Người lao động trong các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên: Thưởng Tết trung bình từ 4,2 - 8 triệu đồng/người

Nguyễn Văn Tùng |

Năm 2021, đa phần các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn “bão COVID-19”. Mặc dù phải đối mặt với một năm kinh tế ảm đạm, thế nhưng các cấp công đoàn vẫn tạo điều kiện tối đa cho người lao động đón Tết.

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, cho đến nay, trên địa bàn tỉnh có 341 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc tỉnh đã thanh toán đủ lương tháng 13, các chế độ chính sách cho người lao động. Dù kinh tế khó khăn, thế nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều thưởng, tặng quà Tết cho người lao động bằng hoặc cao hơn năm trước. Trung bình mức thưởng Tết từ 4.2 đến 8 triệu đồng/người. Cá biệt với doanh nghiệp nhỏ thì mức thưởng Tết từ 1.5 đến 2 triệu đồng/người.

Để mọi người lao động đều có Tết, các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tại Thái Nguyên sẽ hỗ trợ hơn 130.000 suất quà. Tổng giá trị quà đến tay người lao động là hơn 70 tỉ đồng.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên hiện có trên 44.000 người lao động. Dù chịu tác động mạnh mẽ từ làn sóng dịch COVID-19, thế nhưng công ty vẫn duy trì tất cả các chế độ cho người lao động. Ngoài tiền lương, thưởng Tết, Công đoàn công ty cũng tổ chức quà Tết cho tất cả đoàn viên. Trong dịp Tết Dương lịch, công ty hỗ trợ 1.300 vé xe cho người lao động. Sắp tới, công ty còn hỗ trợ thêm 4.000-5.000 vé xe trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, mỗi người lao động được cung cấp miễn phí một bộ kit test nhanh COVID-19 để tự thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước khi quay trở lại làm việc.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Hằng (công nhân Công ty TNHH Mani Hà Nội, trụ sở tại Thị xã Phổ Yên) cho biết: “Do dịch bệnh nên trong năm nay phải nghỉ làm một thời gian dài. Quê ở xa nên chỉ chờ Tết âm mà về với gia đình. Điều kiện hoàn cảnh khó khăn, may mắn có công ty hỗ trợ tiền vé xe đi lại. Ngoài ra, các chế độ chính sách cuối năm vẫn được nhận đầy đủ”.

Cùng với các công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động các cấp trong tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Mới đây, Liên đoàn Lao động Thị xã Phổ Yên đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an năm 2022”. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thị xã đã trao 1.000 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn cũng đã kịp thời hỗ trợ cho 128.964 công nhân lao động. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tổ chức thăm hỏi, trao 1.100 suất quà với tổng giá trị gần 1 tỉ đồng hỗ người lao động về quê đón Tết.

Nói về vấn đề hỗ trợ người lao động vui xuân đón Tết, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên - cho biết: “Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực được các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức hằng năm. Từ trước Tết Dương lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh đã bám sát, phối hợp với các ngành chức năng nắm bắt tình hình doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn để có phương án hỗ trợ”.

Không chỉ dừng lại ở đó, các cấp công đoàn còn có nhiều hoạt động nhằm chăm lo Tết cho người lao động. Kịp thời thăm hỏi, tặng quà cho các đoàn viên, người lao động khó khăn. Tổ chức các chuyến xe đưa đón người lao động về quê vui xuân đón Tết.

Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên có hơn 230.000 công nhân viên chức, người lao động. Trong đó có hơn 176.000 người thuộc các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp do tỉnh quản lý. Ngoài ra còn có gần 155.900 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.384 công đoàn cơ sở.

Nguyễn Văn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Doanh nghiệp tìm đủ cách để lo thưởng Tết cho người lao động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Để người lao động có Tết, yên tâm gắn bó lâu dài, các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị nỗ lực, xoay xở để có thưởng Tết. Có doanh nghiệp đang đối diện với rất nhiều khó khăn, thậm chí nợ bảo hiểm hàng tỉ đồng, vẫn chạy vạy khắp nơi để có lương tháng 13 động viên người lao động.

Thưởng Tết Nguyên đán 2022 thấp hơn mọi năm

ANH THƯ |

Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương khi đánh giá chung về bức tranh thưởng Tết năm 2022.

Ninh Bình: Doanh nghiệp xoay xở để có thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có phương án thưởng Tết cho người lao động.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Quảng Trị: Doanh nghiệp tìm đủ cách để lo thưởng Tết cho người lao động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Để người lao động có Tết, yên tâm gắn bó lâu dài, các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị nỗ lực, xoay xở để có thưởng Tết. Có doanh nghiệp đang đối diện với rất nhiều khó khăn, thậm chí nợ bảo hiểm hàng tỉ đồng, vẫn chạy vạy khắp nơi để có lương tháng 13 động viên người lao động.

Thưởng Tết Nguyên đán 2022 thấp hơn mọi năm

ANH THƯ |

Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương khi đánh giá chung về bức tranh thưởng Tết năm 2022.

Ninh Bình: Doanh nghiệp xoay xở để có thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có phương án thưởng Tết cho người lao động.