Người lao động sẵn sàng trở lại với công việc

PHONG LINH |

Sau khi tận hưởng một kỳ nghỉ Tết hạnh phúc đủ đầy, nhiều công nhân, người lao động sẵn sàng quay lại nơi làm việc với nhiều năng lượng mới, thành công mới.

Một kỳ nghỉ Tết đủ đầy

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã dần khép lại, công nhân, người lao động, học sinh trên cả nước sẽ quay trở lại nơi làm việc. Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, công nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang cho biết đã có một kỳ nghỉ Tết đầy ấm áp, hạnh phúc bên gia đình, là động lực to lớn để họ bắt đầu công việc trong năm mới.

"Tôi cảm thấy may mắn khi Tết này dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là chăm sóc cha mẹ. Ngay những ngày nghỉ Tết đầu tiên, tôi đã nôn nao cùng mẹ đi chợ, vào bếp để chuẩn bị món ăn cho gia đình. Đây cũng là cơ hội để tôi tâm sự cùng cha, mẹ sau một năm làm việc đầy vất vả" - chị Phạm Thị Thanh Thùy (1995, công nhân Công Ty TNHH TKG Tea Kwang Cần Thơ) chia sẻ. 

Cũng trong kỳ nghỉ Tết vừa rồi, chị Thùy có dịp gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm cùng bạn bè phổ thông sau nhiều năm mất liên lạc. Chị cũng đã về quê ngoại để họp mặt cùng người thân và có những bữa ăn, cuộc trò chuyện đoàn viên. 

 
Chị Phạm Thị Thanh Thùy (áo đỏ) hạnh phúc vì đã có kỳ nghỉ Tết đầy ý nghĩa. Ảnh: NVCC

"Có lẽ, đây sẽ là kỳ nghỉ Tết đáng nhớ nhất với tôi, bởi vì tôi được bên cha, mẹ, người thân, bạn bè để tâm sự những chuyện đã qua và hy vọng cho năm mới nhiều thuận lợi. Tôi rất mong cuộc sống của mình sẽ thuận lợi như lời chúc từ mọi người" - chị Thùy chia sẻ thêm. 

 
Làm việc xuyên Tết nhưng anh Phú Quý luôn tự hào vì bảo vệ đường phố sạch đẹp. Ảnh: Phong Linh

Mặc dù làm việc xuyên Tết để phục vụ mỹ quan đô thị sạch đẹp cho người dân du xuân nhưng anh Phú Quý (công nhân tại Công ty Công trình Đô Thị Cần Thơ) luôn tự hào vì đã có một mùa Tết ý nghĩa. Dẫu lắm lúc chạnh lòng nhưng trách nhiệm công việc khiến nam công luôn mạnh mẽ vượt qua khó khăn.

"Mặc dù có lúc cũng tủi thân vì thấy gia đình người ta quây quần bên nhau nhưng bản thân mình không có gì tiếc nuối. Cái Tết vừa rồi mình đã góp phần giữ đẹp đường phố, giúp người dân đi chơi được thoải mái hơn" - anh Quý chia sẻ.

Sẵn sàng làm việc

Nếu những ngày cận Tết, người ta lắng nghe nhiều câu chuyện buồn vui trong năm cũ thì những ngày này, người người lại có xu hướng chia sẻ về dự định trong năm mới với nhiều kỳ vọng thuận lợi, thành công hơn.

Chia sẻ với chúng tôi, nữ lao động Nguyễn Thị Bích Vân (1985), công nhân bộ phận Kho của Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya - Cần Thơ mong muốn trong năm mới sẽ có nhiều sức khỏe để làm việc và chăm sóc con. Đó là điều chị luôn mong mỏi khi những ngày làm việc đang gần kề.

 
Chị Bích Vân mong có sức khỏe trong năm mới. Ảnh: Phong Linh

"Mình luôn quan niệm sức khỏe là quan trọng nhất, do đó, năm mới mình chẳng hy vọng gì nhiều ngoài có nhiều sức khỏe để làm việc và chăm sóc cho con.

Hiện tại mình đã sẵn sàng trở lại nơi làm việc với tràn đầy năng lượng. Hy vọng mình sẽ làm việc năng suất cao trong năm nay" - chị Bích Vân nói.

Anh Đặng Vũ Vương (công nhân tại Công ty Gia Đạt, Hậu Giang) chia sẻ "Tôi chỉ mong sao cho gia đình được êm ấm, dù có khó khăn vất vả vẫn nắm tay nhau vượt qua. Tôi sẽ cố gắng làm việc trong năm mới để gia đình khá giả hơn. Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với tôi".

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Suy giảm khả năng lao động 81% được nghỉ hưu trước 10 tuổi

nam dương |

Bạn đọc có email huuhocxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói có một số trường hợp sẽ được nghỉ hưu trước 10 tuổi. Xin hỏi, để được nghỉ hưu trước 10 tuổi thì cần những điều kiện gì?

Hàn Quốc tăng lương cho người lao động nước ngoài

ANH THƯ |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã có thông báo áp dụng mức lương tối thiểu năm 2023 đối với người lao động làm việc tại Hàn Quốc.

“Xuân nghĩa tình Dầu khí” đến với người lao động

Hải Anh |

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ trên 2,5 tỉ đồng cho 15 công trình dự án, các đơn vị khó khăn vùng sâu, vùng xa để các đơn vị và các Công đoàn tổ chức chương trình “Xuân nghĩa tình Dầu khí” cho người lao động.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Suy giảm khả năng lao động 81% được nghỉ hưu trước 10 tuổi

nam dương |

Bạn đọc có email huuhocxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói có một số trường hợp sẽ được nghỉ hưu trước 10 tuổi. Xin hỏi, để được nghỉ hưu trước 10 tuổi thì cần những điều kiện gì?

Hàn Quốc tăng lương cho người lao động nước ngoài

ANH THƯ |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã có thông báo áp dụng mức lương tối thiểu năm 2023 đối với người lao động làm việc tại Hàn Quốc.

“Xuân nghĩa tình Dầu khí” đến với người lao động

Hải Anh |

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ trên 2,5 tỉ đồng cho 15 công trình dự án, các đơn vị khó khăn vùng sâu, vùng xa để các đơn vị và các Công đoàn tổ chức chương trình “Xuân nghĩa tình Dầu khí” cho người lao động.