Người phụ nữ 10 năm làm Chủ tịch công đoàn

KỲ QUAN |

Chị đã có 10 năm làm Chủ tịch công đoàn (CĐ) ở một doanh nghiệp (DN) có đến 80% số CNLĐ là nữ. Chị rất hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, kể cả những khó khăn, bức xúc của nữ CNLĐ. Chị làm rất tốt vai trò là cầu nối giữa NLĐ và chủ DN, tạo mối quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa trong DN, giúp NLĐ được chăm lo theo cách tốt nhất có thể, còn DN phát triển ổn định.

Cầu nối giữa DN và NLĐ

Đã 10 năm qua, hơn 700 CNLĐ Cty TNHH Royal Foods Việt Nam (DN có vốn đầu tư nước ngoài ở KCN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) tín nhiệm bầu chị Võ Thị Mai Khanh làm thủ lĩnh CĐ Cty. Cũng gần chừng ấy thời gian, chủ DN tín nhiệm giao cho chị làm Giám đốc Phòng Hành chính nhân sự. Hỏi chị, vừa giữ nhiệm vụ quan trọng ở Cty, vừa làm Chủ tịch CĐCS, chị gặp thuận lợi hay khó khăn, chị trả lời: “Có hơi vất vả, nhưng được thuận lợi trong việc tạo lập mối QHLĐ hài hòa giữa chủ DN và NLĐ”. Chị cho biết, thường các DN vốn đầu tư nước ngoài làm ăn chân chính luôn tôn trọng pháp luật Việt Nam, trong đó có pháp luật lao động. Nếu cán bộ tham mưu làm tốt chức trách của mình, sẽ giúp DN thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan tới NLĐ, tạo mối QHLĐ hài hòa trong DN. Và chị đã làm rất tốt điều đó. Không chỉ các quy định “cứng”, Cty còn thực hiện rất nhiều điều có lợi cho NLĐ mà luật không quy định, như: Phụ cấp chuyên cần 100.000 đồng/người/tháng; phụ cấp mùa 390.000 đồng/người/tháng; phụ cấp tiền xăng 130.000 đồng/người/tháng; phụ cấp thâm niên 135.000 đồng/người/tháng; thưởng thâm niên 5.000.000 đồng/người/5năm, 8.000.000 đồng/người/8 năm, 10.000.000 đồng/người/10 năm.

Đích thân chị Khanh tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNLĐ như xây dựng TƯLĐTT đúng theo pháp luật; giám sát việc thực hiện TƯLĐTT; hướng dẫn, giám sát việc ký kết HĐLĐ đúng theo quy định; phối hợp với Ban giám đốc giải quyết các chế độ như ốm đau, thai sản, nghỉ việc, bảo hiểm thất nghiệp, phép năm, độc hại, phụ cấp cho NLĐ đầy đủ và đúng pháp luật. Thật dễ hiểu khi thời gian qua nhiều nơi xảy ra ngừng việc tập thể, còn ở Cty Royal Foods thì không, một phần có công sức đóng góp của chị. Một chuyện lớn khác, DN đóng kinh phí CĐ ở nhiều nơi là vấn đề nan giải, còn ở chỗ chị thì nhẹ nhàng. Tổng thu kinh phí CĐ nhiệm kỳ qua là gần 3 tỉ đồng, trong đó nộp lên trên gần 330 triệu đồng.

Nhận bằng khen của Tổng LĐLĐVN 3 năm liền

Với vai trò Chủ tịch CĐCS, chị Khanh đã cùng BCH xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho CĐCS, hằng tháng, quý có sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Bản thân chị luôn nêu cao vai trò tích cực, gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động của cơ quan và CĐCS. Chị nghĩ ra nhiều hình thức tổ chức cho CNLĐ học tập đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. CĐCS Cty luôn tham gia có chất lượng phong trào văn thể mỹ do CĐ cấp trên tổ chức như thi hát karaoke, tham gia các trò chơi vận động nhân các ngày lễ lớn, thi An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, kiến thức pháp luật.

Với vai trò Chủ tịch CĐCS, chị Khanh phối hợp với Ban giám đốc Cty chăm lo tốt đời sống cho CNLĐ, như phát quà vào ngày lễ, tết cho đoàn viên CĐ; tổ chức họp mặt CNLĐ nữ nhân các ngày lễ 8.3, 20.10; tổ chức cho CNLĐ tham quan du lịch. Chị luôn đóng vai trò tích cực trong các công tác xã hội do Cty - CĐ tổ chức, như trao học bổng cho sinh viên Đại học Tiền Giang, thăm người già ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Tiền Giang, thăm trẻ em mồ côi ở tỉnh Bình Dương, thăm các em nhỏ trường khuyết tật Nhân Ái Tiền Giang, thăm người già và trẻ em mồ côi ở Bến Tre.

Chị đã được trao tặng bằng khen của Tổng LĐLĐVN 3 năm liền (2015, 2016 và 2017) vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. “Dịp 20.10 năm nay trùng với đợt sản xuất cao điểm của Cty, tranh thủ tổ chức họp mặt CNLĐ nữ cũng được, nhưng cập rập, mất hay. Qua đợt cao điểm chúng tôi sẽ tổ chức tươm tất hơn, để mọi CNLĐ nữ đều cảm nhận được ý nghĩa của ngày kỷ niệm” - chị Mai Khanh chia sẻ.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.