BÀ PHẠM THỊ HẰNG - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG:

Người luôn đi tiên phong của tổ chức Công đoàn

HOÀNG HOAN |

Mặc dù chuyển từ doanh nghiệp sang hoạt động Công đoàn 16 năm trước, nhưng những gì bà Phạm Thị Hằng làm cho tổ chức Công đoàn thực sự ấn tượng và đạt được nhiều thành công lớn.

Đưa công đoàn đi lên từ khó khăn

Luôn được đánh giá là đơn vị vững mạnh xuất sắc, Công đoàn Khu Kinh tế (KKT) Hải Phòng do bà Phạm Thị Hằng làm Chủ tịch nhiều năm liền đạt được những thành tích to lớn, là điểm sáng của Công đoàn thành phố Hải Phòng.

Trước đó, khi đang làm việc tại doanh nghiệp (DN), năm 2003, bà Hằng chuyển về công tác tại Liên đoàn lao động quận Hải An, sau đó được cử về làm Chủ tịch Công đoàn KKT Hải Phòng sau khi người tiền nhiệm không mấy thành công tại đây. Bà Hằng nhớ lại: Lúc đó, người lao động (NLĐ) làm việc tại các DN nước ngoài trong các KCN và lãnh đạo các DN chưa thực sự tin tưởng tổ chức Công đoàn. Nhiều khi đến nơi, họ không thèm tiếp. Tuy nhiên, bằng tất cả nhiệt tình, năng lực của mình, bà Hằng đã tạo được niềm tin cho các công nhân, lãnh đạo các DN thuộc KKT. Hiện tại, CĐ KKT Hải Phòng quản lý tổng số 186 công đoàn cơ sở và khoảng 100.000 đoàn viên tham gia tổ chức Công đoàn ở 5 KCN trong thành phố - một thành tựu mà ban đầu không mấy người tin bà Hằng thành công.

“Đi từ chỗ hầu hết các đơn vị chưa có tổ chức CĐ đến khi Công đoàn phủ hầu khắp các đơn vị, xây dựng được đội ngũ cán bộ Công đoàn hiểu việc ở những DN nước ngoài là cả một quá trình dài nỗ lực làm việc không mệt mỏi, được NLĐ tin tưởng, được các chủ DN nước ngoài tôn trọng, thừa nhận là sự đánh giá quan trọng nhất” - bà Hằng nói.

Những công việc mà bà Phạm Thị Hằng và CĐ KKT Hải Phòng đã làm được rất nhiều: Tham gia ý kiến và xây dựng nội quy lao động; giải quyết các tranh chấp LĐ; Chăm lo tết cho công nhân; Phát động các phong trào thi đua,... đều luôn xuất sắc.

Người số 1 - luôn đi tiên phong

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Phạm Thị Hằng luôn tích cực và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến, ý tưởng mới được ứng dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Một trong những thành công lớn của bà Hằng chính là việc tổ chức đàm phán để ký được thỏa ước lao động tập thể nhóm (TƯLĐTT) khối DN Hàn Quốc - TƯLĐTT nhóm đối với các DN nước ngoài đầu tiên trên cả nước. Theo đó, năm 2016, Công đoàn KKT Hải Phòng tổ chức kí TƯLĐTT nhóm đối với 5 DN Hàn Quốc thuộc KCN Tràng Duệ (huyện An Dương) với các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật.

Đến tháng 5.2019, CĐ KKT Hải Phòng tiếp tục đàm phán và tổ chức ký TƯLĐTT nhóm khối DN Hàn Quốc mở rộng hơn với 19 Cty Hàn Quốc tham gia ký kết, trong đó có các điều khoản như thưởng tết thấp nhất 1 tháng lương, phụ cấp xăng xe 400.000 đồng/tháng, một tháng có ít nhất 1 tuần làm việc 40 giờ, nâng mức ăn ca lên 21.000 đồng/suất,... Số CNLĐ được hưởng lợi từ TƯLĐTT nhóm này là hơn 7.000 người.

“Quá trình đàm phán với các DN Hàn Quốc thực sự căng thẳng” - bà Hằng nói.

Ngoài ra, sáng kiến thành lập tổ chức CĐ từ dưới lên (từ NLĐ), không phụ thuộc vào chủ DN cũng là một thành công của bà Hằng. Quy trình thực hiện từ năm 2014 đến nay. Theo đó, chỉ tính riêng giai đoạn 2013 - 2018, đã có 71/83 CĐCS được thành lập theo điều 17, Điều lệ XI Công đoàn Việt Nam.

Với những thành tích đạt được, bà Phạm Thị Hằng được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Tổng Liên đoàn (TLĐ), nhận bằng khen của TLĐ năm 2016, bằng khen của Bộ Công an năm 2017, bằng khen của TP. Hải Phòng năm 2015, 2108 và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

HOÀNG HOAN
TIN LIÊN QUAN

Nữ thủ lĩnh dám nghĩ, dám làm và làm xuất sắc!

LÊ TUYẾT |

Nếu nói chuyện với Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh lần đầu, nhiều người sẽ có ấn tượng bởi sự quyết đoán và có phần nam tính của chị. Còn nếu tiếp xúc nhiều, đi cùng với chị nhiều, sẽ thấy, ẩn sau đó là tình cảm của một cán bộ công đoàn hết lòng với tổ chức, với đoàn viên…

10 cá nhân sẽ được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ I-năm 2019

B.L.Đ |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu danh sách 10 cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ I năm 2019. Cũng từ số báo hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về 10 tấm gương cán bộ Công đoàn xuất sắc này.

Đã bình chọn 10 cán bộ công đoàn nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Quế Chi |

Sáng 5.7, Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh và Hội đồng bình chọn Chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV, năm 2019 đã tổ chức các cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch các Hội đồng. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nữ thủ lĩnh dám nghĩ, dám làm và làm xuất sắc!

LÊ TUYẾT |

Nếu nói chuyện với Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh lần đầu, nhiều người sẽ có ấn tượng bởi sự quyết đoán và có phần nam tính của chị. Còn nếu tiếp xúc nhiều, đi cùng với chị nhiều, sẽ thấy, ẩn sau đó là tình cảm của một cán bộ công đoàn hết lòng với tổ chức, với đoàn viên…

10 cá nhân sẽ được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ I-năm 2019

B.L.Đ |

Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu danh sách 10 cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ I năm 2019. Cũng từ số báo hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về 10 tấm gương cán bộ Công đoàn xuất sắc này.

Đã bình chọn 10 cán bộ công đoàn nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Quế Chi |

Sáng 5.7, Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh và Hội đồng bình chọn Chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV, năm 2019 đã tổ chức các cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch các Hội đồng.