Người từ vùng dịch về, mất việc làm được hỗ trợ vay 100 triệu đồng

QUÁCH DU |

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, tỉnh Thanh Hóa có hơn 166.000 người từ các vùng dịch hồi hương về quê. Để đảm bảo nhu cầu về việc làm cũng như ổn định đời sống, tỉnh Thanh Hóa đã lên phương án cụ thể nhằm hỗ trợ các trường hợp này trong thời gian sắp tới.

Hàng trăm nghìn người hồi hương, tránh dịch

Ngày 8.9, trao đổi với Lao Động, đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa (Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa - PV) cho biết, trong thời gian qua, lượng người Thanh Hóa trở về quê rất lớn. Do đó, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành phương án số 198/PA-UBND, về việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch, sau khi thực hiện xong cách ly. Việc này nhằm hỗ trợ, tạo sinh kế và sớm ổn định đời sống cho người dân.

Tỉnh Thanh Hóa lên kế hoạch hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cho công dân từ vùng dịch về quê sau khi hoàn thành thời gian cách ly.
Tỉnh Thanh Hóa lên phương án hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cho công dân từ vùng dịch về quê sau khi hoàn thành thời gian cách ly.

Theo thống kê, tính từ ngày 27.4 (thời điểm bùng phát dịch lần thứ 4) đến nay, đã có trên 166.000 công dân Thanh Hóa từ vùng dịch về quê. Trong đó có hơn 6.000 trẻ em, số người đang thực hiện cách ly là hơn 43.000 người và số người đã hoàn thành xong việc cách ly là hơn 123.000 người.

Cụ thể, theo Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa, lượng người trở về từ các vùng dịch chủ yếu là lao động tự do, không có giao kết hợp đồng lao động, không có bằng cấp, chứng chỉ (chiếm 65%). Có 20% số lao động này thuộc nhóm tuổi từ 41 tuổi trở lên và sẽ gặp khó khăn trong đào tạo chuyển đổi nghề do thói quen lao động, trình độ học vấn, khả năng tiếp thu hạn chế, tâm lý ngại học nghề.

Khảo sát cũng cho thấy, có khoảng 35% lao động trở về từ vùng dịch có giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động tại vùng dịch, số lao động này phần lớn có nguyện vọng hết dịch sẽ trở lại chỗ làm việc cũ. Do đó, trước mắt, số người cần hỗ trợ lao động việc làm là vài chục nghìn người.

Người bị mất việc có thể vay 100 triệu đồng

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, dù lượng công dân về quê trong thời gian qua khá lớn, tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đang thiếu hụt khá nhiều lao động. Cụ thể, theo khảo sát mới đây của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh cho thấy, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay là khoảng trên 33.000 lao động.

Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn như Công ty TNHH ROLLSPORT 1 Việt Nam (1.100 lao động); Công ty TNHH Giầy Aleron Hoàng Long (2.000 lao động); Công ty TNHH giầy ROLLSPORT 2 Việt Nam (3.700 lao động); Công ty TNHH giầy SUNJADE (1.500 lao động)… Do đó, khả năng giải quyết việc làm cho lao động trở về từ vùng dịch sẽ đáp ứng khoảng 90%.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa vẫn đang có nhu cầu tuyển dựng lao động với số lượng lớn.
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa vẫn đang có nhu cầu tuyển dựng lao động với số lượng lớn.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở LĐ-TB&XH tỉnh nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động trên địa bàn; nhu cầu việc làm, học nghề của người lao động để có kế hoạch cụ thể nhằm tư vấn, giới thiệu việc cho người lao động, kết nối cung - cầu lao động.

Ưu tiên vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động từ vùng dịch trở về bị mất việc tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa, với lãi suất cho vay bằng với lãi suất cho vay các hộ cận nghèo (0,66%/tháng), mức vay là 100 triệu đồng/1 lao động, thời hạn vay không quá 120 tháng. Người lao động có nhu cầu chỉ cần làm hồ sơ vay và gửi đến Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội nơi cư trú.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Vì sao người lao động vùng dịch khó tiếp cận gói hỗ trợ?

hà anh chiến |

Tỉnh Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, nhiều phường, xã bị phong toả, nhiều doanh nghiệp phải tạm đóng cửa. Tuy nhiên, việc tiếp cận gói hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn gặp rất nhiều vướng mắc. Vì sao có tình trạng này?

Các cấp Công đoàn Hà Tĩnh ủng hộ hơn 5 tỉ đồng cho vùng dịch ở miền Nam

TRẦN TUẤN |

Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã khẩn trương, tích cực quyên góp tiền, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 5 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Nam gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Công nhân trở về từ vùng dịch: Nỗi lo mất việc làm, không thu nhập

Vân Tiến |

Những công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh tìm mọi cách trở về địa phương, mất việc làm, không có thu nhập, những người công nhân này sẽ gặp không ít khó khăn sau thời gian cách ly.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao người lao động vùng dịch khó tiếp cận gói hỗ trợ?

hà anh chiến |

Tỉnh Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, nhiều phường, xã bị phong toả, nhiều doanh nghiệp phải tạm đóng cửa. Tuy nhiên, việc tiếp cận gói hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn gặp rất nhiều vướng mắc. Vì sao có tình trạng này?

Các cấp Công đoàn Hà Tĩnh ủng hộ hơn 5 tỉ đồng cho vùng dịch ở miền Nam

TRẦN TUẤN |

Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã khẩn trương, tích cực quyên góp tiền, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 5 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Nam gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Công nhân trở về từ vùng dịch: Nỗi lo mất việc làm, không thu nhập

Vân Tiến |

Những công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh tìm mọi cách trở về địa phương, mất việc làm, không có thu nhập, những người công nhân này sẽ gặp không ít khó khăn sau thời gian cách ly.