Người lao động và doanh nghiệp cùng chia sẻ để phát triển

HÀ ANH CHIẾN - Đ.H.N |

Trong chuỗi hoạt động “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019” tại tỉnh Đồng Nai, chiều ngày 19.12, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu dẫn đầu đã tới kiểm tra, thăm và tặng quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Tập đoàn Phong Thái Việt Nam (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Tập đoàn Phong Thái là doanh nghiệp có khoảng 65.000 công nhân lao động (CNLĐ) với 7 công ty thành viên hoạt động tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Doanh nghiệp này là “điểm sáng” trong hoạt động chăm lo đời sống người lao động (NLĐ) với các nhà trẻ triệu USD và khu ký túc xá dành riêng cho CNLĐ.

Ông Lê Quốc Thanh - Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Phong Thái - cho biết, doanh nghiệp luôn quan tâm tới sự phát triển bền vững. Do đó, công ty đã xây dựng 2 nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân với 1.800 cháu theo học. Khu ký túc xá khang trang phục vụ 3.600 công nhân, gia đình công nhân của toàn bộ tập đoàn. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, tập trung quan tâm tới NLĐ như hiện nay.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trực tiếp đi thăm khu ký túc xá công nhân, thăm nhà trẻ mẫu giáo Đông Phương - nơi hàng trăm con em CNLĐ đang được dạy dỗ trong một ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại. Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cũng đã dành nhiều thời gian thăm hỏi và tặng quà cho 200 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

“Các cấp Công đoàn Đồng Nai cần thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để phản ánh, cũng như thương lượng với người sử dụng lao động để tìm giải pháp tốt nhất đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Quan tâm hơn nữa tới các vấn đề thiết yếu của công nhân lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, các chế độ nghỉ ngơi, bữa ăn giữa ca, động viên CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn… Đồng thời, CĐ cũng chia sẻ với CNLĐ để NLĐ hiểu và chia sẻ cùng với doanh nghiệp. Từ đó, công nhân gắn bó hơn với doanh nghiệp để doanh nghiệp cùng phát triển và NLĐ có được cuộc sống ngày càng tốt hơn và ổn định hơn” - Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cũng mong muốn CNLĐ Tập đoàn Phong Thái Việt Nam cũng như CNLĐ tỉnh Đồng Nai cần tích cực học tập nâng cao trình độ, nâng cao ý thức lao động, kỷ luật lao động.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cũng lưu ý CNLĐ cảnh giác với “tín dụng đen” trong công nhân, đừng để bị sa bẫy; về an toàn lao động, an toàn giao thông. Phó Chủ tịch mong công nhân cùng doanh nghiệp nỗ lực làm việc, tin vào công ty, tin vào Công đoàn để phấn đấu có cuộc sống tốt hơn. Phó Chủ tịch mong muốn doanh nghiệp quan tâm lắng nghe NLĐ hơn nữa để giải quyết khó khăn của NLĐ, từ đó doanh nghiệp và NLĐ ngày càng có mối quan hệ tốt, cùng nhau phát triển.

* Sáng 19.12, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu làm trưởng đoàn cũng đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Bình Thuận về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

HÀ ANH CHIẾN - Đ.H.N
TIN LIÊN QUAN

Tập trung chăm lo, đảm bảo mọi người lao động đều có Tết

Nguyễn Phương |

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải lần thứ VII được vừa tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Người lao động phải thực sự được thụ hưởng

Kiều Vũ |

Hiện cả nước có khoảng hơn 25 triệu công chức, viên chức, công nhân lao động trong khu vực chính thức. Trong hệ thống phúc lợi xã hội (PLXH) quốc gia, chăm lo PLXH cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có vị trí đặc biệt quan trọng. Nhưng việc nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách PLXH cho CNVCLĐ đang cần có nhiều giải pháp.

Bếp ăn cho đoàn viên, người lao động được giảm ít nhất 10%

Linh Nguyên |

Tham gia ký Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công ty Cổ phần Ba Huân Hà Nội giảm giá các sản phẩm trứng, các mặt hàng chế biến của công ty cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tập trung chăm lo, đảm bảo mọi người lao động đều có Tết

Nguyễn Phương |

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải lần thứ VII được vừa tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Anh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Người lao động phải thực sự được thụ hưởng

Kiều Vũ |

Hiện cả nước có khoảng hơn 25 triệu công chức, viên chức, công nhân lao động trong khu vực chính thức. Trong hệ thống phúc lợi xã hội (PLXH) quốc gia, chăm lo PLXH cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có vị trí đặc biệt quan trọng. Nhưng việc nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách PLXH cho CNVCLĐ đang cần có nhiều giải pháp.

Bếp ăn cho đoàn viên, người lao động được giảm ít nhất 10%

Linh Nguyên |

Tham gia ký Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công ty Cổ phần Ba Huân Hà Nội giảm giá các sản phẩm trứng, các mặt hàng chế biến của công ty cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.