Đây là một trong những nội dung Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao đổi với 90 cán bộ CĐCS là đảng viên tiêu biểu trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP.Hà Nội được LĐLĐ Hà Nội biểu dương ngày 16.5.
Hoạt động CĐ luôn gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp
Đồng chí Chu Hương Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐ Công ty (Cty) Cổ phần Thực phẩm Minh Dương, một trong 90 cán bộ CĐCS được biểu dương - luôn xác định là bất cứ vai trò nào cũng cố gắng hoàn thành tốt. Với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, luôn cùng Ban chấp hành (BCH) Đảng ủy và Ban Giám đốc triển khai sâu rộng tới người lao động (NLĐ) các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước, từ đó NLĐ luôn thực hiện tốt, nhận thức sâu sắc về Đảng.
Còn trong vai trò là Chủ tịch CĐ, đồng chí Hương Giang quan niệm đổi mới để hoạt động CĐ luôn gắn liền với lợi ích của DN, luôn song hành tồn tại. Từ những phương thức mới đó, hoạt động CĐ của Cty trong nhiều năm qua thực sự có sự chuyển biến. Số công nhân lao động (CNLĐ) trực tiếp của DN có đơn xin tự nguyện vào Đảng là 6/8 đồng chí, nâng tổng số đảng viên của DN lên 41/140 lao động trực tiếp.
Làm công tác Đảng, đoàn thể trong DN ngoài Nhà nước đã khó, trong DN có 100% vốn đầu tư nước ngoài lại càng khó hơn. Vì thế, theo đồng chí Nguyễn Đức Nhân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐ Cty TNHH Điện tử Asti Hà Nội, cán bộ CĐ phải năng động, sáng tạo, sẵn sàng hy sinh quyền lợi của bản thân.
“Với vai trò vừa là Bí thư chi bộ và Chủ tịch CĐ, tôi có được thuận lợi trong việc truyền đạt chủ trương, nghị quyết và phát hiện được quần chúng ưu tú để giới thiệu vào Đảng” - đồng chí Nhân chia sẻ.
Cần nâng cao năng lực chính trị của cán bộ CĐCS tham gia cấp ủy Đảng
Từ năm 2012 đến nay, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, các cấp CĐ Thủ đô đã giới thiệu được 41.070 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. Trong đó, riêng các CĐCS ngoài khu vực Nhà nước đã giới thiệu được 16.178 đoàn viên CĐ ưu tú và có 10.206 đồng chí được kết nạp vào Đảng.
Kết quả này có được, một phần rất quan trọng là nỗ lực của đội ngũ cán bộ CĐCS nói chung, đặc biệt là 90 cán bộ công CĐCS ngoài khu vực Nhà nước là đảng viên tiêu biểu nói riêng. Mỗi người trong số họ là những nhân tố mới, là nguồn cảm hứng để CNLĐ noi theo, ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu để được kết nạp vào tổ chức Đảng, trở thành đảng viên trong thời gian tới.
Trao đổi với 90 cán bộ CĐCS này, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải đề nghị cần chú trọng hơn nữa nhiệm vụ của BCH CĐ trong phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài. Thực hiện nhuần nhuyễn phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức CĐCS. Quan tâm nâng cao năng lực chính trị của cán bộ CĐCS tham gia cấp ủy Đảng.
Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh: Phải phát hiện nhân tố mới, tiến hành vận động, bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng đối với đoàn viên CĐ ưu tú, tiến tới thành lập tổ chức cơ sở Đảng, góp phần lan tỏa, thấm sâu, hiện thực hóa chủ trương của Đảng trong CNLĐ.
Cũng trao đổi về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội - đề nghị LĐLĐ Hà Nội cần tiếp tục củng cố tổ chức CĐCS trong sạch, vững mạnh, tạo cơ sở công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước.
Tại lễ báo công dâng Bác của 90 cán bộ CĐCS là đảng viên tiêu biểu trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP.Hà Nội, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Hà Nội - bày tỏ, thấm nhuần lời dạy của Người “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô nguyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ những NLĐ có tri thức, có tay nghề giỏi, chuyên môn vững, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Linh Nguyên