Ban Công đoàn Quốc phòng:

Nguồn cổ vũ đoàn viên, người lao động trong Quân đội

Linh Nguyên |

Tính đến thời điểm này, theo tổng hợp, Ban Công đoàn (CĐ) Quốc phòng đã xét, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quyết định số 643/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 5.039 đồng chí với tổng số tiền 2.519.500.000 đồng. Giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng đây là trách nhiệm, tình cảm của tổ chức CĐ đối với ĐV, NLĐ trong Quân đội ở giai đoạn khó khăn này.

Yên tâm, đoàn kết vượt khó vì CĐ tiếp thêm động lực

Binh đoàn 15 là một trong 16 đơn vị có ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ từ Ban CĐ Quốc phòng. Đây là đơn vị trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh; thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, định canh, định cư đối với nhân dân trong vùng dự án; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.

Binh đoàn 16 đứng trên địa bàn 9 huyện, thành phố thuộc 4 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Bình Định và các tỉnh Ratanakiri của Vương quốc Campuchia,  tỉnh Attapư của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào… Lực lượng lao động (LĐ) của binh đoàn lên tới gần 2 vạn người, thường xuyên có mặt trên địa bàn biên giới để LĐ sản xuất. Thời gian làm việc từ 1-2 giờ sáng đến chiều tối dù mưa bão.

Những năm gần đây, sản phẩm chính của Binh đoàn 15 là mủ cao su liên tục giảm sâu, khó tiêu thụ, giá bán thấp hơn giá thành. Năm 2020, diễn biến của dịch COVID-19 khiến sản xuất kinh doanh đã khó khăn lại dự báo tiếp tục khó khăn hơn.

Xúc động khi thay mặt ĐV, NLĐ trong đơn vị nhận số tiền hỗ trợ là 1.635.500.000 đồng từ Ban CĐ Quốc phòng dành cho 3.271 đồng chí (mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người), đại uý Lê Văn Hoàng - Giám đốc chi nhánh phía Bắc Binh đoàn 15 - chia sẻ, việc hỗ trợ kịp thời này thể hiện tình cảm, sẻ chia, giúp đỡ kịp thời của Ban CĐ Quốc phòng dành cho cán bộ, ĐV CĐ, NLĐ trong Quân đội. Đại uý Lê Văn Hoàng khẳng định, đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, ĐV CĐ, NLĐ trong Quân đội có thêm động lực, yên tâm gắn bó, đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng chung suy nghĩ với đại uý Lê Văn Hoàng, thượng tá Nguyễn Khắc Phúc - Trưởng đại diện Binh đoàn 16 tại Hà Nội - bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tổng LĐLĐVN, sự hỗ trợ kịp thời của Ban CĐ Quốc phòng. Bởi đây là nguồn tiếp thêm sức mạnh cho ĐV CĐ, NLĐ trong quân đội.

Không chỉ là trách nhiệm

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban CĐ Quốc phòng - cho hay, được sự nhất trí của thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Ban CĐ Quốc phòng tổ chức chương trình hỗ trợ ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tặng quà, vật tư y tế cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm động viên về vật chất, tinh thần của tổ chức CĐ trong Quân đội đối với cán bộ, ĐV, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Quốc phòng đang trực tiếp nơi tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đây cũng là hoạt động đầy ý nghĩa nhằm khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia một phần những khó khăn về vật chất, tinh thần của cán bộ, ĐV CĐ trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Ngoài hỗ trợ ĐV, NLĐ trong Quân đội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ban CĐ Quốc phòng còn thăm, tặng quà, tặng các thiết bị, vật tư y tế cho 14 đơn vị, CĐCS, cán bộ, ĐV trực tiếp phục vụ và tiếp nhận công dân, quân nhân vào cách ly để phòng, chống dịch. Khi trao hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ đội Biên phòng 50.000.000 đồng, đại tá Nguyễn Đình Đức chia sẻ giá trị vật chất tuy không lớn nhưng là trách nhiệm, tình cảm của tổ chức CĐ, của 175.000 cán bộ, ĐV CĐ trong Quân đội.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm hỏi gia đình chính sách

Ngọc Anh |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.1947 - 27.7.2020, lãnh đạo, chỉ huy Ban Công đoàn Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Đề, Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng  làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với Cách mạng phường Quan Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) - địa bàn đóng quân.

Công đoàn Quốc phòng tri ân nhân 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Linh Nguyên - Ban CĐQP |

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, Ban Công đoàn Quốc phòng đã tổ chức Đoàn hành quân và thực hiện các hoạt động tri ân, chính sách tại Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình.

Ban Công đoàn Quốc phòng thành lập CĐCS Bệnh viện Quân y 105

Ngọc Anh |

Tại Thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập CĐCS Bệnh viện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm hỏi gia đình chính sách

Ngọc Anh |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.1947 - 27.7.2020, lãnh đạo, chỉ huy Ban Công đoàn Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Đề, Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng  làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với Cách mạng phường Quan Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) - địa bàn đóng quân.

Công đoàn Quốc phòng tri ân nhân 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Linh Nguyên - Ban CĐQP |

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, Ban Công đoàn Quốc phòng đã tổ chức Đoàn hành quân và thực hiện các hoạt động tri ân, chính sách tại Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình.

Ban Công đoàn Quốc phòng thành lập CĐCS Bệnh viện Quân y 105

Ngọc Anh |

Tại Thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần) tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập CĐCS Bệnh viện.