Người lao động về quê, Đồng Nai nguy cơ thiếu lao động phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang tích cực mở cửa, áp dụng vùng xanh đến tận ấp, khu phố giúp thuận tiện cho việc lưu thông, kế hoạch tái sản xuất của các doanh nghiệp cũng đang được xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, số lượng lớn người lao động về quê sẽ gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế xã hội.

Hơn 3.000 công nhân về quê trong trật tự

Ngày 2.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Thuộc - Bí thư Huyện uỷ huyện Vĩnh Cửu - cho biết: Sau nhiều ngày vận động, thuyết phục nhưng người dân không đồng ý ở lại, chính quyền buộc phải để người dân về quê.

Người lao động huyện Vĩnh Cửu về quê ngày 2.10. Ảnh: Hoà Nguyễn
Người lao động huyện Vĩnh Cửu về quê ngày 2.10. Ảnh: Hoà Nguyễn

Để đảm bảo an toàn, người dân được chia thành 3 đoàn về miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi đoàn bố trí xe chuyên dụng, lực lượng chức năng đi theo dẫn và hỗ trợ người dân dọc đường.

Lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn miền Tây đến huyện Bình Chánh, đoạn tiếp giáp Long An; đoàn miền Trung sẽ dẫn đến Ninh Thuận. Riêng đoàn Tây Nguyên do phía Đắk Lắk và một số tỉnh yêu cầu phải test nhanh nên lực lượng chức năng đã cho tập trung tại Trường mầm non Họa Mi để nghỉ ngơi, ăn trưa và test nhanh xong mới xuất phát.

Trong sáng 2.10, đã có hơn 3.000 người dân, chủ yếu là lao động tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) về quê ở các tỉnh.

Nguy cơ thiếu lao động tái sản xuất

Cũng theo ông Thuộc, mặc dù công nhân lao động trên địa bàn được hỗ trợ lương thực, thực phẩm đầy đủ nhưng nguyên nhân người lao động về quê tự phát là do con em của họ sau thời gian nghỉ hè tại Đồng Nai thì phải về quê để đi học.

Ngoài ra, gần 3 tháng qua, công nhân không có việc làm, không có thu nhập gửi về cho gia đình, phải sinh sống trong các khu nhà trọ chật hẹp…

Việc người lao động về quê khiến việc phục hồi sản xuất gặp khó khăn do thiếu lao động. Theo ông Thuộc, thời gian qua đã có hơn 10.000 lao động về quê tự phát. 

Hiện nay, các vùng xanh của huyện Vĩnh Cửu đã được mở rộng tới các ấp, khu phố. Huyện Vĩnh Cửu cũng đang thực hiện chương trình kết nối với các địa phương khác để người lao động đi làm trở lại. Các kế hoạch tái sản xuất của các doanh nghiệp cũng đang được xem xét phê duyệt.

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 1,2 triệu người lao động, trong đó có 630.000 người lao động làm việc trong các khu công nghiệp. Hiện tại, do dịch bệnh nên chỉ còn có hơn 134.000 người lao động đang làm việc theo phương án “3 tại chỗ”, còn gần 500.000 lao động tạm nghỉ chờ việc tại các địa phương trong tỉnh hoặc đã trở về các tỉnh, thành khác.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai mở rộng bình thường mới, áp dụng vùng xanh tới ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Từ 0 giờ ngày 1.10, Đồng Nai tiếp tục mở rộng các hoạt động bình thường mới, áp dụng vùng xanh tới ấp, khu phố.

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đồng Nai mở rộng bình thường mới, áp dụng vùng xanh tới ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Từ 0 giờ ngày 1.10, Đồng Nai tiếp tục mở rộng các hoạt động bình thường mới, áp dụng vùng xanh tới ấp, khu phố.

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.