Nhà ở xã hội cho công nhân chưa bao giờ hết "nóng"

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Với khoảng 200 nghìn công nhân tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp, hơn 60% trong số đó là người ngoại tỉnh, nhu cầu nhà ở xã hội tại Thái Nguyên chưa bao giờ hết nóng. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tới đây người lao động sẽ có điều kiện tiếp cận với nhà giá rẻ khi nhiều dự án được khởi công.

Công nhân khó mua được nhà

Vợ chồng chị Hoàng Thị Liên lặn lội từ vùng quê nghèo Ba Bể (Bắc Kạn) đến làm việc tại Thái Nguyên đã gần chục năm nay, nguồn thu nhập hạn hẹp trong khi chi phí thì nhiều nên hai vợ chồng cũng chỉ dám thuê một phòng trọ hơn 15m2 để ở.

Theo chị Liên, tổng thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng được khoảng 16 triệu, số này vừa dùng để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày rồi lại gửi về quê nuôi hai đứa con đang ăn học. Tính ra mỗi tháng không tiết kiệm được là bao.

Nhìn căn phòng trọ trật hẹp, lỉnh kỉnh các đồ dùng gia đình, chị Liên thở dài: "Cũng muốn có được chỗ ở đàng hoàng, ổn định rồi còn đón con cái lên nữa. Nhưng thu nhập hiện tại thì chưa dám nghĩ chuyện mua, bởi mua rồi lấy tiền đâu mà trả".

Đa số công nhân, người lao động thu nhập thấp vẫn đang ở tạm trong những dãy nhà trọ trật hẹp, điều kiện sinh hoạt thiếu đảm bảo.
Đa số công nhân, người lao động thu nhập thấp vẫn đang ở tạm trong những dãy nhà trọ chật hẹp, điều kiện sinh hoạt thiếu đảm bảo. Ảnh: T.L

Trong khi đó anh Nguyễn Hoàng Cương (Thạch Thành, Thanh Hoá) cùng vợ làm việc tại KCN Sông Công đã nhiều năm. Cuộc sống ở trọ hạn chế nhiều thứ đã khiến anh nghĩ đến chuyện mua một căn hộ chung cư nhưng giá nhà hiện tại đang cao hơn mức có thể chi trả.

Anh Cương chia sẻ: "Vợ chồng tôi tích góp được hơn 300 triệu rồi nhưng các chung cư ở Thái Nguyên bây giờ giá thấp nhất cũng hơn 800 triệu rồi, không mua được. Có dự án nào nhà ở xã hội thì chắc cũng phải vay mượn mà mua đấy".

Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 200 nghìn công nhân đang làm việc tại các cụm, khu công nghiệp, 60% là người ngoại tỉnh. Rất nhiều trong số này có nhu cầu về nhà ở để ổn định cuộc sống lâu dài.

An cư lạc nghiệp

Vấn đề nhà ở xã hội cho công nhân tiếp tục là chủ đề "nóng" tại cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên với  công nhân, viên chức người lao động được tổ chức vào sáng 24.5. Trong số 114 ý kiến gửi tới LĐLĐ Thái Nguyên, nhiều trong số đó đề cập tới nhu cầu nhà ở.

Anh Đào Sỹ Linh đại diện cho công nhân Công ty Hansol Electronics Việt Nam cho rằng, với thu nhập thấp như hiện nay người lao động gần như không có điều kiện mua nhà ở. Anh Linh đặt câu hỏi: "Tỉnh Thái Nguyên có phương án hỗ trợ mua nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp không?"

Trao đổi về nội dung trên, ông Trịnh Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện toàn tỉnh đang có khoảng gần 50 vị trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội nằm xen kẽ trong các khu dân cư, khu đô thị và đã được phê duyệt phương án, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khẳng định, địa phương đang nghiên cứu cơ chế để hỗ trợ trực tiếp công nhân, người lao động nghèo có thể tiếp cận được nhà ở xã hội.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khẳng định, địa phương đang nghiên cứu cơ chế để hỗ trợ trực tiếp công nhân, người lao động nghèo có thể tiếp cận được nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, vấn đề đầu tư xây dựng được thì rất nan giải, đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước thì hạn chế. Trong khi đó giá rẻ thì quản lý ra sao, bởi đầu tư công mà quản trị công thì không có bộ máy, còn đầu tư công mà quản trị tư thì không có cơ chế.

Trên thực tế, để giải quyết vấn đề trên tỉnh Thái Nguyên đang tích cực vận động các nhà đầu tư có tiềm lực, trách nhiệm để tham gia làm nhà xã hội. Nhà đầu tư được hỗ trợ tối đa về mặt bằng, không thu tiền sử dụng đất.

Trở lại câu chuyện hỗ trợ công nhân mua nhà ở xã hội, theo lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, địa phương đang nghiên cứu cho phép hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt các đối tượng là công nhân, viên chức, người lao động nghèo mua nhà xã hội. Cùng với lãi suất ưu đãi từ ngân hàng, việc này sẽ giúp người lao động có nhà để an cư lạc nghiệp.

Thông tin tới người lao động, ông Trịnh Việt Hùng cho biết: "Tháng 8.2022 tỉnh Thái Nguyên sẽ khởi công 2 công trình nhà ở xã hội, quy mô 9 tầng, diện tích từ 5.000m2 đến 7.000m2 với hơn 1.600 căn hộ sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu nhà ở của người công nhân".

Nhu cầu rất lớn

 

Tính đến hết năm 2021, cả nước đã hoàn thành 266 dự án nhà ở xã hội, bao gồm cả nhà thu nhập thấp và nhà công nhân có quy mô xây dựng khoảng hơn 142.000 căn, với tổng diện tích hơn 7,1 triệu m2.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, nhu cầu rất lớn, nhưng rào cản phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vẫn tồn tại nhiều, ở cả khâu thể chế chính sách và tổ chức thực hiện. Việc phát triển nhà ở xã hội nhìn chung vẫn triển khai chậm, hiệu quả chưa cao, do một số vướng mắc khi triển khai các quy định của pháp luật.

Trong khi đó, nguồn vốn ngân sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội còn khó khăn, quỹ đất còn thiếu và bố trí chưa phù hợp, chưa hài hòa lợi ích và thủ tục hành chính còn phức tạp. Một số địa phương chưa thực sự quyết tâm cho vấn đề này dẫn đến việc phát triển nhà ở xã hội đến nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mong có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội

Minh Hương |

Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động được dự kiến tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, nhiều công nhân lao động bày tỏ mong muốn được nhà nước, chính phủ quan tâm hơn đến các chính sách về nhà ở.

Kỳ vọng đột phá đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: Chờ cú hích từ các tập đoàn tư nhân

Cao Nguyên |

Các gói vay ưu đãi, hỗ trợ của Chính phủ đang tạo cú hích mới cho cuộc đua xây nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp nóng trở lại. Cùng với các chính sách, việc thêm các tập đoàn tư nhân tầm cỡ tham gia thị trường sẽ tạo nhiều kỳ vọng về khả năng đột phá trong lĩnh vực nhà ở này.

Nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân rất lớn, nhưng thiếu nguồn cung

Đình Trọng |

Tỉnh Bình Dương đã xây dựng được hàng chục nghìn căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) tạo nơi an cư cho khoảng trên 180.000 lao động. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nhân mong có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội

Minh Hương |

Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động được dự kiến tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, nhiều công nhân lao động bày tỏ mong muốn được nhà nước, chính phủ quan tâm hơn đến các chính sách về nhà ở.

Kỳ vọng đột phá đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: Chờ cú hích từ các tập đoàn tư nhân

Cao Nguyên |

Các gói vay ưu đãi, hỗ trợ của Chính phủ đang tạo cú hích mới cho cuộc đua xây nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp nóng trở lại. Cùng với các chính sách, việc thêm các tập đoàn tư nhân tầm cỡ tham gia thị trường sẽ tạo nhiều kỳ vọng về khả năng đột phá trong lĩnh vực nhà ở này.

Nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân rất lớn, nhưng thiếu nguồn cung

Đình Trọng |

Tỉnh Bình Dương đã xây dựng được hàng chục nghìn căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) tạo nơi an cư cho khoảng trên 180.000 lao động.