Bình Định:

Người lao động muốn có chính sách ưu tiên cho người đóng BHXH từ 20 năm trở lên

X.N |

Ngày 18.9, tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định với đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn, đại biểu đến từ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Giày Bình Định kiến nghị nên có tổ chức nhận thế chấp sổ bảo hiểm để cho vay tiền giúp giải quyết tình huống ngặt nghèo.

“Ví dụ như lúc ốm đau cần thuốc thang chữa bệnh, người lao động có nhu cầu vay những món nhỏ thôi, chừng 20 – 30 triệu đồng mà thủ tục ngân hàng thì quá rườm rà. Vậy có tổ chức đứng ra? Chỉ cần “cầm tạm” sổ bảo hiểm thôi. Làm vậy, không những nhu cầu bức bách của công nhân lao động sớm có lối thoát mà mục tiêu ngăn chặn  tín dụng đen, nạn cho vay nặng lãi cũng dễ thực hiện”, đại biểu “hiến kế” rồi lý giải.

 
 
 

Ngay lập tức, “sáng kiến” sử dụng sổ bảo hiểm như vật thế chấp bị Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Bình Định Trần Văn Trung bác bỏ. Ông Trung trả lời ngắn gọn: “Đó là điều bị pháp luật nghiêm cấm”.

Tuy nhiên, đại biểu trên lại được nhiều người hoan nghênh với ý tưởng khai thác sổ bảo hiểm cho mục tiêu khác: “Cần có chính sách ưu tiên cho công nhân lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên được mua nhà ở xã hội. Điều này vừa đảm bảo nguyên tắc công bằng vừa khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm”.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định Lê Đăng Tuấn chia sẻ: “Ý kiến hay, chúng tôi ghi nhận và sẽ báo cáo UBND tỉnh bổ sung vào bộ tiêu chí xét duyệt các trường hợp được ưu tiên mua nhà ở xã hội”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì hội nghị cũng nói “sáng kiến đáng được nghiên cứu, xem xét”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh và Chủ tịch LĐLĐ Bình Định trao tiền hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh và Chủ tịch LĐLĐ Bình Định trao tiền hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh và Chủ tịch LĐLĐ Bình Định trao tiền hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn

Theo Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng, toàn tỉnh hiện “chỉ có 1 – 2 doanh nghiệp xây nhà ở cho người lao động nhưng quy mô nhỏ lẻ, chỉ đủ bố trí cho bộ phận gián tiếp, còn hầu hết công nhân lao động phải thuê trọ những gian phòng chật hẹp 8 – 12m2, với giá thuê 800 ngàn – 1,5 triệu đồng/phòng/2-4 người”. Nhu cầu chỗ ở cho công nhân nghèo hiện rất gay gắt, dù các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn cung cấp tới 4.000 căn hộ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thanh thông báo tỉnh đã bố trí mặt bằng tại Khu Công nghiệp Long Mỹ, TP Quy Nhơn để chuẩn bị đón dự án xây dựng thiết chế công đoàn quy mô 300 tỉ đồng từ nguồn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Thanh đánh giá việc thực hiện dự án này sẽ góp phần tích cực giải tỏa áp lực về nơi ăn chốn ở cho người lao động có thu nhập thấp.

Trao hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn cho công nhân lao động
Trao hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho công nhân lao động.

Hội nghị tiếp nhận 57 ý kiến đến từ cơ sở, trong đó, 15 ý kiến được các sở ngành liên quan trả lời tại chỗ.

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao 30 suất quà, LĐLĐ Bình Định trao 10 suất cho người lao động khó khăn. Đặc biệt, 10 công nhân viên chức lao động được hỗ trợ tiền xây, sửa nhà Mái ấm Công đoàn, giá trị mỗi suất từ 15 triệu – 30 triệu đồng.

X.N
TIN LIÊN QUAN

Làm sao đủ chốn an cư cho người thu nhập thấp?

BẢO CHƯƠNG |

Giải quyết nhu cầu nhà ở cho đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, người nhập cư... ở thành phố Hồ Chí Minh là một vấn đề hóc búa đặt ra cho các nhà quản lý.

5 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

B.P |

Trong quý III/2019, các cấp công đoàn tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ 5 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với số tiền 237 triệu đồng.

LĐLĐ Bình Định thăm, tặng quà 2.9 cho làng H’re kết nghĩa

X.N |

Ngày 29.8, LĐLĐ Bình Định đã về thăm, tặng quà cho thôn 6, xã An Vinh, huyện miền núi An Lão.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Làm sao đủ chốn an cư cho người thu nhập thấp?

BẢO CHƯƠNG |

Giải quyết nhu cầu nhà ở cho đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, người nhập cư... ở thành phố Hồ Chí Minh là một vấn đề hóc búa đặt ra cho các nhà quản lý.

5 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

B.P |

Trong quý III/2019, các cấp công đoàn tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ 5 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với số tiền 237 triệu đồng.

LĐLĐ Bình Định thăm, tặng quà 2.9 cho làng H’re kết nghĩa

X.N |

Ngày 29.8, LĐLĐ Bình Định đã về thăm, tặng quà cho thôn 6, xã An Vinh, huyện miền núi An Lão.