Nhà ở cho công nhân lao động ở Long An: Nhiều kết quả khả quan

phấn đấu |

Là tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, số lượng CNLĐ tăng nhanh, nhưng việc lo chỗ ở cho CNLĐ còn quá khiêm tốn. Tỉnh Long An đang quyết tâm khắc phục sự “bất cập” này.

Gần 2.000 nhà trọ

Theo thông kê của ngành chức năng tỉnh Long An, trong số khoảng 160.000 CNLĐ đang làm việc tại 16 khu công nghiệp và 21 cụm công nghiệp trong tỉnh, có gần 50.000 người có nhu cầu về nhà ở, hầu hết là lao động nhập cư, quê các tỉnh xa. Họ đang sống trong khoảng 2.000 khu nhà trọ do các hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng trong điều kiện thiếu thốn tiện nghị, điều kiện học tập cho con nhỏ.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tám, CNLĐ Công ty TNHH Giày ChingLuh (Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức) đã gần 10 năm rời quê Sóc Trăng đến đây làm việc, cùng con nhỏ thuê phòng trọ 15m2 để ở. Ao ước của gia đình anh là có căn nhà để ở với mức phí phù hợp. Anh Tám chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn Nhà nước và doanh nghiệp giúp CNLĐ có căn nhà cho riêng mình, giúp chúng tôi “an cư” để tính đến chuyện gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”.

Chị Nguyễn Thị Lệ cùng chồng làm việc trong Khu công nghiệp Tân Đức (huyện Đức Hòa) sống cảnh nhà trọ thiếu thốn mọi bề, phải gửi con nhỏ về quê An Giang cho ông bà chăm sóc. Mơ ước của vợ chồng chị Lệ là có căn nhà riêng để đón con nhỏ lên dạy dỗ, học hành.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - bà Lê Thị Thu Cúc - cho biết, để giúp CNLĐ các khu nhà trọ bớt cơ cực, những năm qua, các cấp, các ngành và doanh nghiệp triển khai nhiều mô hình tại nhiều khu nhà trọ như Khu nhà trọ văn hóa, an ninh, trật tự, tự quản... Các mô hình góp phần cải thiện chất lượng sống cho CNLĐ. Tuy nhiên, về tiêu chuẩn, các nhà trọ vẫn còn hạn chế và tình hình an ninh trật tự, môi trường, phòng cháy, chữa cháy còn nhiều điều phải quan tâm.

Một triệu nhà ở cho CNLĐ

CNLĐ thuộc Công ty TNHH Đông Quang (Khu Công nghiệp Hải Sơn, huyện Đức Hòa) là những trường hợp hiếm hoi không phải lo lắng chuyện “ở”. Họ được doanh nghiệp lo chỗ ở ngay gần nơi làm việc với những điều kiện ăn ở, sinh hoạt khá tốt. Các gia đình CNLĐ sinh sống tại khu nhà luôn được bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường.

Đó là 1 trong 3 khu nhà ở cho CNLĐ được triển khai trên địa bàn tỉnh Long An trong tổng số 16 dự án nhà ở cho CNLĐ đã được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Đó là các khu lưu trú cho CNLĐ thuộc KCN Long Hậu (diện tích sàn 38.230m2, gần 600 căn hộ, bố trí 1.600 người); Khu nhà ở CNLĐ Đông Quang thuộc Khu công nghiệp Hải Sơn (diện tích sàn hơn 7.300m2, 522 căn hộ, bố trí 1.700 người); Khu nhà ở xã hội Tân Đức (diện tích sàn 14.361m2, 458 căn hộ, bố trí 1.850 người).

Theo Chương trình Phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt, giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 194.000m2, tương ứng 4.848 căn (mỗi căn khoảng 40m2), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 40% CNLĐ có khó khăn về nhà ở.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu đầu tư xây dựng 291.000m2, tương ứng 7.272 căn (mỗi căn khoảng 40m2), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 60% CNLĐ có khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, tỉnh đang triển khai lập đề án nhà ở xã hội cho CNLĐ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó phấn đấu đến năm 2025 phải đầu tư hoàn thành 500.000 căn nhà ở xã hội cho CNLĐ.

“Hiện tỉnh triển khai lập đề án để huy động, kêu gọi các nguồn lực đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội cho CNLĐ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; qua đó phấn đấu đầu tư xây dựng hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội cho CNLĐ khó khăn về nhà ở” - Phó phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Long An - ông Nguyễn Văn Sơn - cho biết.

phấn đấu
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở cho công nhân lao động: Sớm cải cách, tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Phát triển nhà ở xã hội là mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội; vừa có tính cấp bách, vừa là công việc lâu dài; vừa có tính chất kinh tế, vừa có tính chất xã hội… tuy nhiên hàng loạt các khó khăn phát sinh liên quan đến vấn đề bố trí nguồn quỹ đất, thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý quá lâu cũng như việc khó huy động nguồn vốn đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận khi đầu tư vào lĩnh vực này đang khiến không ít dự án nhà ở xã hội đình trệ ở nhiều địa phương.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Quảng Ninh phấn đấu khởi công xây dựng 5 dự án nhà ở cho công nhân năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động, UBND Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị các thủ tục để có thể khởi công 5 dự án về nhà ở cho người lao động ngay trong năm 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhà ở cho công nhân lao động: Sớm cải cách, tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Phát triển nhà ở xã hội là mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội; vừa có tính cấp bách, vừa là công việc lâu dài; vừa có tính chất kinh tế, vừa có tính chất xã hội… tuy nhiên hàng loạt các khó khăn phát sinh liên quan đến vấn đề bố trí nguồn quỹ đất, thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý quá lâu cũng như việc khó huy động nguồn vốn đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận khi đầu tư vào lĩnh vực này đang khiến không ít dự án nhà ở xã hội đình trệ ở nhiều địa phương.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Quảng Ninh phấn đấu khởi công xây dựng 5 dự án nhà ở cho công nhân năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động, UBND Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị các thủ tục để có thể khởi công 5 dự án về nhà ở cho người lao động ngay trong năm 2022.