Người lao động vui mừng vì biết có thưởng Tết

ANH THƯ - ĐỖ PHƯƠNG |

Dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Song, có nhiều doanh nghiệp vẫn gắng gượng duy trì khoản thưởng Tết vào dịp cuối năm cho người lao động. Nghe thông tin mức thưởng bằng năm trước, nhiều lao động rất vui mừng...

Công ty sẽ có thưởng Tết

“Năm nay công ty thưởng Tết rất khá” - anh Phạm Hoài Nam (công nhân Khu công nghiệp Thăng Long) khẳng định khi nói về chuyện thưởng Tết. Từ tháng 7-10.2021, công ty cho anh nghỉ dịch và trả 70% lương cơ bản nên cả gia đình anh vẫn vượt qua được quãng thời gian dịch COVID-19 khó khăn.

Hai vợ chồng anh Nam đều làm công nhân, số tiền thưởng Tết này có thể lo liệu, sắm sửa dịp Tết. Những năm trước, công ty nơi anh Nam làm việc thưởng từ 1-3 tháng lương cơ bản. “Tôi vừa được nghe thông báo, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng công ty vẫn sẽ giữ nguyên mức thưởng Tết như mọi năm” - anh Nam nói.

Anh Nam và vợ làm công nhân gần 10 năm, tính ra mức thưởng Tết của cả 2 vợ chồng cũng được 20 triệu đồng. Nói tới số tiền sẽ được nhận sau 1 năm làm lụng vất vả, anh Nam phấn khởi: “Trước khi chưa có thông báo thưởng Tết, ngày nào tôi cũng hỏi tổ trưởng. Hồi hộp vô cùng. Khi biết mức tiền thưởng rồi, cả đêm tôi không ngủ được vì vui sướng”.

Trong khi đó, chị Bùi Đinh Phương cho biết: “Em không ngóng thưởng Tết đâu”. Chị Phương là công nhân ở Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Chị Phương cho biết, thưởng Tết ở công ty sẽ phụ thuộc vào đánh giá cuối năm. Theo đó, công ty sẽ dựa vào số điểm mà trưởng nhóm đánh giá công nhân mỗi tháng, sau đó cộng dồn vào cuối năm để tính thưởng Tết. Thang điểm của công nhân cao nhất là 3 điểm mỗi tháng, đã có tháng chị Phương bị 0 điểm vì không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc bị lập biên bản. Theo chị Phương, mặc dù năm trước không bị trừ điểm nhưng tiền thưởng Tết cũng không nhiều. Với nữ công nhân 20 tuổi này, được đi làm đều đặn từ nay đến cuối năm đã là điều may mắn...

Vẫn có doanh nghiệp thưởng Tết cao hơn năm trước

Một năm khá “sóng gió”, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long có những giai đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Phòng Tổ chức - Nhân sự của công ty cho hay, tranh thủ thời điểm cuối năm, đơn vị đang tìm nguồn ra cho sản phẩm. Sản phẩm của công ty không phải mặt hàng thiết yếu nên người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu thì cũng ảnh hưởng tình hình kinh doanh.

Theo ông Vinh, hiện nay công ty chưa đưa ra kế hoạch thưởng Tết. Thưởng Tết sẽ dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh của năm nay. Vì vậy, qua Tết Dương lịch đơn vị mới công bố. “Tuy nhiên, dù ít hay nhiều công ty chắc chắn có thưởng cho người lao động. Như năm trước cũng ảnh hưởng của dịch, song công ty vẫn duy trì mức thưởng Tết từ 4,5-5 triệu đồng/lao động” - ông Vinh nói.

Là đơn vị vẫn “sống khoẻ” dù dịch bệnh có hoành hành, bà Hoàng Thị Vân Anh - chuyên viên nhân sự Hệ thống Siêu thị Con Cưng cho hay, tình hình kinh doanh của đơn vị trong năm qua vẫn tốt, nhân viên làm việc bình thường. Hệ thống còn mở rộng cửa hàng ra nhiều tỉnh thành nên có nhu cầu tuyển dụng nhân sự.

Năm nay, đơn vị có mức thưởng cao hơn năm trước. “Cửa hàng vẫn phát triển, doanh thu tăng nên công ty có những chính sách đãi ngộ cho người lao động sau 1 năm cố gắng. Cụ thể, mỗi nhân viên được 1 phần quà 1 triệu đồng và tháng lương thứ 13. Lương tháng 13 sẽ dao động khoảng 6-7,5 triệu từ nhân viên đến quản lý. Quản lý được mức thưởng cao hơn vì được tính thâm niên. Nếu người lao động ký hợp đồng 6 tháng trở lên đã được tính thâm niên” - bà Vân Anh nói.

ANH THƯ - ĐỖ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân "thấp thỏm" vì chưa biết mức thưởng Tết

Minh Hương |

Những ngày cuối năm, nhiều công nhân vẫn thấp thỏm vì chưa biết mức thưởng năm nay là bao nhiêu.

Hàng trăm công nhân ngừng việc yêu cầu tăng tiền thưởng Tết

Nam Dương |

TPHCM - Sáng 18.12, hàng trăm công nhân Công ty Fretrend (đóng tại Khu chế xuất Linh Trung II, TPHCM) đã ngừng việc yêu cầu tăng tiền thưởng Tết.

Tạo thêm việc làm, cam kết thưởng Tết cho người lao động

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Lắk cam kết thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kinh doanh khó khăn. Chính quyền tỉnh cũng đang tiếp tục tạo thêm công ăn việc làm cho người thất nghiệp thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhân "thấp thỏm" vì chưa biết mức thưởng Tết

Minh Hương |

Những ngày cuối năm, nhiều công nhân vẫn thấp thỏm vì chưa biết mức thưởng năm nay là bao nhiêu.

Hàng trăm công nhân ngừng việc yêu cầu tăng tiền thưởng Tết

Nam Dương |

TPHCM - Sáng 18.12, hàng trăm công nhân Công ty Fretrend (đóng tại Khu chế xuất Linh Trung II, TPHCM) đã ngừng việc yêu cầu tăng tiền thưởng Tết.

Tạo thêm việc làm, cam kết thưởng Tết cho người lao động

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Lắk cam kết thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kinh doanh khó khăn. Chính quyền tỉnh cũng đang tiếp tục tạo thêm công ăn việc làm cho người thất nghiệp thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán...