Như tin đã đưa, BISUCO rơi vào tình trạng vô chủ từ tháng 7.2018 khi nhóm doanh nhân Ấn Độ âm thầm trốn khỏi Việt Nam. 327 lao động làm việc tại cơ sở chế biến của doanh nghiệp ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Bình Định đột ngột mất việc làm, bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội (BHXH)… hơn 19 tỉ đồng (tính tới tháng 4.2019).
Việc xử lý hậu quả do người sử dụng lao động để lại rất phức tạp. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định dẫu dò tìm được địa chỉ chủ doanh nghiệp bên Ấn Độ nhưng chưa có giải pháp triệu hồi đương sự trở lại Việt Nam nhận lãnh trách nhiệm. Gần như cùng thời điểm, BISUCO thành bị đơn của các quan hệ pháp lý khác nhau, trong đó, tổ chức công đoàn và người lao động sau khi rút đơn khởi kiện đòi nợ, hiện đang tiến hành yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp.
Trong 327 lao động của BISUCO, có 274 người còn duy trì quan hệ với cơ quan BHXH. Liên quan vấn đề này, ngày 11.6, BHXH Bình Định đã có văn bản số 731/BHXH-QLT đề nghị BHXH Việt Nam “quan tâm theo dõi, chỉ đạo” việc chốt số liệu, dừng phát sinh thu các khoản bảo hiểm từ 1.5 và không thực hiện gia hạn thẻ BHYT từ ngày 1.7.2019.
Theo số liệu thống kê của BHXH Bình Định, đến 31.5.2019, tổng các khoản nợ của BISUCO đối với người lao động đã hơn 7,5 tỉ đồng. Trong đó, nợ BHXH 5,6 tỉ đồng; nợ BHYT 680,6 triệu đồng; nợ BHTN 295,3 triệu đồng; nợ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 73,8 triệu đồng; tiền lãi chậm nộp 781,2 triệu đồng. Thời gian nợ là 20 tháng, tính từ tháng 10.2017.