Người thợ có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm

Linh Nguyên |

Từ một công nhân mới, tay nghề còn non trẻ được các bậc đàn anh đi trước kèm cặp để trở thành người thợ chính, thợ bậc cao, anh Lê Văn Biên luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình phải là nòng cốt, là tiên phong để quy tụ anh em đồng nghiệp.

Giá trị làm lợi đạt 9,1 tỉ đồng

Anh Lê Văn Biên là công nhân Phân xưởng Khai thác 11, Công ty Than Thống Nhất. Là một người thợ mỏ, đã gắn bó nhiều năm, làm việc tại phân xưởng khai thác than hầm lò. Trong quá trình công tác, bản thân anh Biên luôn tích cực, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể anh em tích cực thi đua lao động sản xuất phấn đấu để làm ra nhiều tấn than cho đất nước.

Với kiến thức được trang bị và bằng kinh nghiệm thực tế sản xuất của bản thân, trong 5 năm qua, anh Biên đã tham mưu, đề xuất với phân xưởng, công ty 5 sáng kiến, sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng vào thực tế đem lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Các sáng kiến, sáng tạo này được Hội đồng sáng kiến các cấp công nhận.

Tiêu biểu trong đó là sáng kiến “Đề xuất khấu tiếp diện lò chợ (-35 ÷ +8) PV5C cánh Tây - Lộ Trí”. Theo thiết kế ban đầu, lò chợ trên phải dừng khấu cách 15 mét trước lò XV4 -35 phía dưới để đào thêm 65 mét lò tiết diện 8,3m2 (40 mét lò chân DV-18PV5C và 25 mét lò đầu DV+8PV5C cánh Tây) và khấu tiếp đến tới hạn dừng để chuyển diện sản xuất. Đề xuất của anh Biên là chuyển hướng khấu lò chợ tại thượng khai thác (-28 ÷ +18) PV5C đã có sẵn. Như vậy, không phải đào 65 mét lò tiết diện 8,3m2 và tận thu tối đa phần tài nguyên khai thác thêm là 7.960 tấn than. Giá trị làm lợi đạt 9,1 tỉ đồng.

“Sản xuất than như quân đội đánh giặc”

Theo anh Biên, “sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc” phải đương đầu với rất nhiều khó khăn thách thức, rất cần những người thợ trung kiên, đủ tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp và sức khỏe. Do đó, anh phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm và nhiệt huyết của bản thân cho những công nhân mới, tiếp tục phát huy phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động tại đơn vị để góp sức nhỏ bé của mình cùng tập thể người lao động chung sức xây dựng Công ty Than Thống Nhất nói riêng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nói chung ngày càng phát triển.

Bằng cách nghĩ, cách làm và tinh thần trách nhiệm nỗ lực phấn đấu thi đua trong lao động sản xuất, những năm qua, anh Biên và tập thể Phân xưởng Khai thác 11 đã được Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp đánh giá cao, được tặng thưởng các danh hiệu thi đua và khen thưởng thỏa đáng trong những kỳ sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua của công ty và của tập đoàn.

Trong 3 năm liên tục, lò chợ của Phân xưởng đạt năng suất kỷ lục ngành Than - Khoáng sản với năm 2017 đạt 238.000 tấn, năm 2018 đạt 247.000 tấn, năm 2019 đạt 221.000 tấn.

Cá nhân anh Biên trong 4 năm liền (từ năm 2016 đến năm 2019) đạt thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, được tập đoàn gặp mặt tuyên dương Thợ lò có thu nhập cao hằng năm. Đặc biệt, năm 2018 là một trong 50 cá nhân được tập đoàn tuyên dương tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ gặp đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15.11.1968 - 15.11.2018).

5 năm liền, anh Biên được xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tập đoàn; được Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Truyền “lửa” cho đồng nghiệp và thế hệ sau

Hải Anh |

Anh Nguyễn Văn Sơn (ảnh) - Quản đốc xưởng Phụ trợ, Nhà máy đạm Cà Mau và Phó Chủ tịch Công đoàn Cty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - không chỉ là người có rất nhiều sáng kiến với tổng giá trị kinh tế mang lại 130.000 triệu đồng/năm, mà còn đào tạo hàng trăm cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

Người thợ có bàn tay vàng

Kiều Vũ |

Là tổ trưởng sản xuất, quản lý Tổ sửa chữa lò nung, anh Hoàng Văn Quyết - Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Cơ điện, Nhà máy Ngói Tiêu Giao, Công ty CP Viglacera Hạ Long - không chỉ thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cao mà còn là một đoàn viên Công đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Chàng kỹ sư trẻ là “cây sáng kiến” của công ty

Việt Lâm |

Sinh năm 1986, nhưng chỉ trong 5 năm (2015-2019) kỹ sư điện-điện tử Nguyễn Vũ Đạt (Trưởng ban Cơ điện, Công ty TNHH MTV Caosu Thống Nhất) đã có 15 sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng và giảm sức lao động của đồng nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Truyền “lửa” cho đồng nghiệp và thế hệ sau

Hải Anh |

Anh Nguyễn Văn Sơn (ảnh) - Quản đốc xưởng Phụ trợ, Nhà máy đạm Cà Mau và Phó Chủ tịch Công đoàn Cty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - không chỉ là người có rất nhiều sáng kiến với tổng giá trị kinh tế mang lại 130.000 triệu đồng/năm, mà còn đào tạo hàng trăm cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

Người thợ có bàn tay vàng

Kiều Vũ |

Là tổ trưởng sản xuất, quản lý Tổ sửa chữa lò nung, anh Hoàng Văn Quyết - Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Cơ điện, Nhà máy Ngói Tiêu Giao, Công ty CP Viglacera Hạ Long - không chỉ thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cao mà còn là một đoàn viên Công đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Chàng kỹ sư trẻ là “cây sáng kiến” của công ty

Việt Lâm |

Sinh năm 1986, nhưng chỉ trong 5 năm (2015-2019) kỹ sư điện-điện tử Nguyễn Vũ Đạt (Trưởng ban Cơ điện, Công ty TNHH MTV Caosu Thống Nhất) đã có 15 sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng và giảm sức lao động của đồng nghiệp.