Người lao động, sinh viên Cần Thơ vui mừng vì được miễn giảm tiền trọ

BẠCH CÚC |

Đồng cảm, sẻ chia nỗi vất vả của người lao động và những sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP.Cần Thơ đã chủ động miễn giảm tiền thuê trọ nhằm giúp nhẹ bớt khó khăn cho người thuê trong mùa dịch này.

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại khiến đời sống công nhân, người lao động và sinh viên đang sinh sống, làm việc tại TP.Cần Thơ gặp không ít khó khăn khi phải tạm nghỉ việc hoặc làm việc không đều đặn, thu nhập trở nên giảm sút.

Đối tượng sinh sống tại các khu nhà trọ chủ yếu là người lao động và sinh viên. Trong đó, có nhiều người có hoàn cảnh rất khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên cuộc sống mưu sinh của họ trở nên vất vả hơn. Cùng với đó là nỗi lo cơm, áo, gạo tiền mà họ phải đối mặt. Nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt đi một phần gánh nặng cuộc sống, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP.Cần Thơ chủ động giảm tiền thuê, thậm chí miễn tiền thuê phòng cho người thuê.

Tại một căn trọ ngụ tại Hẻm 58, thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, chủ nhà trọ treo bảng giảm tiền trọ trong đợt dịch này. Ảnh: Bạch Cúc

Một số chủ nhà trọ đã chủ động giảm từ 20-30% tiền thuê phòng, hoặc thậm chí là miễn hoàn toàn cho những ai có hoàn cảnh khó khăn, xa quê trong đợt dịch lần này.

Đối với những người có hoàn cảnh cảnh khó khăn, mưu sinh kiếm sống vất vả trong mùa dịch bệnh và đối mặt với việc thuê trả tiền phòng trọ thì quả là một gánh nặng. Do đó, việc được chủ trọ miễn giảm trong giai đoạn này quả thực rất đáng quý.

Nhiều hình thức giảm tiền trọ được áp dụng để giảm bớt gánh nặng cho người lao động và sinh viên. Ảnh: Trân Trân

Bà Phan Thị Phường, chủ trọ tại khu vực phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, cho biết: "Nhà trọ của tôi có tất cả 40 phòng, mỗi phòng có giá từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng, người thuê chủ yếu là công nhân lao động, gắn bó ở đây nhiều năm.

Trong mùa dịch này, ai cũng khó khăn cả, đặc biệt họ là những người lao động lại càng khó khăn hơn khi tạm thời ngừng việc, họ không có thu nhập nên rất vất vả, không đủ trang trải đời sống sinh hoạt, nên tôi quyết định giảm 20% tiền trọ, đối với những người có hoàn cảnh khó khăn thì tôi sẽ miễn hoàn toàn để phần nào hỗ trợ họ vượt qua khó khăn hiện tại".

Bạn Trần Yến Linh - sinh viên
Hơn hai tháng vẫn chưa được về nhà, bạn Trần Yến Linh cảm thấy xúc động khi hay tin chủ trọ giảm tiền trọ. Ảnh: Trân Trân

Đi học xa nhà, trước tình hình dịch bệnh căng thẳng nhiều sinh viên chẳng thể về quê. Trước tin vui được miễn giảm tiền trọ, các bạn sinh viên không giấu được niềm xúc động.

Bạn Trần Thị Yến Linh nghẹn ngào chia sẻ: "Những ngày dịch bệnh này em rất lo, lo vì không thể đi làm thêm được và cũng không biết cách nào để xoay sở tiền trọ. Trước tin chủ trọ cho biết sẽ giảm tiền em cảm thấy mừng lắm. Em biết ơn sự hỗ trợ này vì như vậy ở dưới quê cha mẹ em cũng đỡ phải lo lắng cho em".

Giữa thời buổi dịch bệnh kéo dài, thu nhập của nhiều đối tượng xã hội cũng bị ảnh hưởng, vì vậy, với những người được hỗ trợ tiền trọ, dù ít hay nhiều đều rất đáng trân trọng. Việc giảm tiền trọ trong thời điểm này có ý nghĩa như một lời khích lệ, mọi người cùng động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ vẫn duy trì hoạt động

TRẦN LƯU |

Hiện Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ chỉ dừng nhận khám bệnh và vẫn tiếp tục nhận bệnh nhân chạy thận, những ca cấp cứu, cùng các trường hợp nhiễm COVID-19...

Cần Thơ trưng dụng Nhà thi đấu và Trung tâm Hội chợ làm bệnh viện dã chiến

BẠCH CÚC |

Nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống khó lường của dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Cần Thơ vừa ban hành quyết định về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 800 giường.

Trưng dụng Trường ĐH Cần Thơ làm khu cách ly tập trung

TẠ QUANG |

Trường Đại học Cần Thơ (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) được trưng dụng làm khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.600 giường.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ vẫn duy trì hoạt động

TRẦN LƯU |

Hiện Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ chỉ dừng nhận khám bệnh và vẫn tiếp tục nhận bệnh nhân chạy thận, những ca cấp cứu, cùng các trường hợp nhiễm COVID-19...

Cần Thơ trưng dụng Nhà thi đấu và Trung tâm Hội chợ làm bệnh viện dã chiến

BẠCH CÚC |

Nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống khó lường của dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Cần Thơ vừa ban hành quyết định về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 800 giường.

Trưng dụng Trường ĐH Cần Thơ làm khu cách ly tập trung

TẠ QUANG |

Trường Đại học Cần Thơ (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) được trưng dụng làm khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 1.600 giường.