Thừa Thiên - Huế:

Nhà máy không đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch sẽ bị đóng cửa

PHÚC ĐẠT |

Đóng cửa những nhà máy không đảm công tác bảo phòng, chống dịch COVID-19 là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ ngày 5.8.

Ông Phan Ngọc Thọ cho biết, một trong những nỗi lo hiện nay là nguy cơ dịch bùng phát tại các khu công nghiệp, khu kinh tế ở tỉnh, nơi đang có nhiều lực lượng công nhân, người lao động làm việc.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh khẩn trương xây dựng các phương án xử lý nếu xảy ra tình huống có các ca bệnh dương tính trong cơ sở sản xuất, nhà máy, trong khu kinh tế, khu công nghiệp, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp khẩn trương đánh giá các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch đối với các doanh nghiệp. Các cơ sở, nhà máy sản xuất không đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định sẽ bị đóng cửa.

Đối với UBND các huyện, thị xã cần tăng cường phối hợp, hỗ trợ, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp; quản lý chặt chẽ lực lượng lao động đặc biệt là các lao động ngoại tỉnh, lao động từ các vùng có dịch.

Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp phân công lãnh đạo Ban chịu trách nhiệm giám sát từng khu kinh tế, khu công nghiệp; bố trí đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh trong các; tổ chức giao ban thường xuyên với các doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp để kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin và các tình huống xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong doanh nghiệp của mình; Trưởng Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong khu kinh tế và các khu công nghiệp.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Cha mẹ của công nhân khu công nghiệp: Vì con, vì cháu nên phải cố gắng

Thu Trang - Bảo Hân |

Chuyện nhiều cha mẹ có con làm công nhân khu công nghiệp phải từ quê lên ở cùng để trông cháu giúp đã không còn là điều xa lạ. Mỗi người một hoàn cảnh, song ai cũng chỉ mong hỗ trợ được con, cháu của mình ổn định hơn.

Tiền Giang: Trợ cấp khó khăn cho 210 CNVCLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Ngày 5.8, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức trao trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhằm chia sẻ khó khăn, giúp cho đoàn viên, người lao động có điều kiện trang trải cuộc sống.

Đề nghị CĐCS và người lao động nâng cao cảnh giác trước dịch COVID -19

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đề nghị các Công đoàn cơ sở cùng người lao động nâng cao cảnh giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để không người lao động nào bị nhiễm bệnh; không cơ sở, bộ phận nào phải tạm ngừng sản xuất để cách ly.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cha mẹ của công nhân khu công nghiệp: Vì con, vì cháu nên phải cố gắng

Thu Trang - Bảo Hân |

Chuyện nhiều cha mẹ có con làm công nhân khu công nghiệp phải từ quê lên ở cùng để trông cháu giúp đã không còn là điều xa lạ. Mỗi người một hoàn cảnh, song ai cũng chỉ mong hỗ trợ được con, cháu của mình ổn định hơn.

Tiền Giang: Trợ cấp khó khăn cho 210 CNVCLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Ngày 5.8, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức trao trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhằm chia sẻ khó khăn, giúp cho đoàn viên, người lao động có điều kiện trang trải cuộc sống.

Đề nghị CĐCS và người lao động nâng cao cảnh giác trước dịch COVID -19

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đề nghị các Công đoàn cơ sở cùng người lao động nâng cao cảnh giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để không người lao động nào bị nhiễm bệnh; không cơ sở, bộ phận nào phải tạm ngừng sản xuất để cách ly.