Anh Nguyễn Văn Lộc (36 tuổi, Nam Định) quyết định tạm dừng việc làm công nhân xây dựng gần 3 năm để chuyển hướng ra làm tự do. Sau khi hưởng hết trợ cấp thất nghiệp, anh Lộc đợi thêm 1 năm và tiến hành rút bảo hiểm xã hội 1 lần.
Khi được hỏi có ý định quay trở lại công ty làm việc, đóng bảo hiểm xã hội nữa hay không, anh Lộc trầm tư: "Trước mắt là không bởi tôi đang có một công việc tự do ổn định và thoải mái, còn sau này sẽ tính sau".
Theo chia sẻ của anh Lộc, 3 năm làm công nhân xây dựng đã giúp bản thân tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Tuy nhiên, thời gian này cũng khiến anh mất rất nhiều sức lao động, thường xuyên phải dậy sớm, làm việc giữa trời nắng gắt. Thời gian do chủ thầu, công ty quyết định, không ít lần anh cảm thấy chóng mặt và đau nhức xương khớp khi làm việc.
Số tiền rút bảo hiểm xã hội, anh Lộc dùng để trả nợ cho chiếc máy trộn bê tông mới mua để phục vụ việc đổ bê tông, lắp cốp pha. Anh cũng tìm thêm 5 người khác lập thành một nhóm để sẵn sàng nhận công trình đi làm.
Khi làm tự do, anh Lộc được nhận toàn bộ số tiền công. Bên cạnh đó, anh cũng thấu hiểu tâm lý của người làm - đó là tạo điều kiện cho nhân công nghỉ khi có việc bận hoặc nghỉ ngơi nếu cảm thấy mệt mỏi trong quá trình làm việc.
"Tuy một tháng không đều việc, dù chỉ làm 15 ngày nhưng thu nhập của tôi vẫn cao hơn so với làm công nhân. Bên cạnh đó, làm tự do nên thời gian cũng thoải mái hơn rất nhiều" - anh Lộc nói.
Cùng quan điểm, anh Nguyễn Cường (28 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, bản thân chưa muốn quay trở lại công ty làm vì môi trường công sở không tạo ra thu nhập bứt phá, đồng thời cũng khá nhiều áp lực.
Trước đây, anh Cường từng đi làm 3 công ty, nơi nào cũng yêu cầu cao về doanh số nên ngoài giờ hành chính, về nhà anh vẫn phải làm thêm. Bên cạnh đó, lúc làm việc, anh cũng xuất hiện nhiều quan điểm bất đồng với sếp nhưng vẫn phải kìm nén để hoàn thành công việc.
Hiện tại làm tự do, thu nhập của anh Cường tuy chưa bứt phá nhưng cao hơn nhiều so với 8 tiếng trên công ty mỗi ngày.
Nói về các quyền lợi khi đi làm, tham gia bảo hiểm xã hội, anh Cường chia sẻ: "Phải chờ lương hưu khá lâu, chưa kể tôi là nam giới không có nhiều quyền lợi như nữ giới. Chỉ khi nào nghỉ mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp, còn đối với bảo hiểm y tế, tôi vẫn mua đều đặn hàng tháng theo diện hộ gia đình nên cũng khá tiết kiệm".
Bên cạnh đó, tăng tuổi nghỉ hưu có phần bất lợi cho người lao động cũng là lý do anh không muốn quay trở lại đóng bảo hiểm. Vì vậy, anh Cường tạm thời không có ý định đi làm công sở lại hoặc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng các quyền lợi về sau.
Mỗi tháng, nam thanh niên sẽ trích ra một khoản gửi tiết kiệm hoặc mua vàng khi giá thấp để tích lũy cho tương lai. "Tích lũy từ bây giờ đến khi 62 tuổi, tôi cũng đã có một số tiền khá lớn. Ngoài ra, nếu cần tiền cho việc gì, tôi cũng rút ra dễ dàng mà không phải chờ đợi, thủ tục phức tạp như rút bảo hiểm xã hội" - anh Cường cho hay.