Nhà ở xã hội cho công nhân: Cần có cơ chế để không phải qua "cò"

Phương Hân |

Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh - cho rằng, khi xây dựng nhà ở xã hội, cần phải có cơ chế tạo điều kiện để công nhân lao động tiếp cận được với chủ đầu tư, không phải qua “cò".

Công nhân cần được mua nhà trực tiếp từ chủ đầu tư 

Ông Nguyễn Thế Quyết cho hay, khi đầu tư nhà ở xã hội cho người lao động thì người lao động sẽ an cư tại Bắc Ninh. Khi đó, tỉ lệ nhà ở xã hội tương ứng với tỉ lệ trường học đáp ứng cho con công nhân lao động khi an cư ở Bắc Ninh.

Theo ông Quyết, một căn hộ nhà ở xã hội có giá từ 750 triệu đồng đến 1,2 tỉ đồng, trong khi đó, người lao động có mức thu nhập 8,5-12 triệu đồng/tháng, rất khó có thể mua nhà. Do vậy, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ giảm giá thành nhà ở xã hội.

Ông Quyết cũng cho rằng, khi xây dựng nhà ở xã hội, cần phải có cơ chế tạo điều kiện để công nhân lao động tiếp cận được với chủ đầu tư, không phải qua “cò”. Bởi, khi thông qua “cò” thì sẽ phát sinh về tiền, công nhân lao động phải bỏ thêm chi phí. Hơn nữa, khi không được tiếp cận trực tiếp chủ đầu tư thì người lao động rất khó tiếp cận được vốn vay với lãi suất ưu đãi.

“Những dự án nhà ở xã hội phải thực sự dành cho đối tượng là công nhân lao động. Cùng với việc xây dựng nhà ở cho công nhân lao động, cần quy hoạch khu trung tâm thương mại, khu nhà trẻ mẫu giáo, công viên văn hoá phục vụ cho công nhân lao động" - ông Quyết nói.

Theo thống kê của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, hiện trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có 330.000 người lao động, trong đó 73-75% là lao động ngoại tỉnh. Trong số lao động ngoại tỉnh, khoảng 40% có nhu cầu về nhà ở.

Chưa dám mơ đến nhà ở xã hội 

Công việc quá bận rộn, hơn nữa, điều kiện thu nhập chưa cho phép, nên chị Nguyễn Thị Lan (42 tuổi, công nhân tại Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) vẫn chưa có thời gian đi tìm hiểu các dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh. Chị Lan muốn ở nhà chung cư vì cảm thấy sạch sẽ, an ninh an toàn.

Tuy nhiên, tổng thu nhập hiện tại của chị là 6-7 triệu đồng/tháng; tháng nào tăng ca cả thứ 7, chủ nhật thì được 8 triệu đồng/tháng, chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống. Do đó, chị chưa dám mơ đến chung cư, dù chỉ là nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.

Nữ công nhân và 3 con hiện ở cùng nhà với mẹ chồng tại xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ. Chồng chị mất cách đây 2 năm, nên gánh nặng cuộc sống ngày càng đè nặng lên chị. 10 năm gắn bó với công ty, lương cơ bản của chị mới chỉ dừng lại ở 4.920.000 đồng/tháng; các khoản phụ cấp cộng lại chỉ được khoảng 820.000 đồng/tháng.

Vì vậy, muốn tăng thu nhập, chị buộc phải làm thêm. Thu nhập thấp, nhưng chị không biết phải chuyển đi đâu, vì đã đứng tuổi, khó xin việc vào công ty khác.

Chị Lan dự định, khi các con lớn hơn, chị sẽ dành dụm để có thể mua nhà. “Khi đó, tôi mong được mua giá gốc của công ty, không phải mua qua trung gian, bởi khi đó, giá sẽ bị đẩy cao hơn. Tôi cũng mong được vay với lãi suất ưu đãi để có thể mua nhà. Nếu chỉ phải trả 3-4 triệu đồng/tháng cả gốc lẫn lãi, tôi có thể lo được” - chị Lan chia sẻ.

Hiện tại, chị Lan phải đi làm xa bằng xe máy, mỗi chiều 17km, rất vất vả, nên chị càng mong sớm có căn nhà chung cư ở gần công ty cho tiện đi lại.

Quê ở Lạng Sơn, chị Chung Thị Lan làm công nhân ở Khu công nghiệp Tiên Phong, Bắc Ninh gần 10 năm. Trước đây, cả 2 vợ chồng chị thuê trọ gần với nơi làm, nhưng nay chỉ còn mình chị ở lại. Chị Lan cho biết, nhiều năm làm công nhân, chị và chồng cũng tích cóp được một khoản tiền, 2 vợ chồng dự tính tìm mua nhà ở xã hội rồi đưa 2 con từ quê cùng sinh sống.

"Nhưng dự định đó đến nay vẫn chưa thực hiện được. Lý do chính vì giá nhà ở thấp nhất cũng 700 triệu đồng. Do vậy, tôi cố gắng làm thêm vài năm nữa rồi cũng về quê" - chị Lan chia sẻ.

Phương Hân
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Bắc Ninh đối thoại công nhân: "Nóng" chuyện nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhiều công nhân cho biết, họ thuê trọ trong các căn phòng chật hẹp, điện nước thì bị đội giá. Nhưng với mức lương như hiện nay, công nhân không thể mua được một căn hộ nhà ở xã hội có giá thực tế từ 700 triệu đồng đến tiền tỉ. Công nhân mong được hỗ trợ mua nhà ở xã hội với đúng giá Sở Xây dựng tỉnh đã phê duyệt.

Công nhân mong có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội

Minh Hương |

Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động được dự kiến tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, nhiều công nhân lao động bày tỏ mong muốn được nhà nước, chính phủ quan tâm hơn đến các chính sách về nhà ở.

Người lao động cần đến đâu, làm gì để nhận tiền hỗ trợ thuê nhà?

Nhóm PV |

Từ ngày 1.4, gói 6.600 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động bắt đầu được triển khai tại nhiều địa phương. Từ khảo sát thực tế, nhiều người lao động thuộc đối tượng được hưởng tiền thuê nhà vẫn chưa biết đến gói hỗ trợ này, thậm chí một số doanh nghiệp chưa triển khai, hướng dẫn cụ thể. Để phân tích rõ hơn về quyền lợi của người lao động trong gói hỗ trợ tiền thuê nhà, Lao Động có cuộc trao đổi với LS Phan Thi Bảo Ngọc – Đoàn LS TP. Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lãnh đạo Bắc Ninh đối thoại công nhân: "Nóng" chuyện nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhiều công nhân cho biết, họ thuê trọ trong các căn phòng chật hẹp, điện nước thì bị đội giá. Nhưng với mức lương như hiện nay, công nhân không thể mua được một căn hộ nhà ở xã hội có giá thực tế từ 700 triệu đồng đến tiền tỉ. Công nhân mong được hỗ trợ mua nhà ở xã hội với đúng giá Sở Xây dựng tỉnh đã phê duyệt.

Công nhân mong có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội

Minh Hương |

Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động được dự kiến tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, nhiều công nhân lao động bày tỏ mong muốn được nhà nước, chính phủ quan tâm hơn đến các chính sách về nhà ở.

Người lao động cần đến đâu, làm gì để nhận tiền hỗ trợ thuê nhà?

Nhóm PV |

Từ ngày 1.4, gói 6.600 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động bắt đầu được triển khai tại nhiều địa phương. Từ khảo sát thực tế, nhiều người lao động thuộc đối tượng được hưởng tiền thuê nhà vẫn chưa biết đến gói hỗ trợ này, thậm chí một số doanh nghiệp chưa triển khai, hướng dẫn cụ thể. Để phân tích rõ hơn về quyền lợi của người lao động trong gói hỗ trợ tiền thuê nhà, Lao Động có cuộc trao đổi với LS Phan Thi Bảo Ngọc – Đoàn LS TP. Hà Nội.