Người lao động tại Cty CP Sữa Ba Vì: Ý thức nâng cao tác phong công nghiệp

XUÂN TRƯỜNG |

Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì, TP.Hà Nội - cho rằng, qua hơn 1 năm được LĐLĐ huyện chọn làm đơn vị thí điểm đề án “Giáo dục tác phong công nghiệp trong CNVCLĐ huyện Ba Vì” (gọi tắt là đề án), ý thức, tác phong công nghiệp của NLĐ tại Cty CP Sữa Ba Vì đã được nâng lên rõ rệt.

Điều này cho thấy tác dụng thiết thực của việc giáo dục tác phong công nghiệp đối với CNLĐ, nhất là tại các DN.

Chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật lao động

Chia sẻ về việc tham gia thực hiện đề án, ông Trần Vũ Nam - công nhân (CN) Cty CP Sữa Ba Vì - khẳng định, khi chưa có đề án này, CNLĐ trong Cty cũng đã chấp hành tốt giờ giấc, nội quy làm việc của Cty. Tuy nhiên, từ khi thực hiện đề án, qua tuyên truyền của LĐLĐ huyện và CĐ Cty, CNLĐ không thấy bị áp lực mà càng ý thức hơn trong việc chấp hành nội quy làm việc, kỷ luật lao động. Bởi làm việc bằng tác phong công nghiệp thì mới nâng cao được năng suất lao động, Cty có thêm lợi nhuận, từ đó thu nhập của CNLĐ sẽ cao hơn.

Theo bà Phạm Hồng Phúc - Chủ tịch CĐ Cty CP Sữa Ba Vì, trong nhiều năm qua, do CĐ Cty phối hợp với lãnh đạo Cty tăng cường tuyên truyền, giám sát việc thực hiện nội quy làm việc tại Cty nên khi triển khai thí điểm thực hiện đề án rất thuận lợi. NLĐ luôn đảm bảo giờ giấc làm việc, không có trường hợp vi phạm nội quy làm việc của Cty.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì Trần Anh Tuấn cho rằng, qua hơn 1 năm thí điểm tại Cty CP Sữa Ba Vì, đề án đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Với sự nỗ lực tuyên truyền, vận động NLĐ tích cực rèn luyện tác phong công nghiệp của các cấp CĐ, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy và tạo điều kiện của ban giám đốc Cty trong việc đầu tư kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị mới, cải thiện điều kiện làm việc nên năng suất lao động Cty được tăng lên, lợi nhuận của Cty tăng 120% so với cùng kỳ năm 2016, đời sống của NLĐ được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, không có trường hợp CNLĐ tự ý nghỉ việc. Bài học để DN thực hiện tốt đề án là cần sự hỗ trợ của CĐ cấp trên; sự tạo điều kiện của lãnh đạo DN và sự nỗ lực tham gia của mỗi NLĐ trong Cty.

Sẽ triển khai đề án tới 100% số CĐCS

Ông Trần Anh Tuấn cho biết, bước đầu thực hiện đề án, ngoài việc chỉ đạo thực hiện thí điểm tại Cty CP Sữa Ba Vì, LĐLĐ huyện Ba Vì đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp tập huấn cho các ủy viên BCH, ủy viên UBKT, ủy viên Ban Nữ công LĐLĐ huyện và 100% số cán bộ chủ chốt CĐCS; mời giảng viên của LĐLĐ TP.Hà Nội tuyên truyền về nội dung “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ”. Thông qua đó, giúp CNVCLĐ huyện rèn luyện tính kỷ luật, trách nhiệm trong công việc, thân thiện khi giao tiếp với cơ sở, đồng nghiệp; nâng cao ý thức về tác phong công nghiệp. Trên cơ sở đó, ứng dụng vào thực tiễn đơn vị để tổ chức thực hiện đề án có hiệu quả.

Cũng theo ông Trần Anh Tuấn, từ thành công của việc thí điểm đề án tại Cty CP Sữa Ba Vì, trong giai đoạn 2018-2020, LĐLĐ huyện Ba Vì sẽ triển khai thực hiện đề án đến 100% số CĐCS trực thuộc. LĐLĐ huyện tiếp tục phối hợp với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc các DN chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đề án tại đơn vị; quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ để việc thực hiện đề án đạt hiệu quả cao. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trường Trung cấp CĐ Hà Nội tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ cho cán bộ CĐCS, trong đó tập trung các nội dung liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa công nghiệp và giáo dục tác phong công nghiệp cho CNVCLĐ trên địa bàn.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Cụm thi đua LĐLĐ khu vực Bắc Trung Bộ: Phấn đấu mang lại nhiều "lợi ích bổ sung" cho đoàn viên

HƯNG THƠ |

Chiều 2.8, tại LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên – Huế, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2018, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái hỗ trợ nhân dân trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ

Xuân Thanh |

Ngày 2.8, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Vương Văn Bằng cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách”, thời gian vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nhân dân trong tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra.

Lương tối thiểu vùng năm 2019: Những cơ sở để Tổng LĐLĐVN đề xuất mức tăng 8%

PGS-TS VŨ QUANG THỌ (Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn) |

Qua 2 phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia (HĐTLQG) năm 2018, vẫn chưa có kết quả cuối cùng, do các bên đề xuất mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu (LTT) năm 2019 còn có khoảng cách khá lớn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cụm thi đua LĐLĐ khu vực Bắc Trung Bộ: Phấn đấu mang lại nhiều "lợi ích bổ sung" cho đoàn viên

HƯNG THƠ |

Chiều 2.8, tại LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên – Huế, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2018, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái hỗ trợ nhân dân trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ

Xuân Thanh |

Ngày 2.8, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Vương Văn Bằng cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách”, thời gian vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nhân dân trong tỉnh bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra.

Lương tối thiểu vùng năm 2019: Những cơ sở để Tổng LĐLĐVN đề xuất mức tăng 8%

PGS-TS VŨ QUANG THỌ (Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn) |

Qua 2 phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia (HĐTLQG) năm 2018, vẫn chưa có kết quả cuối cùng, do các bên đề xuất mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu (LTT) năm 2019 còn có khoảng cách khá lớn.