Nguy cơ chập điện từ thiết bị điện tử
Tại đường Thanh Vinh 10, căn nhà trọ của chị Nguyễn Thị Thùy Liên (tên nhân vật đã được thay đổi) - công nhân Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) - cùng với chồng và 3 con nhỏ chỉ rộng khoảng 20m2. Đây được coi là căn phòng rộng rãi nhất so với những phòng trọ khác của công nhân.
Tuy nhiên, căn phòng lại rất chật chội so với gia đình 5 người. Mọi thiết bị điện tử như tủ lạnh, máy giặt, bếp gas, nồi cơm điện... trong gia đình được sắp xếp cạnh nhau, dây điện, ổ cắm chen chúc phía sau các thiết bị này.
Mùa cao điểm nắng nóng sắp đến, chị Liên rất lo lắng cho việc cháy nổ do chập điện có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
“Mỗi tháng, chúng tôi phải tốn hơn 800 nghìn đồng tiền điện. Gia đình đông con nên sử dụng nhiều điện cho việc nấu ăn, giặt giũ”, chị Liên nói.
Cạnh đó, phòng trọ của vợ chồng chị Nga - công nhân Khu công nghiệp Hòa Khánh - cũng bố trí bếp ăn chung với phòng ngủ, tổng diện tích căn phòng là 16m2. Mỗi tháng vợ chồng chị Nga phải mất 1,2 triệu đồng tiền thuê trọ và hơn 300 nghìn đồng tiền điện, nước.
Khi được hỏi về việc các thiết bị điện tử như tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp từ để cạnh nhau dễ gây cháy nổ, chập điện thì chị Nga cho biết: “Cũng lo sợ nhưng lâu dần mình đã quen với việc này rồi”.
Tại đường Thanh Vinh 4, có hàng chục dãy nhà trọ được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Nhiều nhà trọ có 2 dãy đối diện nhau, ở giữa là hành lang vừa là không gian đi lại, vừa là nơi để kéo dây dẫn điện cho nhà trọ. Hành lang này cũng là nơi để người lao động, công nhân phơi quần áo. Nguy hiểm hơn là các dãy nhà trọ này không được bố trí còi báo cháy, bình chữa cháy tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.
Đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy cho nhà ở công nhân
Tại khu nhà ở công nhân (gần Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), gia đình chị Nguyễn Thị Trúc Phương (quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đang làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Cầm. Chị cùng chồng, con và mẹ ruột đang sống chung trong căn phòng 16m2 ở tầng 3 của khu nhà ở này.
Trong căn nhà nhỏ, mọi diện tích đều được tận dụng tối đa. Tối đến, 4 người phải nằm chung trên một chiếc đệm nhỏ. Dù vậy, vợ chồng chị Phương vẫn không có ý định chuyển ra ở trọ vì tiền thuê chỉ khoảng 400.000 đồng/tháng.
Hiện mỗi phòng tại nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng chỉ có diện tích khoảng 16m2 khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn.
Trong chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030 được duyệt, vốn ngân sách thành phố để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 dự kiến khoảng 873 tỉ đồng. Tờ trình UBND thành phố xin ý kiến HĐND Thành phố về kế hoạch sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn ngân sách dự kiến khoảng 634,89 tỉ đồng.
Trong danh mục những dự án mà Đà Nẵng đề xuất có việc cải tạo, sửa chữa nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Trong đó, cải tạo ba khối nhà năm tầng và bổ sung thang máy, nhà xe cho ba khối nhà. Đồng thời, đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tại 205 căn hộ. Tổng mức đầu tư là 20,07 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025.