Người thầy mang lại niềm tin cho học sinh

Linh Nguyên |

Là một giáo viên với nhiệm vụ chính là giảng dạy, bồi dưỡng và đào tạo học sinh giỏi bộ môn Tin học cho trường THPT chuyên Nguyễn Du và cho tỉnh Đắk Lắk, anh Lê Quang Nhân đã hết sức nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu để tìm ra phương pháp giảng dạy hiệu quả phù hợp với các đối tượng học sinh của mình.

Bồi dưỡng học sinh giỏi đội tuyển

Với nỗ lực của anh Lê Quang Nhân, hằng năm, các học sinh do anh bồi dưỡng đều đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Anh Nhân đã đào tạo nhiều học sinh nằm trong đội tuyển của Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương và nhiều học sinh giỏi quốc gia từ năm học 2015-2016 đến nay.

Gần đây nhất, trong năm học 2018-2019, anh Nhân đã giảng dạy và bồi dưỡng môn Tin học chuyên cho lớp 12 Tin học. Các em lớp 12TH do anh Nhân trực tiếp bồi dưỡng đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi môn Tin học các cấp. Kết quả, có 5 học sinh đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, 5 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba).

Đội tuyển Tin học do anh Nhân phụ trách chính là đội tuyển duy nhất của tỉnh có 6/6 em dự thi đều đạt giải (tỉ lệ 100%); 1 học sinh đạt giải Nhất và là Thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, được tham dự vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và xuất sắc lọt vào Đội tuyển của Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Châu Á-Thái Bình Dương (APIO).

Rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong quá trình giảng dạy và học tập, bản thân anh Nhân là một đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống trung thực, trong sáng, giản dị... đồng thời tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội và những hành vi biểu hiện tiêu cực trong nhà trường...

Anh cũng luôn tự giác, tích cực trong học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực toàn diện cho bản thân trong giảng dạy. Nêu cao tinh thần vượt khó, sẵn sàng nhận mọi công việc khi tổ chức phân công. Điều này thể hiện rõ trong kết quả bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi của anh Lê Quang Nhân.

Ngoài công tác chuyên môn, anh Nhân luôn hoàn thành tốt vai trò Phó Chủ tịch Công đoàn nhà trường. Hằng năm, anh Nhân tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn nhà trường và luôn gần gũi động viên, thăm hỏi kịp thời các đoàn viên Công đoàn trong nhà trường khi ốm đau hay có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, anh Nhân chủ động đề xuất tổ chức và tham gia hội thao, hội diễn văn nghệ, các hội thi tìm hiểu pháp luật do Công đoàn ngành phát động, tạo không khí vui tươi sôi nổi cho đoàn viên Công đoàn trong nhà trường.

Anh Lê Quang Nhân đã được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2015-2019; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh khen thưởng giai đoạn 2015-2020; UBND tỉnh tặng Bằng khen từ năm 2016-2019; được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao Động hạng Ba giai đoạn 2014-2019.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Người thợ có bàn tay vàng

Kiều Vũ |

Là tổ trưởng sản xuất, quản lý Tổ sửa chữa lò nung, anh Hoàng Văn Quyết - Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Cơ điện, Nhà máy Ngói Tiêu Giao, Công ty CP Viglacera Hạ Long - không chỉ thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cao mà còn là một đoàn viên Công đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Chàng kỹ sư trẻ là “cây sáng kiến” của công ty

Việt Lâm |

Sinh năm 1986, nhưng chỉ trong 5 năm (2015-2019) kỹ sư điện-điện tử Nguyễn Vũ Đạt (Trưởng ban Cơ điện, Công ty TNHH MTV Caosu Thống Nhất) đã có 15 sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng và giảm sức lao động của đồng nghiệp.

Cán bộ Công đoàn phải có cả IQ, EQ và LQ

LỤC TÙNG |

“Hơn bất cứ ngành nào, tổ chức Công đoàn (CĐ) đang đứng trước áp lực lớn. Để đáp ứng tình hình mới, người làm công tác CĐ không chỉ có trí tuệ, mà còn phải có trí tuệ cảm xúc và trí tuệ lòng nhân ái” - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã chia sẻ như vậy với cán bộ CĐ tỉnh Đồng Tháp tại buổi nói chuyện vào chiều 21.9.2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người thợ có bàn tay vàng

Kiều Vũ |

Là tổ trưởng sản xuất, quản lý Tổ sửa chữa lò nung, anh Hoàng Văn Quyết - Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Cơ điện, Nhà máy Ngói Tiêu Giao, Công ty CP Viglacera Hạ Long - không chỉ thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cao mà còn là một đoàn viên Công đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Chàng kỹ sư trẻ là “cây sáng kiến” của công ty

Việt Lâm |

Sinh năm 1986, nhưng chỉ trong 5 năm (2015-2019) kỹ sư điện-điện tử Nguyễn Vũ Đạt (Trưởng ban Cơ điện, Công ty TNHH MTV Caosu Thống Nhất) đã có 15 sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng và giảm sức lao động của đồng nghiệp.

Cán bộ Công đoàn phải có cả IQ, EQ và LQ

LỤC TÙNG |

“Hơn bất cứ ngành nào, tổ chức Công đoàn (CĐ) đang đứng trước áp lực lớn. Để đáp ứng tình hình mới, người làm công tác CĐ không chỉ có trí tuệ, mà còn phải có trí tuệ cảm xúc và trí tuệ lòng nhân ái” - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã chia sẻ như vậy với cán bộ CĐ tỉnh Đồng Tháp tại buổi nói chuyện vào chiều 21.9.2020.