Người lao động mong sớm được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Nam Dương |

Thông tin Bộ LĐTBXH vừa có tờ trình về việc Ban hành Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được nhiều công nhân, cán bộ công đoàn quan tâm và mong muốn chính sách sớm đưa vào cuộc sống.

Vui mừng vì được hỗ trợ

Đón nhận thông tin trên, chị Nguyễn Thị Thu Hương, CN Công ty Samho Việt Nam cho biết, chị thuộc nhóm được đề xuất hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Chị Hương cho biết hằng tháng gia đình chị (hai vợ chồng và 2 con nhỏ) phải thuê phòng trọ diện tích hơn 10m2 ở xã Trung An, huyện Củ Chi với giá 1 triệu đồng. Nếu được hỗ trợ 3 tháng (1,5 triệu đồng) thì cũng bớt được một phần chi phí sinh hoạt của gia đình.

“Thực ra số tiền hỗ trợ không đáng bao nhiêu, nhưng trong lúc khó khăn này, mọi thứ đều tăng giá, có thêm được đồng nào hay đồng đó. Chỉ mong các thủ tục đỡ rườm rà để chúng tôi sớm nhận được tiền hỗ trợ”, chị Hương nói.

Tương tự, chị Lê Thị Tươi, CN Công ty Freetrend, đang ở trọ tại Phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức cũng tỏ ra phấn khởi khi biết thuộc đối tượng được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Chị Tươi cho biết, chồng chị không có nghề nghiệp gì mà đi bán vé số dạo thu nhập rất thất thường, một con thì đã đi làm và một con còn đang đi học. Hằng tháng, gia đình chị phải trả tiền trọ cộng với tiền điện nước khoảng 1,7 triệu đồng. Trong dịp dịch COVID-19 chị cũng được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp giúp gia đình chị phần nào vượt qua được khó khăn.

Chị Tươi nói: “Được nhận hỗ trợ thì phấn khởi quá đi chứ. Dù nhiều, dù ít thì cũng thấy được sự chia sẻ của Nhà nước với CN chúng tôi”.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Công ty PouYuen Việt Nam - doanh nghiệp có gần 56.000 lao động trú đóng tại quận Bình Tân, TPHCM cho biết, giá phòng trọ trung bình cho hai người ở Quận Bình Tân là 1 triệu đồng/tháng. Nếu được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng và tối đa 3 tháng, như vậy mỗi NLĐ sẽ tiết kiệm được 3 tháng tiền nhà. Còn đối với người mới trở lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cũng là rất tốt vì có thêm nguồn thu nhập để NLĐ yên tâm làm việc.

“Đây là chính sách rất nhân văn, được NLĐ hoan nghênh và ủng hộ”, ông Nghiệp nói.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh An - Chủ tịch CĐ Công ty Việt Nam Samho - doanh nghiệp có khoảng 10.000 lao động ở huyện Củ Chi, TPHCM cũng cho biết, các CN thuộc đối tượng nhận hỗ trợ rất phấn khởi.

Ông An nói: “Thời gian qua Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ NLĐ trong lúc khó khăn. Những chính sách này rất được NLĐ quan tâm chờ đón. Chỉ mong các quy định dễ dàng, thuận tiện để NLĐ sớm nhận được hỗ trợ”.

 Cần chuyển tiền thẳng vào tài khoản của người lao động

Bên cạnh những ý kiến vui mừng và mong sớm nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà, cũng còn có những ý kiến băn khoăn. Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Công ty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao TPHCM) - cho rằng, nếu theo quy định trong tờ trình thì từng NLĐ phải viết đơn và có xác nhận của chủ nhà trọ để đề nghị hỗ trợ. Việc này dễ dẫn đến các hình thức, câu chữ trong đơn khác nhau, dễ gây rối. Từ đó, ông Hồng kiến nghị khi ban hành quyết định, cơ quan chức năng cần hướng dẫn một mẫu thống nhất để cho dễ sử dụng.

Thứ hai, một NLĐ vừa nghỉ làm ở doanh nghiệp này từ 28.2.2022 và ký HĐLĐ làm việc với doanh nghiệp khác từ 1.3.2022 thì có được tính là “quay lại thị trường lao động” hay không, vì tờ trình chưa làm rõ điều này. Trong khi đó, hỗ trợ tiền thuê nhà đối với NLĐ quay lại thị trường lao động gấp 2 lần với NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp.

Ông Củ Phát Nghiệp cũng kiến nghị để cho NLĐ nhanh chóng nhận được hỗ trợ, thì trong hồ sơ của NLĐ cần ghi sẵn số tài khoản. Khi CN đủ điều kiện nhận hỗ trợ thì được chuyển tiền luôn vào tài khoản của NLĐ như đã từng thực hiện với chính sách hỗ trợ NLĐ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trước đây chứ không thông qua doanh nghiệp nữa, như thế NLĐ sẽ nhanh chóng nhận được tiền hỗ trợ hơn.

Đặc biệt, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Dệt may và Đầu tư thương mại Thành Công, doanh nghiệp trú đóng ở KCN Tân Bình - thì cho rằng, quy định Cơ quan BHXH xác nhận thông tin về NLĐ đang tham gia BHXH trong thời gian hai ngày là khó khả thi, thậm chí 2 tuần cũng là quá nhanh.

Thời gian 2 ngày đủ để cơ quan BHXH xác nhận quá trình tham gia BHXH của NLĐ

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Văn Mến - Giám đốc BHXH TPHCM - cho biết hiện nay cơ sở quản lý dữ liệu về quá trình tham gia BHXH đã được đến từng người. Trước đây, việc xác nhận quá trình đóng BHXH của NLĐ để hỗ trợ NLĐ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ “Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”, cơ quan BHXH TPHCM chỉ thực hiện trong vòng 1 ngày. Do đó, thời gian 2 ngày để cơ quan BHXH xác nhận quá trình tham gia BHXH của NLĐ để làm cơ sở chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo dự thảo là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động được đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà trọ.

Trình Thủ tướng ban hành quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ Ban hành quyết định Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Nhóm thanh niên nam, nữ thuê nhà nghỉ để "bay lắc" ma tuý bị tạm giữ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 19.3, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ liên quan đến nhóm thanh niên nam, nữ thuê nhà nghỉ để “bay lắc” ma tuý.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đề xuất thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

ANH THƯ |

Người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động được đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà trọ.

Trình Thủ tướng ban hành quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ Ban hành quyết định Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Nhóm thanh niên nam, nữ thuê nhà nghỉ để "bay lắc" ma tuý bị tạm giữ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 19.3, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ liên quan đến nhóm thanh niên nam, nữ thuê nhà nghỉ để “bay lắc” ma tuý.