Người lao động với mong ước có nhiều sức khỏe lo cho gia đình

LÊ TUYẾT |

Mong ước có nhiều sức khỏe để làm việc, lo cho con cái ăn học; ước công ty tăng lương đều đặn để có thể đủ tiền trang trải cho cuộc sống… là những chia sẻ của anh chị em công nhân trong những ngày đầu năm mới.

“Tôi mong sức khỏe thật tốt cho vợ tôi”

Khi hỏi về mong ước đầu năm, anh Bùi Đăng Trọng, lái xe của Cty Hiệp Phước (Nhà Bè, TPHCM) liền nói ngay mà không do dự: “Tôi mong sức khỏe thật tốt cho vợ tôi”. Vợ anh Trọng là chị Nguyễn Thị Lũy, anh chị cùng quê Hải Phòng, nên duyên và lập nghiệp tại TPHCM. Chị Lũy từng đi làm nhưng do mắc nhiều bệnh trong những năm qua, chị ở nhà nội trợ, chăm con. Mọi chi tiêu trong gia đình đều dựa vào 8,6 triệu đồng tiền lương mỗi tháng của anh Trọng.

Theo lời chị Lũy, mỗi tháng, tiền lương của anh Trọng được chia ra làm 3 phần: Tiền thuốc cho vợ, tiền học cho con, tiền ăn uống, sinh hoạt phí. Riêng khoản tiền thuốc mỗi tháng 2 triệu đồng “đều như vắt chanh”.

“Hồi mới vào Nam, tôi lên Lâm Đồng làm việc, khai hoang được miếng đất. Sau đó tôi về TPHCM. Tôi bán miếng đất ở Lâm Đồng nên mua được một miếng đất nhỏ ở vùng ven TPHCM. 20 năm trước, đất còn rất rẻ, nhờ thế mà vợ chồng tôi có nhà”, anh Trọng chia sẻ.

“Năm mới, tôi mong các con được khỏe mạnh, học hành tấn tới. Công việc của chồng thật tốt vì cả nhà đang trông cả vào chồng”, chị Lũy bộc bạch.

Khi được hỏi về ước vọng năm mới, anh Trọng nhìn vợ trìu mến: “Tôi mong sức khỏe thật tốt cho vợ tôi vì cuộc sống gia đình tôi tốt hay không, vui hay buồn, các con học hành thế nào tùy thuộc vào vợ tôi”.

“Ước năm mới có sức khỏe để lo cho chồng, con”

“Tôi ước mình có sức khỏe để lo cho con, bởi chồng tôi bị tai nạn mất sức lao động rồi, không có đi làm được”, cô Đặng Thị Trường, công nhân (CN) Cty TNHH Liên doanh Vĩnh Hưng (Quận 12, TPHCM), bày tỏ.

Cô Trường mong năm mới có sức khỏe để lo cho chồng, cho con
Cô Trường mong năm mới có sức khỏe để lo cho chồng, cho con

Năm 2008, cô Trường phát hiện bị K giáp. Từ đó đến nay, cô liên tục xạ trị, sức khỏe không còn được tốt. Tuy nhiên, vì chồng bị tai nạn mất sức lao động, hai con lại đang đi học nên mỗi ngày cô đều cố gắng làm việc. Cô Trường được công ty hỗ trợ các công việc phù hợp với sức khỏe, đảm bảo thu nhập từ 9-10 triệu đồng/tháng.

Một mình gồng gánh kinh tế gia đình dù sức khỏe không được tốt nhưng cô không hề than vãn. Đặc biệt, khi nhắc đến Tết, ước vọng đầu năm, cô không ngần ngại dành tất cả hy vọng cho chồng, cho con.

Cô Trường bộc bạch: “Nhiều năm rồi, ngày Tết, gia đình tôi chẳng sắm sửa gì nhiều. Năm nay được tổ chức công đoàn tặng quà và 1 triệu đồng, tôi rất vui. Tôi ước năm mới có sức khỏe để lo cho chồng, lo cho con”.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Không để chủ tịch công đoàn cơ sở đi một mình

Quế Chi |

“Nhiều lần đi hầu toà, liên hệ các cơ quan để được hướng dẫn thủ tục, chúng tôi phải nghỉ làm, dầm mưa đi từ sáng sớm. Khó khăn chồng chất khó khăn. Khi có được quyết định của toà án rồi thì tiền bán tài sản công ty lại không đủ trả cho người lao động; người lao động không được ưu tiên thanh toán trả lương, bảo hiểm xã hội” - chị Lụa… ấm ức.

Đêm giao thừa bận rộn của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang

Kỳ Quan |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán hàng năm luôn là đêm bận rộn nhất trong năm của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang.

Quảng Bình: Tết đủ đầy, hạnh phúc với người lao động

LÊ PHI LONG |

Chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 được LĐLĐ tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cấp công đoàn (CĐ) tổ chức từ ngày 15-25.1 đã đạt những kết quả thiết thực.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, NLĐ

Quỳnh Xuân |

Để chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chương trình “Tết sum vầy”, tặng quà CBCNV làm đêm 30 Tết…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Không để chủ tịch công đoàn cơ sở đi một mình

Quế Chi |

“Nhiều lần đi hầu toà, liên hệ các cơ quan để được hướng dẫn thủ tục, chúng tôi phải nghỉ làm, dầm mưa đi từ sáng sớm. Khó khăn chồng chất khó khăn. Khi có được quyết định của toà án rồi thì tiền bán tài sản công ty lại không đủ trả cho người lao động; người lao động không được ưu tiên thanh toán trả lương, bảo hiểm xã hội” - chị Lụa… ấm ức.

Đêm giao thừa bận rộn của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang

Kỳ Quan |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán hàng năm luôn là đêm bận rộn nhất trong năm của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang.

Quảng Bình: Tết đủ đầy, hạnh phúc với người lao động

LÊ PHI LONG |

Chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 được LĐLĐ tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cấp công đoàn (CĐ) tổ chức từ ngày 15-25.1 đã đạt những kết quả thiết thực.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, NLĐ

Quỳnh Xuân |

Để chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chương trình “Tết sum vầy”, tặng quà CBCNV làm đêm 30 Tết…