Nhà giáo 20 năm làm MC lấy tiền giúp học trò nghèo hiếu học

Lục Tùng |

Suốt 20 năm qua, nhà giáo Ngô Hồng Khiêm đã làm MC lấy tiền giúp học trò nghèo hiếu học.
Nhà giáo Ưu tú Ngô Hồng Khiêm – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Bàng (TP. Rạch Giá – Kiên Giang) từ nhiều năm nay được biết đến như người thầy có nhiều chương trình thiết thực giúp học trò nghèo. Ảnh: Lục Tùng
Nhà giáo Ưu tú Ngô Hồng Khiêm – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Bàng (TP. Rạch Giá – Kiên Giang) từ nhiều năm nay được biết đến như người thầy có nhiều chương trình thiết thực giúp học trò nghèo. Ảnh: Lục Tùng
Không chỉ dành nhiều tiền, của cho học sinh trường mình đang công tác. Ảnh: Lục Tùng
Không chỉ dành nhiều tiền, của cho học sinh trường mình đang công tác. Ảnh: Lục Tùng
Thầy Khiêm còn tranh thủ uy tín cá nhân để vận động nhiều nguồn lực xã hội hỗ trợ tập, vở cho học trò có hoàn cảnh khó khăn.... Ảnh: Lục Tùng
Thầy Khiêm còn tranh thủ uy tín cá nhân để vận động nhiều nguồn lực xã hội hỗ trợ tập, vở cho học trò có hoàn cảnh khó khăn.... Ảnh: Lục Tùng
Nhà giáo Ưu tú Ngô Hồng Khiêm còn trực tiếp đến tận các địa bàn vùng xa, đồng bào dân tộc để trao tận tay các học sinh nghèo từng cặp xách, tập vở... Ảnh: Lục Tùng
Nhà giáo Ưu tú Ngô Hồng Khiêm còn trực tiếp đến tận các địa bàn vùng xa, đồng bào dân tộc để trao tận tay các học sinh nghèo từng cặp xách, tập vở... Ảnh: Lục Tùng
Bên cạnh đó,  mỗi năm, thầy Khiêm hỗ trợ 20 triệu đồng giúp học sinh nghèo mua Bảo hiểm Y tế. Ảnh: Lục Tùng
Bên cạnh đó, mỗi năm thầy Khiêm còn hỗ trợ 20 triệu đồng giúp học sinh nghèo mua Bảo hiểm Y tế. Ảnh: Lục Tùng
Đặc biệt là toàn bộ tiền hỗ trợ này được thầy tích lũy từ nghề làm thêm. Theo đó, tranh thủ sau giờ đến trường, thầy Khiêm taanjd ụng khả năng diễn đạt lưu loát để làm MC – dẫn chương trình cho các tiệc cưới, sinh nhật tại các nhà hàng, sự kiện tại TP. Rạch Giá. Ảnh: NVCC
Đặc biệt là toàn bộ tiền hỗ trợ này được thầy tích lũy từ nghề làm thêm. Theo đó, tranh thủ sau giờ đến trường, thầy Khiêm tận dụng khả năng diễn đạt lưu loát để làm MC – dẫn chương trình cho các tiệc cưới, sinh nhật tại các nhà hàng, sự kiện tại TP. Rạch Giá. Ảnh: NVCC
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thư viện thân thiện ở một trường tiểu học

Lục Tùng |

Với việc chủ động “xã hội hóa” để bổ sung thêm đầu sách, cảnh quang, không gian... Thư viện thân thiện ở trường Tiểu học Hồng Bàng (Rạch Giá – Kiên Giang) được đánh giá là hơn cả nơi gieo mầm văn hóa đọc.

Độc đáo “shop 0 đồng” dành cho học trò nghèo vùng quê

NGUYÊN ANH - DIỄM TRANG |

Thỏa sức mua sắm rất nhiều thứ, nào là sách, vở, quần áo, giày dép, cặp da... để chuẩn bị cho năm học mới thế nhưng không ai phải tốn một đồng nào. Câu chuyện có thật này đang diễn ra ở “shop 0 đồng” của cô Lê Thị Anh Đào, giáo viên Trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).

Cô giáo yêu cầu học trò viết cam kết đạt điểm cao: Nhà trường nói gì?

Anh Nhàn |

Một số học sinh lớp 6 tại Trường THCS Lê Lợi (quận 3, TP Hồ Chí Minh) phải viết cam kết để đạt điểm cao hơn. Việc này được cho là xuất phát từ mong muốn học sinh tiến bộ trong học tập nhưng phương pháp giáo dục chưa đúng cách.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thư viện thân thiện ở một trường tiểu học

Lục Tùng |

Với việc chủ động “xã hội hóa” để bổ sung thêm đầu sách, cảnh quang, không gian... Thư viện thân thiện ở trường Tiểu học Hồng Bàng (Rạch Giá – Kiên Giang) được đánh giá là hơn cả nơi gieo mầm văn hóa đọc.

Độc đáo “shop 0 đồng” dành cho học trò nghèo vùng quê

NGUYÊN ANH - DIỄM TRANG |

Thỏa sức mua sắm rất nhiều thứ, nào là sách, vở, quần áo, giày dép, cặp da... để chuẩn bị cho năm học mới thế nhưng không ai phải tốn một đồng nào. Câu chuyện có thật này đang diễn ra ở “shop 0 đồng” của cô Lê Thị Anh Đào, giáo viên Trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).

Cô giáo yêu cầu học trò viết cam kết đạt điểm cao: Nhà trường nói gì?

Anh Nhàn |

Một số học sinh lớp 6 tại Trường THCS Lê Lợi (quận 3, TP Hồ Chí Minh) phải viết cam kết để đạt điểm cao hơn. Việc này được cho là xuất phát từ mong muốn học sinh tiến bộ trong học tập nhưng phương pháp giáo dục chưa đúng cách.