Người lao động tính cách đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có lợi

Mạnh Cường |

Khi còn nhiều năm mới đến tuổi nghỉ hưu, nhiều lao động đã dùng tiền tích lũy gửi ngân hàng để lấy lãi. Sau đó, dùng số lãi này để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng hưởng lương hưu.

Vất vả, sức khỏe suy giảm nên ông Nguyễn Văn Quang (51 tuổi, Thái Bình) đã quyết định nghỉ việc khi đóng bảo hiểm xã hội được 14 năm. Số năm còn lại để hưởng lương hưu, ông dự định đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với số tiền tích góp sau nhiều năm làm việc, ông Quang đã đưa ra các lời khuyên thiết thực.

Trước tiên, ông Quang khuyên người lao động không nên lựa chọn hình thức đóng quá cao hoặc quá thấp. Nếu quá cao sẽ khiến cuộc sống gặp khó khăn bởi còn rất nhiều khoản khác phải chi. Nếu quá thấp sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi hưu trí sau này bản thân nhận được. Theo ông Quang, người lao động chỉ nên lựa chọn mức đóng phù hợp trong khả năng để duy trì đến cùng.

Bên cạnh đó, ông Quang cũng khuyên mọi người chọn đóng theo quý hoặc 6 tháng 1 lần. Hạn chế tối đa việc đóng 5 năm 1 lần nếu tuổi nghỉ hưu còn xa. Bởi đóng số tiền lớn một lần sẽ không còn chi phí để lo cho các việc khác nếu chẳng may cuộc sống xảy ra biến cố.

Nếu chưa có tiền tích lũy, người lao động có thể lựa chọn hình thức tiết kiệm trả góp trước. Ảnh: NVCC.
Nếu chưa có tiền tích lũy, người lao động có thể lựa chọn hình thức tiết kiệm trả góp trước. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, ông Quang sử dụng số tiền tích lũy của mình một cách hợp lý và sinh lời hiệu quả để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện:

“Tôi sẽ dùng 100 triệu đồng tích góp trong quá trình đi làm gửi tiết kiệm lấy lãi 500.000 đồng/tháng hoặc cao hơn tùy thời điểm. Như vậy, tôi chỉ cần bỏ thêm hơn 600.000 đồng nữa để đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng mức 1,12 triệu đồng cho đến khi nghỉ hưu” - ông Quang chia sẻ.

Theo ông Quang, cách này sẽ giúp bảo toàn số tiền tích lũy không bị hao hụt quá nhiều nếu rút ra đóng bảo hiểm xã hội một lần. Đồng thời, số tiền ông phải đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng cũng không quá sức. Tuy nhiên, ông Quang lưu ý cách đóng trên chỉ phù hợp với người có số tiền tích lũy lớn.

Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, theo ông Quang, người thân vẫn có thể sử dụng số tiền tích lũy của ông đang gửi trong ngân hàng. Đồng thời, có thể lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần vì số năm đóng chưa đủ 20 năm.

Chia sẻ thêm, ông Quang cho biết, sở dĩ bản thân không chọn đóng hết một lần các năm còn thiếu bởi vì ông vẫn còn phải đợi 11 năm nữa mới được nghỉ hưu. Trích tiền tích lũy đóng hàng tháng hay đóng hết một lần rồi ngồi chờ đến khi nghỉ hưu theo ông Quang là rất lãng phí và thiệt thòi.

Khi phóng viên đặt câu hỏi nếu như người lao động không có tiền tích lũy thì ông Quang chia sẻ có thể chọn hình thức gửi tiết kiệm trả góp hàng tháng. Các ngân hàng đều hỗ trợ hình thức gửi tiết kiệm này để thu hút khách hàng. Nhược điểm của hình thức này theo ông Quang là lãi thấp hơn so với gửi tiết kiệm một lần nhưng vẫn hỗ trợ được phần nào chi phí cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia bảo hiểm được quyền lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với tài chính và thu nhập.

Người tham gia sẽ được hưởng những lợi ích sau khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Hưởng lương hưu hàng tháng khi về già nếu đủ điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Mức lương hưu được tính theo tỉ lệ phần trăm trên mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Lương hưu còn được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.

Được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu...

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini được bồi thường thế nào?

Nhóm PV |

Thời gian qua xuất hiện nhiều vụ hoả hoạn dẫn đến thiệt hại về người và tài sản vô cùng nghiêm trọng, gần đây nhất là vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến nhiều người thương vong. Vậy các nạn nhân vụ cháy chung cư mini được bồi thường như thế nào?

Người lao động có được đề nghị gộp sổ bảo hiểm xã hội nếu có 2 sổ trở lên?

Quế Chi |

Bạn đọc Minh Huyền (Thái Bình) hỏi: Tôi có 2 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), vậy có được đề nghị để cơ quan BHXH gộp sổ không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lấy ý kiến đề xuất các nội dung sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Vừa qua, tại Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đề xuất các nội dung sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Trường THCS ở Hà Nội bị tố lạm thu, tiền quỹ lên đến 500 triệu đồng

Vân Trang |

Đầu năm học, phụ huynh lại bày tỏ bức xúc và cho rằng, tình trạng lạm thu đang diễn ra tại nhiều trường học, nhiều địa phương.

Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục phục hồi trong các phiên tới

Gia Miêu |

VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng đà hồi phục và hướng lên ngưỡng cản đáng lưu ý quanh 1.170 điểm.

Xung quanh chuyện các nhà làm phim đi tìm bối cảnh

Anh Tuấn |

Một bối cảnh phim tốt tạo ra cảm xúc, giúp các diễn viên có những cảnh diễn xuất ăn ý. Chính vì thế, việc tìm kiếm, thiết kế bối cảnh phù hợp cho mỗi bộ phim là khâu hết sức quan trọng...

Việt Nam - Trung Quốc nhất trí kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển

Thanh Hà |

Việt Nam - Trung Quốc nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, đạt được tiến triển mới.

Cấp CCCD ở độ cao 1.800m

NGỌC MINH |

Để hỗ trợ cấp căn cước công dân gắn chíp cho đồng bào tại huyện Mèo Vạc, lực lượng chức năng phải vượt núi, men theo những con dốc thẳng đứng, đầy rẫy khó khăn.

Các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini được bồi thường thế nào?

Nhóm PV |

Thời gian qua xuất hiện nhiều vụ hoả hoạn dẫn đến thiệt hại về người và tài sản vô cùng nghiêm trọng, gần đây nhất là vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến nhiều người thương vong. Vậy các nạn nhân vụ cháy chung cư mini được bồi thường như thế nào?

Người lao động có được đề nghị gộp sổ bảo hiểm xã hội nếu có 2 sổ trở lên?

Quế Chi |

Bạn đọc Minh Huyền (Thái Bình) hỏi: Tôi có 2 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), vậy có được đề nghị để cơ quan BHXH gộp sổ không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lấy ý kiến đề xuất các nội dung sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Vừa qua, tại Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đề xuất các nội dung sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).