Người lao động tại Bệnh viện Đa khoa Bình An được trả nợ lương và cam kết việc làm

Hoàng Bin |

Sau nhiều tháng chờ đợi, người lao động (NLĐ) tại Bệnh viện Đa khoa Bình An (BV Bình An), Quảng Nam đã được trả nợ lương và chế độ BHXH. Ngoài ra, họ còn được cam kết việc làm, thu nhập khi bệnh viện chính thức chuyển giao về tay nhà đầu tư mới.

Chật vật sống 7 tháng nay đã được đủ lương

Phóng viên Lao Động nhận tin nhắn của chị T - NLĐ tại BV Bình An (địa chỉ tại 253 Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), chỉ 2 ngày sau khi có tin bệnh viện này đã chuyển giao về tay nhà đầu tư mới.

Vậy là sau 7 tháng chật vật xoay sở với số tiền tạm ứng lương 30% mỗi tháng, mà theo chị T mô tả, chỉ đủ lo tiền bỉm sữa cho 2 đứa con nhỏ, chị đã nhận được đầy đủ tiền lương, xứng đáng với sức lao động của mình.

Sau khi xác minh việc trả nợ lương và BHXH, qua lãnh đạo Sở Y tế tỉnh, phóng viên kết nối với lãnh đạo bệnh viện mới. “Trước đây Báo Lao Động có nhiều tin, bài phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật lao động, nợ lương, BHXH ở BV Bình An, nay họ đã giải quyết xong, thì chúng tôi có trách nhiệm thông tin cập nhật với bạn đọc. Ngoài ra, cũng là để hạn chế việc ảnh hưởng đến chủ đầu tư mới, sau khi chuyển giao”.

Trả lời Báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng Nam (BV Tâm Trí) xác nhận: “Toàn bộ tiền nợ lương và BHXH trong 7 tháng (tính đến hết tháng 6.2023) của NLĐ đã được bệnh viện thanh toán đầy đủ, (tổng cộng hơn 10 tỉ đồng - PV). Ngoài ra, BV Bình An đã chính thức chuyển giao cho tập đoàn y khoa Tâm Trí và hoạt động dưới tên gọi mới là Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng Nam”.

Chia sẻ và đồng hành

Quay lại thời điểm tháng 5.2023, khi BV Bình An đang ngập trong khó khăn kéo dài từ cuối năm 2022, dẫn đến nợ lương và BHXH của NLĐ nhiều tháng. Lãnh đạo BV Bình An thừa nhận, bệnh viện đang rao bán và cam kết khi nào bán được sẽ trả nợ cho NLĐ. Số phận của NLĐ phụ thuộc hoàn toàn vào nhà đầu tư mới.

Trong đơn kêu cứu tập thể NLĐ gửi Báo Lao Động, không chỉ có nỗi bức xúc vì bị nợ lương, BHXH kéo dài mà còn có cả nỗi sợ… bị sa thải. Nhưng NLĐ đã chia sẻ khó khăn với bệnh viện và cư xử rất văn minh. “Chúng tôi đã từng nghĩ đến việc đình công, nghỉ việc tập thể do bệnh viện vi phạm luật lao động. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, chúng tôi đã không làm như vậy, do lương tâm, đạo đức nghề nghiệp ngành y tế không cho phép, chúng tôi sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân” - trích đơn của NLĐ BV Bình An.

Ông Đặng Vĩnh Thông - Chủ tịch Công đoàn BV Tâm Trí cảm ơn sự đồng hành của Báo Lao Động với NLĐ và chia sẻ niềm vui nhân đôi: “Sau khi trả xong nợ lương và bảo hiểm, toàn bộ NLĐ (khoảng 190 người - PV), tổ chức Công đoàn, bộ phận chuyên môn ở BV Bình An đều được giữ lại cống hiến cho BV Tâm Trí. Nhưng sẽ sắp xếp lại để bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ cho bệnh nhân”.

Lãnh đạo BHXH Quảng Nam cũng cho biết, đã mở lại toàn bộ thẻ BHYT mà trước đây đã khóa (do nợ BHXH) của NLĐ BV Tâm Trí, sau khi được thanh toán xong số tiền 3,16 tỉ đồng nợ BHXH.

Ông Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc điều hành BV Tâm Trí - cho biết, đối với hơn 15.000 hồ sơ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại BV Bình An trước đây, người dân vẫn tiếp tục được khám chữa bệnh bình thường tại BV Tâm Trí.

Theo ông Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc điều hành BV Tâm Trí: Sau khi trả nợ lương và BHXH, lãnh đạo tập đoàn y khoa Tâm Trí đã có cuộc gặp gỡ, động viên NLĐ toàn bệnh viện tập trung làm việc, yên tâm công tác, cống hiến để cùng hướng đến chặng đường mới.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Người lao động tại Bệnh viện Bình An đã được thanh toán hơn 10 tỉ đồng nợ lương, BHXH

Hoàng Bin |

Hơn 200 người lao động (NLĐ) tại bệnh viện Bình An Quảng Nam đã được thanh toán hơn 10 tỉ đồng tiền nợ lương và BHXH nhiều tháng. Đồng thời, họ tiếp tục gắn bó với cơ sở y tế này với tên gọi mới – Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Quảng Nam.

Bệnh viện Bình An chưa bán được, hơn 200 lao động vẫn chờ trả nợ lương, BHXH

Hoàng Bin |

Dù cơ quan chức năng yêu cầu thời hạn đến ngày 1.7, Bệnh viện Bình An Quảng Nam (BV Bình An) phải báo cáo kết quả trả nợ lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) cho hơn 200 người lao động (NLĐ), nhưng nay, bệnh viện này vẫn không thực hiện.

Nợ lương triền miên, bị yêu cầu báo cáo nhưng công ty xe buýt Đà Nẵng vẫn làm thinh

THÙY TRANG |

Trước vụ việc gần 100 lao động là tài xế, phụ xe của Công ty CP Quảng An 1 - đơn vị vận hành xe buýt Đà Nẵng ngưng việc tập thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, hơn một tháng trước, người lao động cũng từng gửi đơn khiếu nại, sở đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo sự việc nhưng doanh nghiệp này im lặng, ngó lơ.

Công ty vận hành Metro số 1 sắp thoát cảnh hết tiền, nợ lương nhân viên

MINH QUÂN |

TPHCM - Việc Chính phủ cho phép UBND TPHCM quyết định phê duyệt mức vốn điều lệ của Công ty vận hành Metro số 1 giúp công ty này sắp thoát cảnh hết tiền dẫn đến nợ lương, bảo hiểm của người lao động gần hai năm qua.

Trưởng thôn 46 tuổi ở Hà Tĩnh đã đậu tốt nghiệp THPT

TRẦN TUẤN |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, ông Đặng Văn Ảnh (46 tuổi) - Trưởng thôn Liên Tài Năng (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) xem điểm và rất vui mừng khi đã đậu tốt nghiệp THPT, thỏa giấc mơ bao năm nay.

Liên tiếp vỡ hụi ở huyện Yên Thành, Nghệ An, công an khẳng định là vụ việc dân sự

QUANG ĐẠI |

Nhiều vụ vỡ hụi, chủ hụi ôm số tiền rất lớn rồi tuyên bố vỡ nợ hoặc bỏ trốn làm hàng trăm hộ gia đình điêu đứng. Tuy nhiên, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đều cho rằng, vụ việc chỉ có tính chất dân sự.

Vay thêm gần 300 tỉ, lãi từ margin của Chứng khoán Thành Công vẫn tụt lùi

Đức Mạnh |

Dù dư nợ cho vay margin cuối quý II đạt 474 tỉ đồng, tăng gấp đôi đầu năm nhưng lợi nhuận từ hoạt động này của Chứng khoán Thành Công vẫn giảm sâu 43% so với cùng kỳ.

Loạt dự án cao tốc, đường sắt sắp triển khai tạo đột phá vùng Đông Nam Bộ

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài, TPHCM - Chơn Thành, Dầu Giây - Liên Khương, Gò Dầu - Xa Mát, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, TPHCM - Cần Thơ,… được triển khai xây dựng thời gian tới giúp tạo đột phá hạ tầng giao thông cho vùng Đông Nam Bộ.

Người lao động tại Bệnh viện Bình An đã được thanh toán hơn 10 tỉ đồng nợ lương, BHXH

Hoàng Bin |

Hơn 200 người lao động (NLĐ) tại bệnh viện Bình An Quảng Nam đã được thanh toán hơn 10 tỉ đồng tiền nợ lương và BHXH nhiều tháng. Đồng thời, họ tiếp tục gắn bó với cơ sở y tế này với tên gọi mới – Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Quảng Nam.

Bệnh viện Bình An chưa bán được, hơn 200 lao động vẫn chờ trả nợ lương, BHXH

Hoàng Bin |

Dù cơ quan chức năng yêu cầu thời hạn đến ngày 1.7, Bệnh viện Bình An Quảng Nam (BV Bình An) phải báo cáo kết quả trả nợ lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) cho hơn 200 người lao động (NLĐ), nhưng nay, bệnh viện này vẫn không thực hiện.

Nợ lương triền miên, bị yêu cầu báo cáo nhưng công ty xe buýt Đà Nẵng vẫn làm thinh

THÙY TRANG |

Trước vụ việc gần 100 lao động là tài xế, phụ xe của Công ty CP Quảng An 1 - đơn vị vận hành xe buýt Đà Nẵng ngưng việc tập thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, hơn một tháng trước, người lao động cũng từng gửi đơn khiếu nại, sở đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo sự việc nhưng doanh nghiệp này im lặng, ngó lơ.

Công ty vận hành Metro số 1 sắp thoát cảnh hết tiền, nợ lương nhân viên

MINH QUÂN |

TPHCM - Việc Chính phủ cho phép UBND TPHCM quyết định phê duyệt mức vốn điều lệ của Công ty vận hành Metro số 1 giúp công ty này sắp thoát cảnh hết tiền dẫn đến nợ lương, bảo hiểm của người lao động gần hai năm qua.