Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách hồ chí minh

Người thợ luôn sáng tạo trong công việc

Linh Nguyên - Ngọc Ánh |

Năm 2013, chúng tôi đến Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống Nhất, Hà Nội để viết về công nhân Nguyễn Đức Cường vì ông được Tổng LĐLĐVN trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. Cho đến hôm nay, sau 7 năm, “Ở đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo” vẫn là phương châm làm việc cũng như cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người công nhân bậc 7/7 Nguyễn Đức Cường - Tổ trưởng Tổ Sửa chữa thiết bị công nghệ.

Những sáng kiến, sáng tạo có tính ứng dụng cao

Ngay năm 2013, ở công ty (Cty), ông Cường đã được mệnh danh là “bác sĩ của máy”. Điều ấn tượng lúc đó là công nhân (CN) Nguyễn Đức Cường luôn có khát vọng được cống hiến, được sáng tạo nhưng luôn chia sẻ kinh nghiệm, dìu dắt lớp trẻ. Với người CN lâu năm này, niềm vui chính là đam mê trong công việc, là khát vọng được cống hiến và sáng tạo. Ngày tháng qua, ông càng hạnh phúc hơn khi những sáng kiến, sáng tạo ấy có tính ứng dụng cao, phục vụ tốt cho công việc, cho sự phát triển chung của doanh nghiệp...

Hơn 40 năm gắn bó với Cty, ông đã có nhiều sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất. Các giải pháp đã giảm bớt thời gian gia công để sản phẩm làm ra đẹp hơn, chính xác hơn, góp phần nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, làm lợi cho Cty hàng tỉ đồng.

Một trong những sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho Cty do ông chủ trì phối hợp cùng với các đồng nghiệp trong tổ sản xuất mà ông tâm đắc nhất đó là bình khí nitơ áp lực cao dùng cho máy đúc 250 tấn (đầu năm 2017) giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Với sáng kiến này, ông cùng Tổ Sửa chữa thiết bị công nghệ đã được lãnh đạo và Công đoàn (CĐ) Cty khen thưởng.

Đặc biệt, năm 2013, ông cùng với các CN trong tổ của mình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo ra máy ép thủy lực tự động cho quạt trần. Sản phẩm này nếu mua ở nước ngoài có giá trị lên đến 300 triệu đồng. Nhưng với nỗ lực tìm tòi, sáng tạo cùng anh em trong tổ, sản phẩm đã được chế tạo thành công trong nước. Qua đó, không chỉ rút ngắn được thời gian sản xuất (thời gian chế tạo máy chỉ mất 15-20 ngày), mà sản phẩm còn tiết kiệm và làm lợi cho Cty hàng trăm triệu đồng (sản phẩm được chế tạo có giá trị chỉ bằng 1/5 giá trị sản phẩm nhập ngoại)...

Hơn thế, các sản phẩm được ông và anh em trong tổ sản xuất chế tạo ra còn có lợi ích về giá trị kinh tế hơn, khi toàn bộ chi tiết chế tạo đều là các sản phẩm nội địa 100%.

Sáng tạo và cống hiến

Với ông, việc học tập và làm theo gương Bác Hồ chính là có những sáng tạo trong công việc hằng ngày. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ông luôn tự mày mò, tìm tòi kiến thức cho bản thân. Không chỉ học kinh nghiệm từ những người thợ đi trước, ông còn trau dồi kiến thức thông qua sách vở, thậm chí cả những đồng nghiệp trẻ bởi với ông “họ được đào tạo căn bản trong trường lớp và cũng hết sức nhanh nhẹn khi nắm bắt công nghệ”.

Có những khi máy móc bị hỏng nhiều, ông và đồng nghiệp trong tổ miệt mài làm việc đến tối muộn. Có thời điểm Cty lắp đặt dây chuyền sản xuất ở cơ sở dưới Hà Nam, cả tổ phải ăn ngủ nhiều ngày ở đó, đợi máy vận hành được mới về.

Điều vô cùng quý giá ở ông là tâm huyết truyền nghề cho lớp trẻ. Ông luôn chủ động chỉ bảo và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần. Lãnh đạo Cty, đồng nghiệp và những người thợ trẻ mới vào nghề ở Cty luôn tôn trọng, khâm phục tay nghề, khả năng sáng tạo của người tổ trưởng Nguyễn Đức Cường. Chính vì vậy, Tổ Sửa chữa thiết bị công nghệ đã quản lý, khai thác hiệu quả khoảng 600 đầu máy, thiết bị, giúp Cty hằng năm luôn đạt lợi nhuận cao.

Học và làm theo Bác với ông Cường cũng như nhiều CN khác rất giản dị, chỉ là sáng tạo và cống hiến.

Ông Nguyễn Đức Cường đã đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2011, 2012, 2014, 2017; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2013. Năm 2015, ông Nguyễn Đức Cường vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2018, Thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho ông Nguyễn Đức Cường.

Linh Nguyên - Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ nhỡ, mất việc làm do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hơn 1.200 công nhân, lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.

Vĩnh Phúc: Vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê cho công nhân

Kim Phương |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vừa xuống các nhà trọ và chỉ đạo công đoàn các xã, thị trấn trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vận động chủ nhà trọ hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động đang thuê trọ trên địa bàn.

500 công nhân phải tạm hoãn HĐLĐ do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

500 người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong thời gian 1 tháng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gần 1,5 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ nhỡ, mất việc làm do dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hơn 1.200 công nhân, lao động bị ảnh hưởng việc làm bởi dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người từ LĐLĐ TP.Hải Phòng.

Vĩnh Phúc: Vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê cho công nhân

Kim Phương |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vừa xuống các nhà trọ và chỉ đạo công đoàn các xã, thị trấn trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vận động chủ nhà trọ hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động đang thuê trọ trên địa bàn.

500 công nhân phải tạm hoãn HĐLĐ do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

500 người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong thời gian 1 tháng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.