Người lao động vui mừng khi con được trở lại trường

Nam Dương |

Mấy hôm nay, thông tin về việc UBND TPHCM cho phép các học sinh, sinh viên quay trở lại trường học để học tập bình thường từ 1.3 sau thời gian phải nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 được nhiều phụ huynh là người lao động quan tâm, mừng rỡ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - nhân viên Công ty may Phương Đông, quận Gò Vấp, TPHCM - có con gái đang học lớp 9 trường THCS Nguyễn Du của quận, cho biết, việc chuẩn bị cho con chị quay trở lại học cũng không có gì đặc biệt vì việc này đã từng xảy ra từ năm trước. Tuy nhiên, điều chị mừng là các cháu được quay trở lại trường chứng tỏ dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, đồng thời chất lượng học tập sẽ tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh con chị chỉ còn vài tháng nữa sẽ phải thi vào PTTH.

Tương tự, chị Thái Hương, nhà ở thành phố Thủ Đức, nhân viên Ngân hàng CPTM Sài Gòn, có hai con đang học lớp 11 và lớp 8 cũng tỏ ra phấn khởi: “Qua thông tin trên báo chí, tôi biết việc kiểm soát dịch COVID-19 tại TPHCM đã tốt nên UBND TPHCM mới cho phép các cháu đến trường trở lại. Gia đình đã chuẩn bị sẵn cho các cháu nhiều khẩu trang, dung dịch sát khuẩn để sử dụng trong trường, lớp, đồng thời nhắc các cháu cố gắng hạn chế thấp nhất việc tụ tập với bạn bè sau giờ học vì sau thời gian học online ở nhà, không được tiếp xúc với bạn bè, chắc chắn nhu cầu gặp gỡ, trò chuyện của các cháu sẽ tăng thêm” - chị Hương nói.

Nhưng có lẽ mừng nhất là các phụ huynh là công nhân có con còn nhỏ, đang học tiểu học. Chị Triệu Thị Huyền (quê ở tỉnh Hải Dương) - công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam, có con đang học lớp 3 Trường Tiểu học Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi - kể, những ngày nhà trường tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch, chị phải để con ở nhà một mình trong khu nhà trọ, chơi với các cháu nhỏ cũng ở đây.

Mỗi sáng chị nấu cơm chuẩn bị sẵn cho con ăn cả ngày rồi đi làm, đến tối hôm nào sớm là 18h, hôm nào tăng ca 20h30 chị mới về tới nhà, rồi tranh thủ mở điện thoại lấy video bài giảng cô giáo đã gửi qua phần mềm Zalo hướng dẫn cho con học lại.

“Các cháu được đến trường, được nhà trường quản lý, cho ăn đã là sự yên tâm lớn cho phụ huynh. Ngoài ra, các cháu được dạy học đúng cách, chắc chắn sẽ tiếp thu kiến thức tốt hơn việc phụ huynh dạy cho con. Nói thật là tôi rất mừng khi các con được quay trở lại trường học” - chị Huyền nói.

“Con tôi không thích ở nhà, mà muốn đến trường cùng bạn bè”

Tại tỉnh Đồng Nai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc cho trẻ em, học sinh, học viên trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 1.3. Theo ghi nhận của PV, nhiều công nhân vui mừng trước thông tin này, nhưng cũng có một số công nhân có con ở độ tuổi mầm non lo lắng về việc đảm bảo an toàn cho con em khi đến trường, đặc biệt là việc phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, các gia đình công nhân cũng chuẩn bị đồ dùng học tập, khẩu trang, nước sát khuẩn cho con cái để chuẩn bị trở lại trường, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Chị Vũ Thị Duyên (38 tuổi, quê Thái Bình) làm việc tại Công ty Taekwang Vina có con 4 tuổi - cho biết, hiện chị đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập cho con để đến trường. Bên cạnh đó, chị Duyên cũng đã chuẩn bị sẵn khẩu trang trẻ em cũng như nước sát khuẩn trang bị cho con trước khi đến trường.

Hiện con trai chị Duyên bị “rối loạn ngôn ngữ” đang theo học ở một trường tư để cải thiện khả năng ngôn ngữ, một tháng hết 6,5 triệu đồng. Chị Duyên cho biết, thời gian con nghỉ học phòng chống dịch COVID-19 là thời gian rất vất vả đối với chị và con trai. Do là công nhân chị phải đi làm theo ca nên phải gửi con ở nhà người quen, nhiều hôm tối muộn về mới đón được con thì con lại tỏ thái độ không vui. “Con tôi không thích ở nhà một mình mà muốn được tới trường vui chơi cùng bạn bè” - chị Duyên chia sẻ. Hà Anh Chiến

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bố trí các lớp vào học và ra về lệch giờ nhau để giãn cách phòng dịch

Chân Phúc |

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc học sinh đi học trở lại từ ngày 1.3, hiện các trường học trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt triển khai các công tác vệ sinh, khử khuẩn trong khu vực toàn trường và đưa ra các kịch bản phòng, chống dịch khi học sinh nhập học lại.

Phải thực sự an toàn mới cho học sinh trở lại trường

Bích Hà |

Từ ngày 1.3, sẽ có thêm 10 địa phương đón học sinh trở lại sau 1 tháng tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên, hoàn thành kế hoạch năm học vẫn là “mục tiêu kép” toàn ngành giáo dục đang nỗ lực thực hiện. Để thực hiện điều này, các cơ sở giáo dục đã có nhiều giải pháp, chuẩn bị sẵn sàng để đón người học.

Hà Nội: Học sinh, sinh viên đi học trở lại sẽ theo thứ tự ưu tiên

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, thời điểm học sinh, sinh viên đi học trở lại sẽ theo thứ tự ưu tiên để phòng chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bố trí các lớp vào học và ra về lệch giờ nhau để giãn cách phòng dịch

Chân Phúc |

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc học sinh đi học trở lại từ ngày 1.3, hiện các trường học trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt triển khai các công tác vệ sinh, khử khuẩn trong khu vực toàn trường và đưa ra các kịch bản phòng, chống dịch khi học sinh nhập học lại.

Phải thực sự an toàn mới cho học sinh trở lại trường

Bích Hà |

Từ ngày 1.3, sẽ có thêm 10 địa phương đón học sinh trở lại sau 1 tháng tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên, hoàn thành kế hoạch năm học vẫn là “mục tiêu kép” toàn ngành giáo dục đang nỗ lực thực hiện. Để thực hiện điều này, các cơ sở giáo dục đã có nhiều giải pháp, chuẩn bị sẵn sàng để đón người học.

Hà Nội: Học sinh, sinh viên đi học trở lại sẽ theo thứ tự ưu tiên

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, thời điểm học sinh, sinh viên đi học trở lại sẽ theo thứ tự ưu tiên để phòng chống dịch COVID-19.