứu của 70 công nhân về việc nợ lương tại công trình thuộc Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn (Danko City) tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm chủ đầu tư từ tháng 5.2021 đến nay không trả.

Đại diện nhóm công nhân lao động nợ lương cho rằng nhiều lần liên hệ với chủ thầu là Công ty Phong Sơn nhưng vẫn chưa được thanh toán tiền. Do đó, đời sống của người lao động rất khó khăn, họ mong muốn được thanh toán để lo cuộc sống.

Trao đổi với Lao Động, Nguyễn Ngọc Linh – Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác mỏ Phong Sơn cho rằng hiện tại Danko chưa thanh toán hết tiền vì lý do cả hai bên chưa làm hồ sơ thanh quyết toán.

“Từ thời điểm dừng thi công thì hai bên phải làm hồ sơ quyết toán mới thanh toán được tiền. Nếu Danko thanh toán cho phía công ty thì chúng tôi sẽ trả tiền cho công nhân”, ông Linh nói.

Ông Linh cho biết, hiện nay việc thanh quyết toán giữa Danko với Công ty Phong Sơn đang cố gắng hoàn thành, không phải làm ngày một ngày hai mà phải có thời gian.

“Thời điểm thi công tại Thái Nguyên lúc đó giá cả tăng đột biến lên đến 150% nên phía nhà thầu không thực hiện được dự án và vượt quá lợi nhuận thậm chí còn âm vốn của nhà thầu. Mặc dù đã cố gắng thi công nhưng lỗ quá phải dừng”, ông Linh giải thích.

Cũng theo vị này, khi dừng đã phối hợp với Danko để làm thanh quyết toán nhưng thời gian đó đang dịch bệnh nên không cử được cán bộ, nhân viên làm việc được với Ban quản lý Cao Ngạn để làm hồ sơ thanh quyết toán nên kéo dài đến thời điểm này.

Thừa nhận trách nhiệm trong việc chậm lương của công nhân nhưng ông Linh giải thích thêm rằng khi có nguồn mới thanh toán được cho công nhân, còn chưa có nguồn lấy đâu ra tiền mà thanh toán. Việc này liên quan đến hồ sơ thanh toán, nếu làm vội, làm ẩu sau này sai sót thì Công ty và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm.

Cũng trong việc này, trả lời Lao Động, đại diện Tập đoàn Danko cho rằng, theo hợp đồng hai bên đã ký thì Tập đoàn Danko đã thanh toán tạm ứng cho Công ty Phong Sơn số tiền là: 5,938 tỉ đồng.

Yêu cầu Danko giải quyết

Từ tháng 6.2021 đến tháng 1.2022, Ban Quản lý dự án Khu nhà ở Cao Ngạn - Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko đã nhiều lần có văn bản gửi tới Công ty Phong Sơn đôn đốc việc hoàn thiện hồ sơ quyết toán, thanh lý hợp đồng.

Tuy nhiên, Công ty Phong Sơn không phối hợp với Ban quản lý dự án Danko City để thực hiện dẫn đến tình trạng 70 công nhân bị nợ lương từ tháng 6.2021 đến nay với tổng số tiền khoảng 1,1 tỉ đồng.

 
Công nhân vẫn miệt mài làm việc để kiếm tiền tiêu Tết. Ảnh Cao Nguyên.

Tại biên bản làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên có yêu cầu Ban quản lý dự án Khu nhà ở Cao Ngạn - Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko thực hiện những nội dung như: Ra văn bản yêu cầu Công ty Phong Sơn cử đại diện làm việc với chủ đầu tư dự án Danko City để thống nhất giải quyết thanh quyết toán hợp đồng xây dựng và chốt thanh toán lương cho người lao động. Thời gian xong trước ngày 17.1.2022. Thực hiện thanh toán lương cho người lao động xong trước ngày 24.1.2022.

Thứ hai, trong trường hợp Công ty Phong Sơn tiếp tục không hợp tác, không phối hợp với chủ dự án Danko City để thanh quyết toán hợp đồng, giải quyết quyền lợi cho người lao động trước thời điểm trong văn bản thông báo, Ban quản lý dự án Khu nhà ở Cao Ngạn - Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko sẽ đơn phương quyết toán hợp đồng và làm thủ tục ứng trả tiền lương cho người lao động từ nguồn tiền phải thanh toán cho Công ty Phong Sơn. Thời điểm thanh toán cho người lao động trước ngày 24.1.2022.

Trước việc này, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên - bà Hoàng Thu Hằng đã có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để báo cáo. Qua đó, các đơn vị sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện của Ban quản lý dự án Danko City và nhà thầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trong khi chủ thầu đang “trây ỳ” thì những công nhân này mong muốn chủ đầu tư Danko City phải có trách nhiệm để hỗ trợ họ sớm nhận lại tiền lương.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương: "Mẹ ơi, sao mẹ là bác sĩ mà lại đi bán rau?"

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Đã mấy ngày nay cứ hết giờ làm việc chị Lê Thanh Huyền làm điều dưỡng của khoa Phụ sản, Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông, Hà Nội) lại cùng với đồng nghiệp chăng băng rôn cầu cứu "Hãy cứu lấy áo blouse trắng". Họ đã bị nợ lương suốt 8 tháng qua, có tháng không nhận được đồng lương nào. 6h tối khi rời cánh cổng học viện, rời tấm áo blouse trắng, chị Huyền lại tất tả chở hàng đến chợ dân sinh bán rau bán trứng mưu sinh.

Nhà thầu dự án Danko City “trây ỳ”, công nhân lo mất Tết

CAO NGUYÊN |

Thái Nguyên - Mặc dù đã nhiều lần liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác mỏ Phong Sơn (chủ thầu) nhưng lãnh đạo công ty đều trốn tránh về tiền lương của các công nhân. Hơn 70 công nhân xây dựng tại dự án Danko City đang lo lắng vì không có tiền tiêu Tết.

Công nhân dự án Danko City "kêu cứu" vì chậm tiền lương

CAO NGUYÊN |

Thái Nguyên - Gần 5 tháng trời thi công tại khu nhà ở kết hợp thương mại - Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn (Danko City) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm chủ đầu tư, đến nay gần trăm công nhân đang bị nợ tiền lương.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương: "Mẹ ơi, sao mẹ là bác sĩ mà lại đi bán rau?"

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Đã mấy ngày nay cứ hết giờ làm việc chị Lê Thanh Huyền làm điều dưỡng của khoa Phụ sản, Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông, Hà Nội) lại cùng với đồng nghiệp chăng băng rôn cầu cứu "Hãy cứu lấy áo blouse trắng". Họ đã bị nợ lương suốt 8 tháng qua, có tháng không nhận được đồng lương nào. 6h tối khi rời cánh cổng học viện, rời tấm áo blouse trắng, chị Huyền lại tất tả chở hàng đến chợ dân sinh bán rau bán trứng mưu sinh.

Nhà thầu dự án Danko City “trây ỳ”, công nhân lo mất Tết

CAO NGUYÊN |

Thái Nguyên - Mặc dù đã nhiều lần liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác mỏ Phong Sơn (chủ thầu) nhưng lãnh đạo công ty đều trốn tránh về tiền lương của các công nhân. Hơn 70 công nhân xây dựng tại dự án Danko City đang lo lắng vì không có tiền tiêu Tết.

Công nhân dự án Danko City "kêu cứu" vì chậm tiền lương

CAO NGUYÊN |

Thái Nguyên - Gần 5 tháng trời thi công tại khu nhà ở kết hợp thương mại - Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn (Danko City) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm chủ đầu tư, đến nay gần trăm công nhân đang bị nợ tiền lương.