Người lao động nghèo Đà Nẵng bất ngờ nhận quà ngày cuối năm

Hữu Long |

Chiều tối 8.2, đoàn công tác của LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà cho các công nhân, người lao động nghèo không về quê đón Tết.

Chiều cùng ngày, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã đến khu vực nhà ở công nhân để trao quà cho những người lao động không có cơ hội về quê đón Tết. Sau khi trao quà, trước những khó khăn của các công nhân, lãnh đạo thành phố và tổ chức công đoàn đã hỗ trợ để mọi người mua thêm mai vàng chưng trong thời gian Tết đến. Ảnh: HL
Chiều cùng ngày, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã đến khu vực nhà ở công nhân để trao quà cho những người lao động không có cơ hội về quê đón Tết. Sau khi trao quà, trước những khó khăn của các công nhân, lãnh đạo thành phố và tổ chức công đoàn đã hỗ trợ để mọi người mua thêm mai vàng bánh chưng trong thời gian Tết đến. Ảnh: HL
Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, trong thời điểm Tết đến xuân về, lãnh đạo thành phố và tổ chức công đoàn chia sẻ những khó khăn của mọi người khi không được về quê nhà. Theo ông Nam, những món quà tuy không lớn về mặt vật chất nhưng đó là niềm động viên giúp mọi người có thêm niềm vui, động lực để ra sức lao động sản xuất trong năm tới. Ảnh: HL
Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, trong thời điểm Tết đến xuân về, lãnh đạo thành phố và tổ chức công đoàn chia sẻ những khó khăn của mọi người khi không được về quê nhà. Theo ông Nam, những món quà tuy không lớn về mặt vật chất nhưng đó là niềm động viên giúp mọi người có thêm niềm vui, động lực để ra sức lao động sản xuất trong năm tới. Ảnh: HL
Tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, đại diện lãnh đạo thành phố và tổ chức công đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi những công nhân không may bị gãy chân. Tại đây, ông Nguyễn Duy Minh chia sẻ những vất vả của mọi người sau những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trao quà Tết cho mọi người, ông Minh mong muốn các công nhân sớm khỏi bệnh để quay trở lại lao động sản xuất. Ảnh: HL
Tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, đại diện lãnh đạo thành phố và tổ chức công đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi những công nhân không may bị gãy chân. Tại đây, ông Nguyễn Duy Minh chia sẻ những vất vả của mọi người sau những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trao quà Tết cho mọi người, ông Minh mong muốn các công nhân sớm khỏi bệnh để quay trở lại lao động sản xuất. Ảnh: HL
Tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, đại diện lãnh đạo thành phố và tổ chức công đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi những công nhân không may bị gãy chân. Tại đây, ông Nguyễn Duy Minh chia sẻ những vất vả của mọi người sau những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trao quà Tết cho mọi người, ông Minh mong muốn các công nhân sớm khỏi bệnh để quay trở lại lao động sản xuất. Ảnh: HL
Anh Nguyễn Văn Tuấn, công nhân tại khu công nghiệp Hòa Cầm cho biết, do bị gãy chân nên anh không thể về Quảng Nam ăn Tết. Nhận quà Tết, anh Tuấn cảm ơn sự quan tâm của tổ chức công đoàn cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HL
Anh Nguyễn Văn Tuấn, công nhân tại khu công nghiệp Hòa Cầm cho biết, do bị gãy chân nên anh không thể về Quảng Nam ăn Tết. Nhận quà Tết, anh Tuấn cảm ơn sự quan tâm của tổ chức công đoàn cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HL
Cùng ngày, đại diện UBND thành phố và LĐLĐ TP. Đà Nẵng còn đến trao tặng quà cho người lao động nghèo trên địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.  Em Hồ Văn Khang, công nhân quê Quảng Trị tâm sự, chính những món quà của lãnh đạo thành phố là niềm động viên, sẻ chia những khó khăn của các công nhân, người lao động nghèo trong những ngày Tết. Ảnh: HL
Cùng ngày, đại diện UBND thành phố và LĐLĐ TP. Đà Nẵng còn đến trao tặng quà cho người lao động nghèo trên địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.  Em Hồ Văn Khang, công nhân quê Quảng Trị tâm sự, chính những món quà của lãnh đạo thành phố là niềm động viên, sẻ chia những khó khăn của các công nhân, người lao động nghèo trong những ngày Tết. Ảnh: HL
Cùng ngày, đại diện UBND thành phố và LĐLĐ TP. Đà Nẵng còn đến trao tặng quà cho người lao động nghèo trên địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.  Em Hồ Văn Khang, công nhân quê Quảng Trị tâm sự, chính những món quà của lãnh đạo thành phố là niềm động viên, sẻ chia những khó khăn của các công nhân, người lao động nghèo trong những ngày Tết. Ảnh: HL
Cùng ngày, đại diện UBND thành phố và LĐLĐ TP. Đà Nẵng còn đến trao tặng quà cho người lao động nghèo trên địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Em Hồ Văn Khang, công nhân quê Quảng Trị tâm sự, chính những món quà của lãnh đạo thành phố là niềm động viên, sẻ chia những khó khăn của các công nhân, người lao động nghèo trong những ngày Tết. Ảnh: HL
Được biết trong chuyến công tác lần nay, LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã trao 50 suất quà Tết các các công nhân lao động. Ngoài ra, từ đây cho đến đên giao thừa, tổ chức công đoàn Đà Nẵng tiếp tục có những hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động làm việc trong dịp Tết. Ảnh: HL
Được biết trong chuyến công tác lần nay, LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã trao 50 suất quà Tết các các công nhân lao động. Ngoài ra, từ đây cho đến đêm giao thừa, tổ chức công đoàn Đà Nẵng tiếp tục có những hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động làm việc trong dịp Tết. Ảnh: HL
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thăm, động viên y bác sĩ điều trị bệnh COVID-19

THUỲ TRANG |

Chiều 8.2, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm hỏi, chúc Tết các y bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Chuyến xe nghĩa tình đưa người lao động nghèo Đà Nẵng về quê ăn Tết

Hữu Long - Tường Minh |

LĐLĐ TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chuyến xe công đoàn” đưa công nhân về quê ăn Tết. Chương trình sẽ có 79 chuyến xe miễn phí, đưa 3.000 công nhân về quê ăn Tết bên gia đình. Những chuyến xe công đoàn có lộ trình phía Nam đến tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh ở Tây Nguyên.

Người dân Đà Nẵng mua sắm Tết tiết kiệm, hạn chế “mâm cao cỗ đầy”

THUỲ TRANG |

Đón Tết cổ truyền trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người dân Đà Nẵng không còn quá chú ý đến việc “ăn Tết”. Chiều cuối tuần nhưng các siêu thị thưa người đi mua sắm. Các mặt hàng được người dân lựa chọn đa phần là đồ dùng thiết yếu chứ không phải thích gì mua nấy.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thăm, động viên y bác sĩ điều trị bệnh COVID-19

THUỲ TRANG |

Chiều 8.2, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm hỏi, chúc Tết các y bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Chuyến xe nghĩa tình đưa người lao động nghèo Đà Nẵng về quê ăn Tết

Hữu Long - Tường Minh |

LĐLĐ TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chuyến xe công đoàn” đưa công nhân về quê ăn Tết. Chương trình sẽ có 79 chuyến xe miễn phí, đưa 3.000 công nhân về quê ăn Tết bên gia đình. Những chuyến xe công đoàn có lộ trình phía Nam đến tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh ở Tây Nguyên.

Người dân Đà Nẵng mua sắm Tết tiết kiệm, hạn chế “mâm cao cỗ đầy”

THUỲ TRANG |

Đón Tết cổ truyền trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người dân Đà Nẵng không còn quá chú ý đến việc “ăn Tết”. Chiều cuối tuần nhưng các siêu thị thưa người đi mua sắm. Các mặt hàng được người dân lựa chọn đa phần là đồ dùng thiết yếu chứ không phải thích gì mua nấy.