Người luôn trăn trở về quyền làm chủ của công nhân

QUẾ CHI |

Sáng 2.10, chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, đồng chí Cù Thị Hậu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa VIII - IX và PGS.TS Dương Văn Sao - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn (CĐ) cho biết, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là một vị lãnh đạo rất gắn bó với tổ chức CĐ, giai cấp công nhân Việt Nam và luôn quan tâm đến những vấn đề thiết thực với quyền lợi của công nhân lao động.

Lúc nào cũng nhắc tổ chức Công đoàn về tiền lương của công nhân

Đồng chí Cù Thị Hậu cho biết, trong vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp (DN), lúc nào nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng nhắc nhở cần phải giữ cổ phần cho công nhân (CN) để họ được làm chủ DN. Bởi thực tế, trong quá trình cổ phần hóa, nhiều CN nghèo, không có tiền nên có người khác trả tiền mua cổ phần với giá cao hơn là họ bán ngay.

Nguyên Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh tổ chức CĐ cần tăng cường vận động để CN giữ được cổ phần của mình để CN thực sự làm chủ DN, từ đó mang lại những lợi ích thiết thân cho mình; nếu không, CN sẽ chỉ là người làm thuê.

Bên cạnh đó, nguyên Tổng Bí thư luôn bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề thiết thực của CN liên quan đến điều kiện, thời giờ làm việc, đặc biệt là vấn đề tăng giờ khiến CN bị vắt kiệt sức khỏe.

“Nguyên Tổng Bí thư lúc nào cũng nhắc tổ chức CĐ về vấn đề tiền lương của CN. Khi còn đương chức, nhiều khi có việc liên quan đến tổ chức CĐ, CNVCLĐ là nguyên Tổng Bí thư gọi điện ngay cho người đứng đầu tổ chức CĐ để nhắc nhở, trao đổi. Ngay cả khi đã nghỉ, nguyên Tổng Bí thư vẫn thường xuyên tham gia góp ý, nhắc nhở tôi về hoạt động CĐ, phong trào CNVCLĐ, nhất là điều mà đồng chí trăn trở nhất, đó là quyền làm chủ của CN” - đồng chí Cù Thị Hậu nhớ lại.

Vẫn theo đồng chí Cù Thị Hậu, nguyên Tổng Bí thư cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ xuất thân từ CN. Tại các kỳ Đại hội Đảng cũng như các đợt quy hoạch cán bộ, nguyên Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh phải đào tạo được cán bộ xuất thân từ CN; làm sao để giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ này để họ có thể đảm nhận các vị trí lãnh đạo từ cấp xã, phường, thị trấn đến Trung ương.

Khẳng định vị trí, vai trò của giai cấp CN và tổ chức CĐ

Còn theo PGS.TS Dương Văn Sao - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học CĐ, trong cả 2 thời kỳ làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Tổng Bí thư, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười luôn dành sự quan tâm đến tổ chức CĐ, phong trào CN. Nguyên Tổng bí thư luôn đến với tổ chức CĐ, lắng nghe ý kiến của tổ chức CĐ. Chính nguyên Tổng Bí thư trong một lần làm việc với tổ chức CĐ đã đề ra ý tưởng thành lập Viện Công nhân - Công đoàn với mục đích nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tổ chức CĐ, phong trào CN trong điều kiện mới.

Từ ý tưởng này của nguyên Tổng Bí thư, năm 1995, Viện Công nhân - Công đoàn ra đời và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của một đơn vị chuyên sâu nghiên cứu lý luận và thực tiễn về phong trào CN và hoạt động của tổ chức CĐ Việt Nam trong tình hình mới.

Nguyên Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh cần nghiên cứu lý luận để khẳng định vị trí, vai trò của giai cấp CN và tổ chức CĐ trong gia đoạn mới, trên cơ sở đó quan tâm thực chất đến giai cấp CN bằng những chính sách cụ thể để xây dựng lực lượng CN lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Cũng theo PGS.TS Dương Văn Sao, ngay cả khi nghỉ hưu, nguyên Tổng Bí thư cũng luôn quan tâm, theo dõi và đóng góp những ý kiến để góp phần xây dựng tổ chức CĐ, phong trào CN. Nguyên Tổng Bí thư đã có những ý kiến đóng góp để từ đó Tổng LĐLĐVN tham gia xây dựng Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - “nhạc trưởng” mở ra thời kỳ mới cho đối ngoại Việt Nam

B.Q.T |

Trong tiến trình đổi mới, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là người sáng tạo ra những khẩu hiệu đối ngoại mang đậm bản sắc dân tộc như: “Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các nước”, “Xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ, nhìn về tương lai”.

Quá trình công tác của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

B.T.S |

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1.10.2018.

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm và cuộc gọi lúc 2h sáng của đồng chí Đỗ Mười

B.Q.T |

Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm nhớ lại, khi làm Đại sứ tại Liên Xô, ông thường xuyên nhận được những cuộc gọi lúc 2-3 giờ sáng của đồng chí Đỗ Mười - lúc đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, để bàn công việc.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Giới trẻ “cuồng” ăn thô để giảm cân và những hệ luỵ khó lường

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người chia sẻ về chế độ ăn thô với mục đích tự chữa lành hoặc giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, nếu ăn thô không đúng cách rất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, ngộ độc, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - “nhạc trưởng” mở ra thời kỳ mới cho đối ngoại Việt Nam

B.Q.T |

Trong tiến trình đổi mới, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là người sáng tạo ra những khẩu hiệu đối ngoại mang đậm bản sắc dân tộc như: “Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các nước”, “Xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ, nhìn về tương lai”.

Quá trình công tác của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

B.T.S |

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1.10.2018.

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm và cuộc gọi lúc 2h sáng của đồng chí Đỗ Mười

B.Q.T |

Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm nhớ lại, khi làm Đại sứ tại Liên Xô, ông thường xuyên nhận được những cuộc gọi lúc 2-3 giờ sáng của đồng chí Đỗ Mười - lúc đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, để bàn công việc.