Người lao động tìm cách chống dịch

Nhóm phóng viên |

Quanh năm làm việc vất vả, những tưởng sau kỳ nghỉ Tết cùng với gia đình, người lao động (NLĐ) tại các khu công nghiệp (KCN) sẽ bước vào một năm mới với tinh thần phấn khởi, sức khoẻ dồi dào… nhưng chia sẻ với phóng viên, nhiều NLĐ tỏ ra lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV). Chính vì thế, họ đã tự tìm cách bảo vệ sức khỏe của mình và người thân nhằm phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.

NLĐ: Phòng bệnh hơn chữa bệnh!

Ngày 31.1, liên quan đến dịch bệnh viêm phổi nguy hiểm do virus Corona, theo ghi nhận của phóng viên tại một số KCN trên địa bàn TP.Hà Nội, hầu hết NLĐ đều sử dụng khẩu trang y tế bịt kín mặt khi ra đường…

Gia đình anh Nguyễn Văn An (quê Thanh Hoá, NLĐ của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) đang thuê phòng tại khu nhà trọ công nhân xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Anh An cho biết, trước khi cả nhà từ quê lên Hà Nội đã được các hộ gia đình NLĐ cùng toà nhà thông báo qua Facebook về các biện pháp phòng chống virus Corona. Anh cũng theo dõi các thông tin về dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra thông qua truyền hình và báo, đài… Qua đó, anh An nắm bắt và có những biện pháp phòng tránh cho bản thân.

“Trong thời điểm này, tôi rất hạn chế đến những nơi đông người. Trước khi vào làm việc trong nhà máy, tôi và các đồng nghiệp đều tiến hành rửa tay bằng nước khử trùng được trang bị ngay cửa ra vào. Như hôm nay đi làm, tôi thấy tất cả NLĐ đều đeo khẩu trang” - anh An thông tin.

Hiện nay, anh An rất lo lắng cho 2 con nhỏ bởi vẫn trong tuổi nghịch nên khó kiểm soát. “Những ngày này, nếu trường cho phép, tôi sẽ cho các cháu ở nhà tự trông nhau” - anh An nêu ý kiến.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, chị Nguyễn Thị Hà - công nhân Khu công nghiệp Nội Bài (Sóc Sơn, Hà Nội) - đã lên trên mạng xã hội để chắt lọc thông tin, rút kinh nghiệm cho bản thân.

“Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng các loại củ quả, nước uống, vitamin tăng sức đề kháng chống được sự tấn công của virus Corona là chanh, sả, tỏi, gừng tươi… nên tôi mua về để sử dụng nhằm tăng sức đề kháng cho cả gia đình. Nơi tôi làm việc cũng dán nhiều thông báo cảnh báo dịch bệnh đến NLĐ. Hai hôm nay đi làm, rất nhiều người đeo khẩu trang kín mít” - chị Hà chia sẻ.

Các công ty tăng cường biện pháp chống dịch

Không chỉ NLĐ phòng ngừa dịch bệnh lây lan bằng nhiều cách, một số nhà máy tại KCN cũng thực hiện các biện pháp chủ động thông tin, giám sát, kiểm tra sàng lọc thân nhiệt của người ra vào các khu sản xuất.

Cụ thể, Công ty (Cty) Yamaha Motor Việt Nam (thuộc Khu công nghiệp Nội Bài, Hà Nội) trong ngày 30.1 đã sử dụng máy đo thân nhiệt để kiểm tra, sàng lọc nhiệt độ cơ thể cho NLĐ, khách ngay tại cổng ra vào của Cty.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Đông - Trưởng phòng Bộ phận sản xuất 5, Phó Chủ tịch Công đoàn (Cty Yamaha Motor Việt Nam) - thông tin, Cty đang tiến hành đo kiểm tra thân nhiệt đối với đối tượng là các nhà thầu, khách và lái xe khi đi qua cổng vào nhà máy. Đối với toàn bộ nhân sự của Cty có mặt trong nhà máy thì chưa thể kiểm tra đồng loạt do quá đông. Tuy nhiên, nhà máy có bộ phận theo dõi sức khỏe của NLĐ riêng biệt.

“Nếu trong quá trình làm việc, NLĐ nào có biểu hiện của sốt, khó thở hay ho thì sẽ được đưa vào phòng y tế để theo dõi và thông báo tới các cơ quan chức năng” - ông Đông cho biết.

Để phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona gây nên, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Trung Quốc tại tỉnh Bắc Giang đã phát khẩu trang y tế cho NLĐ. Cty TNHH Zhiliang Việt Nam (100% vốn đầu tư Trung Quốc tại KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), doanh nghiệp đã phát khẩu trang y tế cho NLĐ đeo, sau đó lì xì cho NLĐ. Đông đảo NLĐ đã ủng hộ động thái này của doanh nghiệp và đeo khẩu trang y tế để phòng virus Corona đầy đủ trước khi vào làm việc. Được biết, đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, có khoảng 400 lao động.

Còn tại Bắc Ninh, thông tin từ Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Ninh cho hay, hai ngày nay, Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh đã lắp đặt máy đo thân nhiệt ở cổng ra vào để kiểm tra thân nhiệt của NLĐ...

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

“Bắt tay” phòng ngừa dịch viêm phổi do virus Corona

Mai Dung |

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng gấp rút triển khai biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người lao động.

Có thể tạm đình chỉ vận chuyển hành khách vì virus Corona

Thiên Bình |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công văn gửi các đơn vị về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Trong trường hợp đặc biệt khẩn cấp có thể tạm đình chỉ hoạt động vận chuyển hành khách trên các tuyến có điểm đi, điểm đến là các khu vực có cảnh báo đặc biệt về tình hình lây nhiễm của dịch bệnh.

Nhiều hàng quán còn thờ ơ phòng chống dịch bệnh virus Corona

Thế Lâm |

Trường hợp mới nhất là một nữ nhân viên tiếp tân khách sạn tại Nha Trang bị nhiễm virus Corona. Cô đã tiếp và hướng dẫn cho bệnh nhân người Trung Quốc bị nhiễm virus Corona là cha con ông Li Ding và Li Zi Chao (sau đó được đưa cách li và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM). Nguyên nhân nhiễm bệnh được xác định do tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Bắt tay” phòng ngừa dịch viêm phổi do virus Corona

Mai Dung |

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng gấp rút triển khai biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người lao động.

Có thể tạm đình chỉ vận chuyển hành khách vì virus Corona

Thiên Bình |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công văn gửi các đơn vị về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Trong trường hợp đặc biệt khẩn cấp có thể tạm đình chỉ hoạt động vận chuyển hành khách trên các tuyến có điểm đi, điểm đến là các khu vực có cảnh báo đặc biệt về tình hình lây nhiễm của dịch bệnh.

Nhiều hàng quán còn thờ ơ phòng chống dịch bệnh virus Corona

Thế Lâm |

Trường hợp mới nhất là một nữ nhân viên tiếp tân khách sạn tại Nha Trang bị nhiễm virus Corona. Cô đã tiếp và hướng dẫn cho bệnh nhân người Trung Quốc bị nhiễm virus Corona là cha con ông Li Ding và Li Zi Chao (sau đó được đưa cách li và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM). Nguyên nhân nhiễm bệnh được xác định do tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.