Điểm sáng thực hiện bảo hiểm xã hội:

Người tham gia BHXH tự nguyện được nhận quà

Diệu Anh |

Tính đến tháng 3.2020, địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có trên 7.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Để đạt được kết quả trên, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Ninh Bình đã đề ra những giải pháp nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động để người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Ông Phạm Văn Sơn - Trưởng phòng Tuyên truyền và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh Ninh Bình) - cho biết: “Nếu trước đây, việc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu thông qua việc tổ chức các hội nghị thì nay nhân viên ở các đại lý thu đã chủ động trực tiếp đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền, vận động người dân. Nhờ được tuyên truyền hướng dẫn cụ thể về các thủ tục tham gia, mức đóng hằng tháng và thời gian đóng… nên tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện ngày một tăng lên”.

Là một lao động tự do, anh Nguyễn Trường (huyện Yên Mô) cho hay: “Hiện tôi hành nghề xe ôm công nghệ. Trước đây, tôi cứ nghĩ việc tham gia BHXH chỉ dành cho người lao động (NLĐ) ở các doanh nghiệp, hay cơ quan Nhà nước, còn lao động tự do thì không được tham gia. Tuy nhiên, nhân viên của đại lý BHXH đến tận nhà tuyên truyền và giải thích về những quyền lợi cũng như cách thức tham gia BHXH tự nguyện. Thủ tục tham gia rất đơn giản, thuận tiện. Ngoài ra, mức đóng và cách thức đóng cũng khá đơn giản và có nhiều mức để lựa chọn nên cả 2 vợ chồng tôi đều tham gia”.

“Theo tìm hiểu của tôi, hiện nay, ngoài việc người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ 30% đối với hộ nghèo, 25% đối với hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác khi tham gia BHXH tự nguyện thì BHXH tỉnh Ninh Bình cũng chỉ đạo các đại lý xây dựng kế hoạch và có những chế độ ưu đãi, khuyến khích đối với người dân khi tham gia BHXH tự nguyện. Trong đó, vào các dịp lễ tết, gia đình tôi đã được cơ quan BHXH tặng quà như ấm chén, cốc, phích nước…” - anh Trường phấn khởi chia sẻ.

Được biết, địa bàn tỉnh Ninh Bình đang có 5 đại lý thu với trên 600 điểm thu và gần 1.000 nhân viên. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để phát triển thêm các đối tượng mới tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các đại lý tiếp tục bám sát vào các đối tượng đã tham gia rồi để tiếp tục duy trì. Đồng thời, các đại lý phải bám sát địa bàn được phân công để tiếp tục vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. BHXH tỉnh Ninh Bình cũng đã chỉ đạo các đại lý phải theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh COVID-19, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền để khi hết dịch thì triển khai tổ chức.

“Nếu như trước đây, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là những người từng tham gia đóng BHXH nhưng còn thiếu năm nên đóng tiếp thì đến nay, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã được mở rộng. Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì có thể tham gia BHXH tự nguyện” - ông Phạm Văn Sơn, Trưởng phòng Tuyên truyền và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh Ninh Bình) nói.

Diệu Anh
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị tước danh hiệu quân nhân 14 người, khai trừ đảng 2 trường hợp

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với 16 quân nhân vi phạm pháp luật.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Tạm dừng hoạt động tuyến trực thăng Vũng Tàu - Côn Đảo từ 17.3

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Công ty Trực thăng Miền Nam đã có thông báo tạm dừng các chuyến bay trực thăng từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại vì xảy ra sự cố kỹ thuật.

Nỗi đau của con voi phải chở khách du lịch suốt 25 năm

Thúy Ngọc |

Voi Pai Lin, 71 tuổi, bị biến dạng cột sống sau 25 năm làm việc trong ngành du lịch tại Thái Lan, với những ngày phải cõng tới 6 khách du lịch một lúc.

Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình bị tố cáo nhận hối lộ

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) - bị tố cáo nhận 70 triệu đồng để làm sai lệch kết quả giám định tỉ lệ thương tật của bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại huyện Tiền Hải, năm 2021.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...