Người lao động thắng kiện nhưng khó lấy tiền bồi thường

Hải đăng |

Suốt 6 năm ròng rã, chị Lê Thị Thu Miên (xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình) theo đuổi vụ kiện Công ty CP Xây dựng và đầu tư Đông Dương (toà nhà 15B/53, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Qua 5-6 lần hòa giải, tới khi TAND tỉnh Thái Bình phân xử, chị Miên đã thắng kiện. Tuy nhiên việc người lao động lấy tiền bồi thường vẫn hết sức khó khăn.

Người lao động thiệt thòi vì ít hiểu biết luật

Quyết tâm theo kiện tới tận 6 năm không phải là việc đơn giản với một phụ nữ như bà Miên. Chị Miên kể: “Sự việc kéo dài như vậy thực tình tôi cũng không mong muốn. Cuối tháng 12.2011, Khi tôi bị Công ty CP Xây dựng và đầu tư Đông Dương (DDC) cho thôi việc trái luật, tôi vô tình nói chuyện với một người bạn học luật và đã tư vấn cho tôi có thể khởi kiện. Suốt quà trình theo kiện tôi may mắn được rất nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ, tới giờ cũng không biết lấy gì cảm ơn họ”.

Cũng theo chị Miên, trước khi vụ việc được đưa ra toà án, hai bên đã trải qua 5-6 lần hoà giải nhưng không thành. Có những lần hoà giải, đôi bên đã thống nhất phương án, số tiền bồi thường nhưng đến phút chót phía Cty lại không chấp nhận, buộc phải đưa ra toà. Trong khi đó, khi theo một vụ kiện phải cần rất nhiều thủ tục giấy tờ, thời gian và cả những lần tới hầu toà. “Tôi còn có con nhỏ và gia đình, có thời điểm xét xử rất quan trọng tôi lại không thể có mặt. Thời gian theo kiện kéo dài, có những người tưởng tôi có vấn đề về thần kinh” - chị Miên tâm sự. 

Về vấn đề khó khăn nhất trong quá trình theo kiện, chị Miên cho hay: “Người lao động là bên yếu thế, ít hiểu biết về luật, cũng không có tiền để thuê luật sư. Chỉ cần hình dung, khi bị sa thải vừa không có lương, việc làm, lại theo kiện thì vất vả như thế nào?”. 

Thắng kiện nhưng khó lấy tiền bồi thường

Sau nhiều lần hoà giải không thành, ngày 23.9.2013, TAND quận Ba Đình (TP.Hà Nội) đã đưa vụ án lao động ra xét xử và tuyên buộc Cty DDC bồi thường cho chị Miên. Tuy nhiên, Cty DDC không đồng ý với bản án và đã kháng án. 

Tới tháng 3.2014, TAND TP.Hà Nội mở phiên phúc thẩm, tuyên huỷ bản án sơ thẩm và chuyển trả vụ việc để TAND quận Ba Đình giải quyết. Chị Miên cho biết: “Tôi ở Thái Bình trong khi lại theo kiện ở Hà Nội nên gặp nhiều khó khăn. Sau đó, tôi đã xin chuyển về để TAND TP.Thái Bình thụ lý vụ việc”. 

Ngày 11.8.2016, TAND tỉnh Thái Bình đưa vụ án ra xét xử tuyên buộc Cty DDC phải bồi thường cho chị Miên số tiền lương những ngày chị không được làm việc và bồi thường 2 tháng tiền lương, với tổng số tiền 175 triệu đồng; bồi thường cho chị Miên 7,5 triệu đồng do vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày đối với quyết định chấm dứt hợp đồng lao động; buộc Cty DDC phải đóng bảo hiểm cho thời gian thử việc từ 9.8.2010 - 9.9.2010.

Chị Miên cho biết: “Tháng 10.2016, tôi làm đơn yêu cầu thi hành án gửi Chi cục Thi hành án tỉnh Thái Bình. Sau đó, Chi cục Thi hành án tỉnh Thái Bình có quyết định thi hành án và 1.11.2016 thì uỷ thác cho Chi cục Thi hành án quận Đống Đa, Hà Nội. Tới tháng 4.2017, Chi cục Thi hành án quận Đống Đa uỷ thác cho Thi hành án quận Ba Đình, Hà Nội. Sau đó, Chi cục Thi hành án quận Ba Đình có quyết định thi hành án theo yêu cầu vào 19.5.2017.

Từ khi bản án có hiệu lực tới nay, đã hai lần chị Miên gửi đơn đề nghị thi hành bản án, tuy nhiên chỉ mới nhận được 4,85 triệu đồng tiền bồi thường. Theo chị Miên, phía thi hành cho biết, tài khoản Cty DDC không còn tiền nên hiện tại chưa thu hồi được toàn bộ số tiền mà Cty DDC phải bồi thường.

Hải đăng
TIN LIÊN QUAN

Vụ Cty Dịch vụ bảo vệ Hàm Long sa thải trái luật hàng loạt lao động: Thêm người lao động được bồi thường

TẤT THẢO |

Liên quan vụ Cty Dịch vụ bảo vệ Hàm Long (gọi tắt là Cty Hàm Long, Bắc Ninh) sa thải trái luật hàng loạt người lao động (NLĐ), ngày 30.11, ông Lê Quang Trung - một trong những nạn nhân - cho biết mình đã nhận bồi thường từ phía Cty.

Người lao động Cty bảo vệ Hàm Long được bồi thường 60 triệu đồng

Tất Thảo |

Liên quan vụ Cty Dịch vụ bảo vệ Hàm Long (gọi tắt là Cty Hàm Long, Bắc Ninh) sa thải trái luật hàng loạt người lao động (NLĐ), ngày 30.11, ông Lê Quang Trung - một trong những người bị sa thải - cho biết mình đã nhận bồi thường từ phía Cty.

Vụ gần 300 CN ngừng việc ở Khánh Hòa: Doanh nghiệp có nhiều vi phạm, sai sót

Nhiệt Băng |

Liên quan đến vụ việc gần 300 công nhân phân xưởng may của Công ty May mặc TM Mai Lan Anh (tổ dân phố 17, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) ngừng việc tập thể 2 ngày, chiều 29.11, LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTBXH, Phòng LĐTBXH thị xã Ninh Hòa... đã làm việc với Ban giám đốc công ty này và đối thoại với người lao động.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vụ Cty Dịch vụ bảo vệ Hàm Long sa thải trái luật hàng loạt lao động: Thêm người lao động được bồi thường

TẤT THẢO |

Liên quan vụ Cty Dịch vụ bảo vệ Hàm Long (gọi tắt là Cty Hàm Long, Bắc Ninh) sa thải trái luật hàng loạt người lao động (NLĐ), ngày 30.11, ông Lê Quang Trung - một trong những nạn nhân - cho biết mình đã nhận bồi thường từ phía Cty.

Người lao động Cty bảo vệ Hàm Long được bồi thường 60 triệu đồng

Tất Thảo |

Liên quan vụ Cty Dịch vụ bảo vệ Hàm Long (gọi tắt là Cty Hàm Long, Bắc Ninh) sa thải trái luật hàng loạt người lao động (NLĐ), ngày 30.11, ông Lê Quang Trung - một trong những người bị sa thải - cho biết mình đã nhận bồi thường từ phía Cty.

Vụ gần 300 CN ngừng việc ở Khánh Hòa: Doanh nghiệp có nhiều vi phạm, sai sót

Nhiệt Băng |

Liên quan đến vụ việc gần 300 công nhân phân xưởng may của Công ty May mặc TM Mai Lan Anh (tổ dân phố 17, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) ngừng việc tập thể 2 ngày, chiều 29.11, LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTBXH, Phòng LĐTBXH thị xã Ninh Hòa... đã làm việc với Ban giám đốc công ty này và đối thoại với người lao động.