Người lao động rất khó tiếp cận nhà ở xã hội

Thành Nhân |

Lượng nhà ở xã hội phát triển thực tế trên địa bàn TP.Cần Thơ chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu. Với thu nhập của công nhân lao động như hiện nay thì khó tiếp cận mua được nhà ở xã hội.

Chỉ là ước mơ...

Anh Nguyễn Văn Phận (thuê trọ ở quận Ô Môn) cho biết, anh làm việc ở Cty TNHH Kwong Lung - Meko (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) hơn 4 năm nay. Vợ chồng anh có con nhỏ, vợ ở nhà làm may, thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng; anh mỗi tháng thu nhập khoảng 8 triệu đồng. “Thuê nhà và điện nước tốn 1,2 triệu đồng/tháng, chưa kể giá nhiều mặt hàng sinh hoạt đồng loạt tăng giá, chỉ nhu cầu sinh hoạt mỗi tháng cũng tốn khoảng 8 triệu đồng, chưa kể sau này con tôi đi học thì chi phí sẽ tăng lên. Nếu chẳng may ốm đau thì sẽ còn khó khăn hơn. Thấy trên mạng rao bán nhà ở xã hội 60m2 giá 900 triệu đồng, vợ chồng tôi không dám mơ” - anh Phận trăn trở.

Tương tự, chị Võ Thị Hiếu (ngụ ở quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) đang làm việc tại Cty TNHH Thủy sản Minh Phúc (KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn) chia sẻ: Công nhân như tôi làm việc tăng ca từ 10 - 12h mỗi tháng mà thu nhập chỉ khoảng 8 triệu đồng. Trừ chi phí sinh hoạt tối thiểu, chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Ước mơ mua nhà ở xã hội vượt quá tầm với.

Chị Hiếu cho rằng, việc Chính phủ quan tâm chính sách đầu tư nhà ở xã hội là điều đáng quý, nhưng thực tế, người lao động với thu nhập như hiện nay thì chỉ là ước mơ. Cần có những gói hỗ trợ vay để người lao động tiếp cận, đặc biệt là mức giá bán căn hộ nhà ở xã hội làm sao để khả năng của người lao động có thể mua được.

Chỉ đáp ứng một phần

Theo báo cáo số 174/2022 của UBND TP.Cần Thơ, ước tính đến năm 2030, tổng nhu cầu nhà ở của các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn TP.Cần Thơ là 8,7 triệu mét vuông sàn. Trong đó, nhu cầu nhà ở xã hội tính đến thời điểm hết năm 2019 là khoảng 3,9 triệu mét vuông sàn, giai đoạn 2021-2025 phát sinh thêm 2,0 triệu mét vuông sàn. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến phát sinh thêm 2,7 triệu mét vuông sàn nhu cầu nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thực tế sẽ không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu này vì đối tượng có nhu cầu chủ yếu là người thu nhập thấp, công nhân, học sinh, sinh viên, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị và nông thôn. Do đó, khả năng chi trả để mua nhà ở cho đối tượng này rất thấp.

Tính đến ngày 22.6.2022, các dự án nhà ở xã hội đang thực hiện trên địa bàn TP.Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 có 2 dự án gồm: Nhà ở xã hội phường Phước Thới (quận Ô Môn) do Doanh nghiệp tư nhân Vũ Thành Dũng làm chủ đầu tư; Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) do Công ty CP xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư.

Đối với nhà ở xã hội dành cho công nhân, trên địa bàn có một dự án là Nhà ở xã hội Gia Phúc (P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy) do Cty CP xuất nhập khẩu Thủy sản (Caseamex) làm chủ đầu tư.

Cũng theo UBND TP.Cần Thơ, khó khăn hiện nay là do các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TP chưa tiếp cận được nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất. TP.Cần Thơ kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn vốn vay áp dụng đối với các Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Trao đổi với Lao Động, Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ Lê Thị Sương Mai cho biết, bình quân thu nhập đầu người của công nhân lao động trên địa bàn thành phố hiện nay khoảng 7 triệu đồng/tháng. Với thu nhập này, họ khó có thể tiếp cận mua được nhà ở xã hội.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Mới có 1.562/24.936 lượt NLĐ đã được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Thành Nhân |

Cần Thơ - Tính đến ngày 2.8.2022, đã chuyển kinh phí cho 49 lượt doanh nghiệp hỗ trợ 1.562 lượt lao động với số tiền 782,5 triệu đồng trong tổng số 24.936 lượt người lao động được phê duyệt hỗ trợ.

Bỏ mít trồng tre, lão nông Cần Thơ "sống khỏe"

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Mạnh dạn bỏ vườn mít Thái 1.000 m2 để trồng 200 cây tre tứ quý, chỉ sau một năm lão nông Nguyễn Văn Giao 71 tuổi ở Cần Thơ sống vui, sống khỏe nhờ thu nhập 15 triệu mỗi tháng  từ vườn tre.

Phối hợp đẩy nhanh khởi công xây dựng thiết chế công đoàn tại TP.Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - ngày 3.8, Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành, UBND quận Ô Môn và LĐLĐ Cần Thơ về việc thực hiện dự án xây dựng thiết chế Công đoàn tại Cần Thơ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: Mới có 1.562/24.936 lượt NLĐ đã được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Thành Nhân |

Cần Thơ - Tính đến ngày 2.8.2022, đã chuyển kinh phí cho 49 lượt doanh nghiệp hỗ trợ 1.562 lượt lao động với số tiền 782,5 triệu đồng trong tổng số 24.936 lượt người lao động được phê duyệt hỗ trợ.

Bỏ mít trồng tre, lão nông Cần Thơ "sống khỏe"

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Mạnh dạn bỏ vườn mít Thái 1.000 m2 để trồng 200 cây tre tứ quý, chỉ sau một năm lão nông Nguyễn Văn Giao 71 tuổi ở Cần Thơ sống vui, sống khỏe nhờ thu nhập 15 triệu mỗi tháng  từ vườn tre.

Phối hợp đẩy nhanh khởi công xây dựng thiết chế công đoàn tại TP.Cần Thơ

Thành Nhân |

Cần Thơ - ngày 3.8, Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành, UBND quận Ô Môn và LĐLĐ Cần Thơ về việc thực hiện dự án xây dựng thiết chế Công đoàn tại Cần Thơ.