Người lao động Việt Nam ở nước ngoài chuẩn bị đón giao thừa như thế nào?

Minh Phương |

Sống và làm việc ở nơi đất khách quê người, nhiều năm liền không được về quê ăn Tết với gia đình, ngày 30 Tết, những người lao động ở nước ngoài tụ họp lại với nhau để chuẩn bị đón thời khắc giao thừa ý nghĩa.

Nguyễn Việt Hùng - 28 tuổi (quê ở tỉnh Quảng Trị), xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc đã 3 năm nay. Đây cũng là cái Tết thứ 3 Hùng không được về quê ăn Tết. Cảm giác một mình ở nơi xa lạ, nhất là dịp Tết đến, xuân về, Hùng cũng như bao người con xa quê không khỏi nguôi ngoai nhớ về gia đình.

Nhóm anh Hùng cắm hoa đào, hoa mai bằng nhựa để chuẩn bị đón Tết xa quê.

2 năm đầu ở Hàn Quốc, ngày 30 Tết, Hùng không có một ngày đặc biệt để đón giao thừa vì không quen biết ai. Ngày này, anh chỉ gọi điện thoại về cho gia đình để hỏi han. Nhưng năm nay ý nghĩa hơn khi anh cùng một số người bạn cùng nhau tổ chức tất niên và nấu bánh chưng.

Một góc bày biện trong căn phòng anh Hùng sinh sống.

"Ngày 30 Tết vừa ý nghĩa nhưng cũng thật buồn vì nhớ gia đình. Đối với tôi, giao thừa mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Những lo toan, bộn bề, buồn phiền hay những gì không đạt được chỉ mong qua khoảnh khắc giao thừa đều có thể xua đi và mong sang năm mới có nhiều may mắn, thành công hơn" - Việt Hùng nói.

Bánh chưng được chuẩn bị cho đêm giao thừa.

Kể nhiều hơn về cuộc sống, Hùng cho biết, trước đây anh học chuyên ngành Quản lý văn hoá tại một trường Đại học ở TP.HCM. Ra trường khó xin việc, nếu xin được việc thì thu nhập cũng không đủ để trang trải cuộc sống nên anh quyết định sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động rồi làm cho công ty chuyên sản xuất gỗ.

Anh Cao Long - lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc (quê Quảng Tri) cùng chuẩn bị cho bữa tất niên ngày 30 Tết.

Mỗi ngày Hùng làm việc khoảng 8 tiếng, dịch COVID-19 tác động nên 2 năm trở lại đây anh không còn được tăng ca nhiều như trước, thu nhập trung bình ở mức gần 40 triệu đồng/tháng.

Với anh Nguyễn Việt Hùng, những lo toan, bộn bề, buồn phiền hay những gì không đạt được chỉ mong qua khoảnh khắc giao thừa đều có thể xua đi và mong sang năm mới có nhiều may mắn hơn.

"Chi phí ở đây đắt đỏ, nếu không tăng ca thì cũng chỉ tiết kiệm được chút gửi về cho gia đình. Làm công việc bên này có sự vất vả riêng, nhất là những ngày nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, chân tay lạnh buốt vẫn phải ròng rã làm việc. Ngoài ra, thức ăn ở Hàn Quốc tôi ăn không quen nên thường sút ký, chẳng thể mập nổi" - Hùng cho biết.

Những món đồ được nhóm anh Việt Hùng chuẩn bị.

Còn anh Nguyễn Văn Bảo (20 tuổi, quê ở Quảng Bình), học xong cấp 3 thì đợi làm thủ tục sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động được 1 năm.

Thời điểm Bảo qua Hàn Quốc làm việc cũng là dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát nên công việc không được ổn định, thu nhập bấp bênh. Năm đầu tiên xa nhà, Bảo không quen nên thường xuyên mất ngủ.

Không khí chuẩn bị tất niên vui vẻ, ấm cúng của những người lao động xa quê.

Chấp nhận xa gia đình, Bảo chỉ mong có cuộc sống tốt hơn ở nơi đất khách. Năm nay là năm đầu tiên đón Tết xa gia đình, xa quê hương, Bảo cùng những người anh em trong phòng tổ chức nấu ăn, làm những món quen thuộc có trong ngày Tết của người Việt như: nem rán, bánh chưng, thịt luộc,...

Mâm cơm tất niên.

"Dịch ở Hàn Quốc đang bùng phát mạnh, chúng tôi cũng phải hạn chế tụ tập. Nhưng vì đều là những người ăn Tết xa quê, chúng tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ trong ngày cuối năm để cùng quây quần bên nhau, vơi bớt nỗi nhớ gia đình" - Bảo cho hay.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự của công nhân đón giao thừa ở khu cách ly tập trung

Bảo Hân |

“Tôi rất buồn khi không được về quê ăn Tết cùng gia đình mà phải lần đầu tiên đón giao thừa ở trong khu cách ly. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành đợt cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình mình cũng như nhiều người khác”… - chị Linh nói.

Lao động tự do "trầy trật" làm việc mong có Tết đủ đầy

Hoài Trang |

Thời điểm cuối năm, những người lao động tự do sẵn sàng làm đủ các công việc chân tay nặng nhọc để có tiền lo cho gia đình có một cái tết tươm tất, đủ đầy.

Những cây phong thuỷ trưng Tết được ưa chuộng năm Tân Sửu 2021

Hoài Trang |

Năm nay Tân Sửu 2021, những loại cây như lưỡi hổ, kim ngân, kim tiền, lan ý... mang ý nghĩa hút tài lộc, may mắn cho gia chủ được nhiều người tìm mua, chúng có giá khoảng 100.000 - 200.000 đồng/cây.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Tâm sự của công nhân đón giao thừa ở khu cách ly tập trung

Bảo Hân |

“Tôi rất buồn khi không được về quê ăn Tết cùng gia đình mà phải lần đầu tiên đón giao thừa ở trong khu cách ly. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành đợt cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình mình cũng như nhiều người khác”… - chị Linh nói.

Lao động tự do "trầy trật" làm việc mong có Tết đủ đầy

Hoài Trang |

Thời điểm cuối năm, những người lao động tự do sẵn sàng làm đủ các công việc chân tay nặng nhọc để có tiền lo cho gia đình có một cái tết tươm tất, đủ đầy.

Những cây phong thuỷ trưng Tết được ưa chuộng năm Tân Sửu 2021

Hoài Trang |

Năm nay Tân Sửu 2021, những loại cây như lưỡi hổ, kim ngân, kim tiền, lan ý... mang ý nghĩa hút tài lộc, may mắn cho gia chủ được nhiều người tìm mua, chúng có giá khoảng 100.000 - 200.000 đồng/cây.