Vụ 196 công nhân khởi kiện Công ty TBO:

Người lao động thắng kiện doanh nghiệp hơn 6 tỉ đồng

NGỌC YẾN |

Cán bộ Công đoàn Đà Nẵng hỗ trợ pháp lý và nhận uỷ quyền khởi kiện cho người lao động đối với doanh nghiệp để đòi nợ lương, chế độ bảo hiểm xã hội - một hành trình nhiều gian nan.

Công đoàn hỗ trợ người lao động khởi kiện

Theo thống kê tại Đà Nẵng, đến hết ngày 31.10, có 1.948 doanh nghiệp (DN) nợ bảo hiểm từ 3 tháng trở lên với hơn 172 tỉ đồng. Bên cạnh đó, việc nợ lương của DN đối với người lao động (NLĐ) vẫn diễn ra, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ. Trường hợp Công ty TNHH MTV TBO VINA (Công ty TBO) khi ông chủ người Hàn Quốc về nước để lại khoản nợ lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) gần 14 tỉ đồng, khiến gần 500 NLĐ điêu đứng vì quyền lợi không được đảm bảo (vào tháng 7.2018).

Tháng 6.2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng đã cử cán bộ hỗ trợ NLĐ khởi kiện DN. Và 196 hồ sơ uỷ quyền cho cán bộ Công đoàn khởi kiện. Ông Phạm Thanh Hiền - chuyên viên Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ thành phố - cho biết: “Công ty TBO nợ 55% tiền lương tháng 6, 100% tiền lương tháng 7.2018. Từ tháng 11.2016 đến tháng 7.2018, công ty này không đóng tiền BHXH cho gần 500 NLĐ, trong khi đó, hàng tháng vẫn trừ tiền bảo hiểm của NLĐ cộng với nghĩa vụ của người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải trích nộp, tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng”.

Khởi kiện là việc chẳng ai mong muốn, nhất là với vụ kiện có số lượng NLĐ tham gia quá lớn. Là người được ủy quyền, ông Hiền cho hay, quá trình tố tụng diễn ra khá khó khăn do cán bộ nhận ủy quyền phải thực hiện hoàn toàn các bước từ hỗ trợ viết đơn, thu thập chứng cứ đến phối hợp với cơ quan BHXH để có đầy đủ các số liệu, chứng cứ pháp lý tham gia phiên tòa.

Nỗi khổ của người lao động

Được biết, trong quá trình xét xử 196 hồ sơ khởi kiện, đại diện bị đơn là Công ty TBO đều vắng mặt. Căn cứ hồ sơ cung cấp của nguyên đơn, xét thấy các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn phù hợp với quy định pháp luật, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc công ty này phải trả tiền lương cộng với các khoản phụ cấp còn nợ cho NLĐ nếu họ làm đủ ngày công theo thực tế. Đồng thời, tòa yêu cầu phải chuyển trả tiền nợ BHXH của NLĐ vào quỹ BHXH, để NLĐ có thể cập nhật quá trình tham gia BHXH trong thời gian làm việc tại công ty.

Bà Lê Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (được ủy quyền) - nói rằng, vì số lượng hồ sơ quá nhiều, NLĐ không có đủ thông tin hoặc không phối hợp tốt trong khi chỉ có 2 cán bộ nhận ủy quyền dẫn đến việc hoàn thiện hồ sơ mất rất nhiều thời gian. Và chỉ còn cách là khởi kiện DN thì phần nào sẽ đòi lại được công bằng cho NLĐ.

Có mặt sau phiên xét xử, chị Nguyễn Thị Na - công nhân Công ty TBO - chia sẻ: “Khi ông chủ về nước, chúng tôi cũng lao đao, không biết đi đâu về đâu. Mỗi người mỗi nơi, đang mang thai nên cũng không ai nhận; chạy lui chạy tới hoài cũng không được, phải nhờ tới Công đoàn tham gia và giúp chúng tôi khởi kiện”.

Không chỉ có chị Na, mà rất nhiều NLĐ của công ty này vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đằng sau những khoản nợ do NSDLĐ không tuân thủ pháp luật để lại là nỗi khổ của NLĐ và gia đình họ. Toà đã tuyên NLĐ thắng kiện DN hơn 6 tỉ đồng, nhưng NSDLĐ đã về nước, tài sản sau thanh lý liệu có đảm bảo hết quyền lợi của NLĐ?

Việc cán bộ Công đoàn nhận uỷ quyền khởi kiện trong bối cảnh lực lượng mỏng như hiện nay là khá khó khăn và mất quá nhiều thời gian. Nên chăng, cần có một mô hình “chuyên nghiệp hóa” như việc thành lập lực lượng luật sư Công đoàn hoặc Trung tâm tư vấn pháp luật của Công đoàn để chuyên xử lý những vụ việc liên quan đến pháp luật lao động trong thời gian tới.

Sáng 28.11, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tuyên 20 hồ sơ cuối cùng trong vụ án tranh chấp lao động, đòi nợ lương, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với Công ty TNHH một thành viên TBO VINA (Công ty TBO). Trong quá trình xét xử, đại diện bị đơn là Công ty TBO vắng mặt. Căn cứ hồ sơ cung cấp của nguyên đơn, xét thấy các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn phù hợp với quy định pháp luật, TAND quận Liên Chiểu đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc công ty này phải trả tiền lương cộng với các khoản phụ cấp còn nợ cho người lao động nếu họ làm đủ ngày công theo thực tế; đồng thời, yêu cầu phải chuyển trả tiền nợ BHXH của người lao động vào quỹ BHXH, để người lao động có thể cập nhật quá trình tham gia BHXH trong thời gian làm việc tại công ty.

Như vậy, tất cả 196 hồ sơ của người lao động uỷ quyền cho cán bộ Công đoàn khởi kiện đã thắng kiện doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng.

NGỌC YẾN
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Cán bộ Công đoàn đại diện 196 công nhân khởi kiện doanh nghiệp

Ngọc Yến |

Sau hơn 1 năm nỗ lực tư vấn, hỗ trợ và tập hợp hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp giúp công nhân lao động (CNLĐ), ngày mai (15.11), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chính thức tham gia phiên toà bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 196 CNLĐ trong vụ kiện đòi nợ lương, chế độ bảo hiểm xã hội đối với Công ty TNHH MTV TBO VINA.

Nhận ủy quyền của 200 công nhân khởi kiện Cty TNHH TBO VINA đòi lương, BHXH

N.T.H |

Sáng 8.11, bà Lê Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, Tổ chức Công đoàn đã tiếp nhận ủy quyền của 200 trong số 500 công nhân của Công ty TNHH MTV TBO Vina (Cty TBO), khởi kiện Công ty về việc nợ lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế… hơn 14 tỉ đồng.

Kiên quyết xử lý 5 doanh nghiệp nợ BHXH trên 77 tỉ đồng

HÀ ANH |

BHXH TP.Hà Nội vừa làm việc với 5 doanh nghiệp (DN) nợ BHXH lên tới trên 77 tỉ đồng, ảnh hưởng quyền lợi của hơn 400 lao động (LĐ). Tại buổi làm việc, BHXH TP.Hà Nội đã yêu cầu trước ngày 8.11, các DN này phải có văn bản cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và phải đóng trước đối với những lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, những lao động thôi việc để giải quyết chế độ và chốt sổ BHXH. Đây sẽ là căn cứ để liên ngành xem xét có nên chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý hình sự hay không?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng: Cán bộ Công đoàn đại diện 196 công nhân khởi kiện doanh nghiệp

Ngọc Yến |

Sau hơn 1 năm nỗ lực tư vấn, hỗ trợ và tập hợp hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp giúp công nhân lao động (CNLĐ), ngày mai (15.11), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chính thức tham gia phiên toà bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 196 CNLĐ trong vụ kiện đòi nợ lương, chế độ bảo hiểm xã hội đối với Công ty TNHH MTV TBO VINA.

Nhận ủy quyền của 200 công nhân khởi kiện Cty TNHH TBO VINA đòi lương, BHXH

N.T.H |

Sáng 8.11, bà Lê Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, Tổ chức Công đoàn đã tiếp nhận ủy quyền của 200 trong số 500 công nhân của Công ty TNHH MTV TBO Vina (Cty TBO), khởi kiện Công ty về việc nợ lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế… hơn 14 tỉ đồng.

Kiên quyết xử lý 5 doanh nghiệp nợ BHXH trên 77 tỉ đồng

HÀ ANH |

BHXH TP.Hà Nội vừa làm việc với 5 doanh nghiệp (DN) nợ BHXH lên tới trên 77 tỉ đồng, ảnh hưởng quyền lợi của hơn 400 lao động (LĐ). Tại buổi làm việc, BHXH TP.Hà Nội đã yêu cầu trước ngày 8.11, các DN này phải có văn bản cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và phải đóng trước đối với những lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, những lao động thôi việc để giải quyết chế độ và chốt sổ BHXH. Đây sẽ là căn cứ để liên ngành xem xét có nên chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý hình sự hay không?