Người tham gia BHXH muộn vẫn có cơ hội hưởng lương hưu

LƯƠNG HẠNH |

Chiều 16.3, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các cơ quan liên quan tổ chức Họp báo thông tin dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi.

Ông Nguyễn Duy Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cho biết: Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) được xây dựng dựa trên 5 quan điểm chính. Nội dung sửa đổi chính tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn đã được Chính phủ, Quốc hội thông qua.

So với Luật BHXH hiện hành, dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) có một số nội dung thay đổi chính như: Bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội, bổ sung đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH; bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện.

Ông Nguyễn Duy Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Lương Hạnh.
Ông Nguyễn Duy Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Lương Hạnh.

Giảm điều kiện số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; quy định về hưởng BHXH một lần.

Bổ sung quy định về tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với những người có dưới 20 năm đóng phù hợp với sửa đổi điều kiện hưởng lương hưu và việc ký kết, tham gia các điều ước quốc tế; bổ sung quy định quản lý thu, đóng BHXH và bổ sung các biện pháp xử lý trốn đóng BHXH.

Quy định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc; trợ cấp một lần khi nghỉ hưu; sổ BHXH điện tử cũng là những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật BHXH sửa đổi.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: Lương Hạnh.
Toàn cảnh họp báo. Ảnh: Lương Hạnh.

Tại dự thảo, quy định giảm điều kiện số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm đang nhận được sự quan tâm của nhiều người lao động.

Ông Nguyễn Duy Cường cho biết, quy định này nhằm tạo cơ hội cho những người tham gia muộn (45-47 tuổi mới bắt đầu tham gia) hoặc những người tham gia không liên tục dẫn đến khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn không tích lũy đủ 20 năm đóng BHXH cũng được hưởng lương hưu hàng tháng.

Như vậy, những trường hợp này trước đây không được hưởng lương hưu, nay sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng; định kỳ mức lương hưu sẽ được Nhà nước điều chỉnh, đồng thời trong thời gian hưởng lương hưu sẽ được quỹ BHXH mua bảo hiểm y tế.

Việc sửa góp phần hướng tới mục tiêu mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội của Nghị quyết số 28-NQ/TW, để ngày càng có thêm nhiều người hơn được hưởng lương hưu.

"Việc này cũng khuyến khích người lao động bảo lưu, tiếp tục tham gia đóng góp BHXH để hưởng lương hưu hằng tháng thay vì nhận BHXH một lần. Quy định này cũng phù hợp với kinh nghiệm quốc tế, xu hướng nhiều quốc gia trước đây cũng quy định thời gian đóng tối thiểu 20 năm để được hưởng lương hưu thì hiện đều đã có điều chỉnh giảm" - ông Cường cho hay.

Ông Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ảnh: Lương Hạnh.
Ông Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ảnh: Lương Hạnh.

Ông Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ: Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) sẽ sửa căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành Luật BHXH năm 2014 và Nghị quyết số 93/2015/QH13; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế và bảo đảm yếu tố bình đẳng giới.

Mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích, tạo sự hấp dẫn để thu hút người lao động tham gia BHXH; đồng thời, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động đang làm việc và người hưởng lương hưu. Hoàn thiện quy định quản lý nhà nước và hệ thống tổ chức thực hiện chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, công khai, minh bạch.

"Luật BHXH sửa đổi được xây dựng dựa trên 5 quan điểm chính, trong đó đặc biệt bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia BHXH; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người lao động được tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH. Xây dựng các chế độ BHXH đa tầng theo nguyên tắc đóng - hưởng; công bằng, bình đẳng; chia sẻ và bền vững" - ông Nguyễn Bá Hoan nhận định.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Giảm năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động hưởng lương hưu trong trường hợp nào?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Điều kiện nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường là có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu. Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất thì đóng bảo hiểm 15 năm có được về hưu không? 

Đóng 35 năm bảo hiểm xã hội, nghỉ việc nhưng phải chờ 7 năm có lương hưu

Bảo Hân |

Dù đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 35 năm, nhưng do chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động vẫn phải chờ nhiều năm mới có thể được nhận lương hưu.

Người lao động không được tự đóng bảo hiểm xã hội khi công ty đã giải thể

Hà Anh |

Anh Lê Nguyên Khôi (Gia Lâm, Hà Nội) hỏi: Xin cơ quan chức năng cho biết, công ty đã giải thể và không thanh toán khoản nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), vậy cá nhân có thể tự thanh toán tiền nợ BHXH của công ty đang nợ không?

Sự thật về NutriZabet: Bóc mẽ những mạo nhận về chất lượng, chứng chỉ

Nhóm PV |

Nhằm tăng uy tín cho sản phẩm NutriZabet - vốn chỉ là thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh - ông Nguyễn Văn Tâm và hệ thống bán hàng đã liên tục hạ thấp tác dụng của thuốc tây, đồng thời cung cấp cho bệnh nhân nhiều thông tin giả mạo.

Không chấp nhận sự can thiệp trong xử lý vi phạm giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các lực lượng chức năng xử lý rất nghiêm các vi phạm và không chấp nhận sự can thiệp vào quá trình xử lý.

Bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bị yêu cầu bồi thường hơn 80 tỉ đồng

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngoài hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, kết luận điều tra còn ghi nhận về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 bị hại đối với bị can Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm.

Ukraina muốn kiếm tiền từ EU về khí đốt

Ngọc Vân |

Ukraina đề nghị cho EU thuê kho dự trữ khí đốt, để nước này có thể trở thành "nguồn dự phòng năng lượng" cho Liên minh châu Âu.

Trực thăng quân sự Nhật Bản chở 10 người mất tích trên biển

Thanh Hà |

Nhật Bản thông báo mất liên lạc với một trực thăng quân sự gần Miyako trong chuỗi đảo Okinawa phía tây nam đất nước.

Giảm năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động hưởng lương hưu trong trường hợp nào?

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Điều kiện nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường là có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu. Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất thì đóng bảo hiểm 15 năm có được về hưu không? 

Đóng 35 năm bảo hiểm xã hội, nghỉ việc nhưng phải chờ 7 năm có lương hưu

Bảo Hân |

Dù đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 35 năm, nhưng do chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động vẫn phải chờ nhiều năm mới có thể được nhận lương hưu.

Người lao động không được tự đóng bảo hiểm xã hội khi công ty đã giải thể

Hà Anh |

Anh Lê Nguyên Khôi (Gia Lâm, Hà Nội) hỏi: Xin cơ quan chức năng cho biết, công ty đã giải thể và không thanh toán khoản nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), vậy cá nhân có thể tự thanh toán tiền nợ BHXH của công ty đang nợ không?