Người lao động ở nước ngoài gửi về Việt Nam khoảng 3,5 tỉ USD/năm

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 18.9, tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, TS. Lâm Văn Đoan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy thị trường lao động đã cơ bản phục hồi và đang phát triển theo xu hướng tích cực.

Theo ông Lâm Văn Đoan, lực lượng lao động tăng khá nhanh, giảm tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm. 

“Việc chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, mở cửa nền kinh tế đã giảm mạnh các tác động của dịch COVID-19 đến các hoạt động kinh tế và thị trường lao động, tạo điều kiện cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn” - ông Đoan cho hay.

Liên quan đến vấn đề lực lượng lao động tăng nhanh, ông Đoan chia sẻ thông tin, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II.2022 là 51,6 triệu người (quý I.2020 là 51,2 triệu người), tăng hơn 0,4 triệu người so với quý trước và tăng gần 0,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước. So với quý trước, lực lượng lao động ở cả hai khu vực nông thôn và thành thị đều tăng (lần lượt tăng 0,3 triệu người và 0,1 triệu người), lực lượng lao động nữ tăng nhiều hơn so với lực lượng lao động nam (0,3 triệu lao động của nữ so với gần 0,2 triệu lao động của nam). So với cùng kỳ năm trước, lực lượng lao động tăng ở khu vực thành thị (tăng 0,6 triệu người) và giảm nhẹ ở nông thôn (0,06 triệu người).

Trong quý II.2022, số người thất nghiệp là gần 1,1 triệu người, giảm 41,6 nghìn người so với quý trước và giảm 112,0 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,32% (1, giảm 0,14 điểm phần trăm so với quý trước (2,46%), cơ bản tương đương với tỷ lệ thất nghiệp vào quý I.2020 (2,34%), thấp hơn nhiều so với quý III/2021: 1,66 điểm phần trăm (3,98%), quý IV.2021: 1,24 điểm phần trăm (3,56%) Đáng lưu ý, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long vẫn là hai vùng có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi cao nhất cả nước mặc dù xu hướng chung là giảm dần.

Ngoài ra, theo ông Thanh số người thiếu việc làm trong độ tuổi quý II năm 2022 là khoảng 881,8 nghìn người, giảm 447,1 nghìn người so với quý trước và giảm 263,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật càng cao, tỷ lệ thiếu việc làm càng thấp. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi quý II.2022 của lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật là 2,33%; sơ cấp là 1,82%; trung cấp là 1,10%; cao đẳng là 0,95%; từ đại học trở lên là 0,61%.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, năm 2020-2021 hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, số đưa đi làm việc năm 2020 là 78.641 người, năm 2021 là 45.058 người. Năm 2022, hoạt động này có dấu hiệu phục hồi (8 tháng đầu năm 2022 số lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 81.000 lao động, bằng 90% kế hoạch năm 2022).

Dự kiến năm 2022 số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài có thể đạt 105 nghìn, đạt 116,6% kế hoạch. Hiện nay, có trên 600.000 người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ với thu nhập ổn định, gửi về nước lượng kiều hối lớn, khoảng 3,5 tỉ USD/năm…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Gặp gỡ đối thoại tìm hiểu đời sống, tâm tư của nữ công nhân lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 18.9, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết đã có buổi gặp gỡ đối thoại nhằm tìm hiểu tâm tư, đời sống, việc làm, nguyện vọng của lao động nữ trên địa bàn.

Triển khai hiệu quả gói phục hồi kinh tế - xã hội, hỗ trợ người lao động

PHẠM ĐÔNG |

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh nội dung cần thảo luận như triển khai có hiệu quả gói phục hồi kinh tế - xã hội, tập trung vào các lĩnh vực cấp bách và có khả năng hấp thụ tốt, nhất là các dự án có tính liên vùng, các chương trình trợ cấp, hỗ trợ người lao động.

Chính sách hỗ trợ DN và NLĐ, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh

Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện |

Phiên Hội thảo chuyên đề 2 của Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững do PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Gặp gỡ đối thoại tìm hiểu đời sống, tâm tư của nữ công nhân lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 18.9, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết đã có buổi gặp gỡ đối thoại nhằm tìm hiểu tâm tư, đời sống, việc làm, nguyện vọng của lao động nữ trên địa bàn.

Triển khai hiệu quả gói phục hồi kinh tế - xã hội, hỗ trợ người lao động

PHẠM ĐÔNG |

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh nội dung cần thảo luận như triển khai có hiệu quả gói phục hồi kinh tế - xã hội, tập trung vào các lĩnh vực cấp bách và có khả năng hấp thụ tốt, nhất là các dự án có tính liên vùng, các chương trình trợ cấp, hỗ trợ người lao động.

Chính sách hỗ trợ DN và NLĐ, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh

Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện |

Phiên Hội thảo chuyên đề 2 của Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững do PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì.