Người lao động Ứng Hoà tự làm và tặng hơn 8.000 tấm chắn giọt bắn

Ngọc Ánh |

Nhằm chung tay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong 2 ngày 6-7.4 Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà (Hà Nội)  đã trao tặng 8.274 chiếc tấm chắn giọt bắn do chính công nhân viên chức lao động của huyện làm cho các y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ chống dịch.

Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện trao 1.300 chiếc cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; chuyển Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao các đơn vị y tế Trung ương và trên địa bàn Thành phố 4.774 chiếc; chuyển Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm trao cho các bệnh viện đầu ngành trên địa bàn quận 2.000 chiếc; chuyển Hội Liên hiệp phụ nữ huyện trao cho Bệnh viện Việt Đức 200 chiếc.

Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai hoạt động trao tặng quà và làm tấm chắn giọt bắn phòng dịch tới các CĐCS từ ngày 3.4 với mục đích góp phần chung tay bảo vệ những y, bác sỹ đang ngày đêm làm công tác chữa trị bệnh, phòng, chống dịch. Liên đoàn Lao động huyện đã gửi hình ảnh tấm chắn mẫu đến các CĐCS. Trao đổi về chương trình, ông Nguyễn Bá Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa cho biết “Để làm một chiếc tấm chắn chống COVID-19 rất đơn giản, cần chuẩn bị kéo, thước, ghim bấm, xốp mút, dây thun co giãn, miếng mica trong suốt có kích thước 21x30cm, với tổng giá thành khoảng 5.000 đồng. Nhiều công đoàn cơ sở đã tận dụng nguyên vật liệu của địa phương, làng nghề để hạ giá thành sản phẩm. Nhờ vào những bàn tay khéo léo, cần mẫn của cán bộ, đoàn viên công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện đã tiếp nhận 8.274 chiếc tấm chắn được gửi tới từ 69 CĐCS”.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động tham gia phòng chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa còn thường xuyên tuyên truyền công tác phòng, chống dịch, thông tin về tình hình dịch COVID-19, vận động công nhân viên chức lao động thường xuyên khai báo y tế, không đưa thông tin không chính xác lên mạng xã hội, thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở trên địa bàn; đã trao 2.000 khẩu trang, 700 chai nước rửa tay sát khuẩn và 100 bánh xà phòng kháng khuẩn cho nhân dân các xã trên địa bàn; trao 15 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho công nhân lao động bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn cơ sở tự làm mặt nạ phòng chống COVID-19

Bạch Tuyết |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công đoàn ngành Y tế Hoà Bình đã phát động phong trào làm mặt nạ phòng chống COVID-19 đến các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Có tới 81% lực lượng lao động toàn cầu chịu tác động của dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Đại dịch COVID-19 đang cướp đi số giờ làm việc và nguồn thu nhập trên toàn cầu. Ngày 7.4, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chỉ ra những ngành nghề và khu vực bị tác động nghiêm trọng nhất, cũng như đề xuất chính sách để vượt qua khủng hoảng.

Sức mạnh dân tộc – Tinh thần vượt khó

Kiều Vũ |

Đây là chủ đề  chương trình truyền thanh công đoàn do  Cổng Thông tin Điện tử Công đoàn Dệt may Việt Nam thực hiện và được phát tại các Công đoàn cơ sở của ngành. Trong đó có tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 và Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7.4).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn cơ sở tự làm mặt nạ phòng chống COVID-19

Bạch Tuyết |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công đoàn ngành Y tế Hoà Bình đã phát động phong trào làm mặt nạ phòng chống COVID-19 đến các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Có tới 81% lực lượng lao động toàn cầu chịu tác động của dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Đại dịch COVID-19 đang cướp đi số giờ làm việc và nguồn thu nhập trên toàn cầu. Ngày 7.4, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chỉ ra những ngành nghề và khu vực bị tác động nghiêm trọng nhất, cũng như đề xuất chính sách để vượt qua khủng hoảng.

Sức mạnh dân tộc – Tinh thần vượt khó

Kiều Vũ |

Đây là chủ đề  chương trình truyền thanh công đoàn do  Cổng Thông tin Điện tử Công đoàn Dệt may Việt Nam thực hiện và được phát tại các Công đoàn cơ sở của ngành. Trong đó có tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 và Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7.4).