Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Đặng Ngọc Tùng: Nơi nào có nhân dân, người lao động gặp khó khăn, nơi đó có dấu ấn của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng

Thảo Anh - Hoài Anh (Thực hiện) |

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Chủ tịch Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng - đã dành nhiều năm tâm huyết xây dựng và góp phần phát triển quỹ lớn mạnh, trở thành một cái tên quen thuộc về hoạt động xã hội từ thiện, là địa chỉ tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Quỹ Tấm lòng Vàng, đồng chí Đặng Ngọc Tùng đã có những hàn huyên, chia sẻ xung quanh chặng đường hoạt động của quỹ.

Là một người gắn bó với Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng ngay từ những ngày đầu tiên và là người đưa ra sáng kiến tâm huyết, có đóng góp lớn trong các chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”, “Tấm lưới nghĩa tình”… Đây là những chương trình gây tiếng vang và huy động nguồn lực lớn của xã hội. Đồng chí có thể chia sẻ về quá trình kêu gọi quyên góp của những chương trình đặc biệt nhân văn này?

- Với trách nhiệm là Chủ tịch Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng hơn 10 năm, Quỹ Tấm lòng Vàng đã để lại trong tôi rất nhiều dấu ấn và kỷ niệm không thể nào quên được. Và có lẽ đặc biệt nhất là chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”, “Tấm lưới nghĩa tình”. Những chương trình này nhận được sự ủng hộ, đồng tình, động viên rất lớn của nhân dân và người lao động khắp nơi trên cả nước. Nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp công sức, vật chất để thực hiện chương trình.

Tôi nghĩ rằng thời điểm ra đời chương trình này là trong giai đoạn ngư dân của chúng ta đi đánh bắt cá ngoài Biển Đông gặp vô vàn khó khăn. Ngoài việc chịu tác động từ thiên tai do bão thì việc các tàu Trung Quốc thu lưới, thu cá khiến nhân dân vô cùng cực khổ. Trong giai đoạn đó chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” của chúng ta đã vận động được đoàn viên, người dân ủng hộ cho ngư dân của chúng ta ra khơi, bám biển, đánh bắt cá, nuôi sống bản thân gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đồng thời giữ vững biển đảo quê hương của chúng ta - nơi mà tổ tiên chúng ta đã khám phá, phát hiện và xác lập chủ quyền cho đến ngày hôm nay.

Khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển của chúng ta, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” ra đời chẳng những giúp cho ngư dân mà còn giúp cho người làm công tác ngoài biển như cảnh sát biển, những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Đặc biệt chương trình này còn tri ân thân nhân của 64 anh hùng, liệt sĩ của chúng ta đã hy sinh tại Gạc Ma năm 1988. Chẳng những vậy mà còn giúp cho thân nhân của 74 chiến sĩ đã ngã xuống ở quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 nếu gia đình gặp khó khăn.

Những sự chia sẻ, hỗ trợ dành cho cha, mẹ, vợ, con, thân nhân của những người lính đã hy sinh trong hai trận chiến Hoàng Sa (1974) và Trường Sa (1988) không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất. Đó còn là sự bày tỏ thái độ của nhân dân cả nước, là sự tri ân thật sự với những hy sinh của người lính Hoàng Sa - Trường Sa. Và hơn cả sự tri ân, đó cũng là biểu hiện cụ thể của tình yêu nước, tình yêu biển đảo. Chương trình này đã thu hút được rất đông người dân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ.

Ngoài giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thì Quỹ XHTT  Tấm lòng Vàng còn xây dựng được những công trình sống mãi với thời gian, tri ân chiến sĩ đã ngã xuống vì bảo vệ tổ quốc như Khu tưởng niệm Gạc Ma hay Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa… đồng chí đánh giá những công trình này có sức lan toả như thế nào?

- Có thể nói chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường sa có ý nghĩa rất lớn. Thân nhân có nguyện vọng, mong mỏi làm sao để đưa hài cốt con em mình trở về đất liền, về quê hương để hằng năm có thể đến thắp nén hương tưởng nhớ người thân. Tôi nghĩ rằng đây là mong muốn rất chính đáng. Thế nên chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” mới tổ chức xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại Cam Ranh, Khánh Hoà, là nơi thân nhân của những người ngã xuống đến viếng thăm con em của mình, cũng như là nơi nhân dân cả nước khi nhớ đến những người chiến sĩ đã hy sinh vì biển đảo Tổ quốc, vì Gạc Ma thân yêu đến đây đốt một nén nhang. Khu tưởng niệm cũng giống như bảo tàng sống để giáo dục cho các thế hệ sau đặc biệt là học sinh, sinh viên đến đây để tìm hiểu quá trình chiến đấu của hải quân, của nhân dân Việt Nam để bảo vệ biển đảo.

Chẳng những chương trình này xây dựng ở Cam Ranh mà còn xây dựng ở Lý Sơn Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa để tưởng nhớ tổ tiên của chúng ta, những người đã phát hiện ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, những hùng binh đã thực hiện bảo vệ chủ quyền vùng đảo không trở về và để tưởng nhớ cả những ngư dân của chúng ta đã nằm xuống ở khu vực này do đi đánh bắt đá chẳng may gặp nạn…

Những công trình sống mãi với thời gian này sẽ là nơi để tên tuổi những chiến sĩ, những người dân Việt Nam không còn “lênh đênh”.

Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng đã trải qua 25 năm thành lập và hoạt động, đồng chí có cảm nghĩ ra sao về dấu ấn của Quỹ Tấm lòng Vàng 25 năm qua và kỳ vọng cho chặng đường sắp tới?

- Nếu hỏi tôi cảm nghĩ như thế nào về hoạt động của Quỹ XHTT  Tấm lòng Vàng thì đến tận giờ này tôi vẫn còn xúc động dâng trào. Hoạt động của Quỹ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Quỹ không phân biệt bất kể đối tượng có phải là công nhân hay không phải công nhân mà chỉ cần là nhân dân Việt Nam khi gặp khó khăn, thiên tai hoạn nạn thì Quỹ của chúng ta đã đến chia sẻ khó khăn đó.

Đặc biệt là khi bão lũ miền Trung chìm trong biển nước, nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất hay những tai nạn lao động tại các hầm lò, cháy nhà, Quỹ XHTT  Tấm lòng Vàng đều đến kịp thời chia sẻ động viên.

Có thể nói rằng, nơi nào có nhân dân, người lao động gặp khó khăn, nơi đó có dấu ấn của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, có phóng viên Báo Lao Động giúp đỡ, chia sẻ, động viên. Khi nhắc đến hoạt động của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, tôi luôn cảm thấy xúc động, trân trọng, đánh giá cao, nhớ đến những người tích cực hoạt động cho quỹ này.

Chúng tôi mong muốn tổ chức Công đoàn Việt Nam cố gắng duy trì, phát triển Quỹ Tấm lòng Vàng của chúng ta. Để Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng mãi mãi nằm trong lòng, trong sự mến yêu của người lao động và nhân dân cả nước.

Trân trọng cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi và vì những cống hiến cao cả mà đồng chí đã dành cho Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng 25 năm qua!

Thảo Anh - Hoài Anh (Thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng cùng Doanh nghiệp chăm lo cho công nhân

Nam Dương |

Dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của người dân, công nhân lao động cũng là lúc nhiều doanh nghiệp thể hiện rõ nhất trách nhiệm xã hội của mình thông qua việc chăm lo người lao động và tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm Lòng Vàng tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành với doanh nghiệp để chăm lo cho người lao động, khẳng định dấu ấn trải dài 25 năm qua.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải bảo vệ được những thương hiệu tử tế

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú (Cường Ngô ghi) |

Nhân ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15.3, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú - nguyên Phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội (nay là Sở Công Thương Hà Nội) đã phân tích, đánh giá, giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích cho người tiêu dùng.

Làm gì để giữ chân du khách hạng sang chi 4-7 triệu/ngày ở Việt Nam?

Phạm Đông |

Nhóm du khách hạng sang thường chi 200-300 USD/ngày (4-7 triệu/ngày), cao gấp 2 - 3 lần so với khách quốc tế đến Việt Nam. Thậm chí những thị trường trọng điểm, khách có thể ở đến 15 ngày, chi tiêu khoảng 1.100-2.000 USD/chuyến đi.

Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng cùng Doanh nghiệp chăm lo cho công nhân

Nam Dương |

Dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của người dân, công nhân lao động cũng là lúc nhiều doanh nghiệp thể hiện rõ nhất trách nhiệm xã hội của mình thông qua việc chăm lo người lao động và tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm Lòng Vàng tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành với doanh nghiệp để chăm lo cho người lao động, khẳng định dấu ấn trải dài 25 năm qua.