Người lao động mong rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu

Phương Linh |

Vui mừng và đồng tình là nhận định chung của người lao động khi tiếp nhận thông tin Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra dự thảo rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu.

Chị Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, trú Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang) làm công nhân Công ty sản xuất Mỹ nghệ tại Khánh Hòa tham gia bảo hiểm xã hội đã được 13 năm. Chị Hoa cho biết: “Dịch bệnh nên công ty dừng hoạt động, phải nuôi 2 con học đại học nên có lúc tôi muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền lo trước mắt. Nhưng nghĩ không có lương hưu về già thì bấp bênh hơn nên còn đắn đo. Nếu thời gian đóng còn 2 năm tôi cố gắng nhưng kéo dài 7 năm nữa mới đủ điều kiện hưởng lương hưu không biết tôi có theo được không”.

Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều người lao động, đặc biệt vào thời điểm xảy đại dịch COVID-19 khiến nhiều việc làm bị mất, đồng thời làm mất đi cơ hội duy trì bảo hiểm xã hội.

Chị Trần Thị Hồng Nhung, công nhân Công ty May mặc ở Khu Công nghiệp Suối Dầu (Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), cho biết: “Nếu theo dự thảo, 15-10 năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu thì tôi rất đồng tình. Làm công nhân may 15 năm, lương 4-5 triệu đồng/ tháng, không có tích lũy... tôi cũng cố gắng phấn đấu vì cuốn sổ hưu về già”.

Ông Tô Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Phú Yên cho rằng: “Đa số công nhân sẽ đồng tình. Bản thân tôi cũng thấy đây là phương án rất tốt cho người lao động. Vì những lao động làm việc đóng bảo hiểm xã hội được trên 10 năm, nếu có thay đổi việc làm, thu nhập thì cũng yên tâm có được một khoản lương hưu”.

Ông Khải cho biết, các khu công nghiệp tại Phú Yên mới thành lập hiện có hơn 9.000 lao động, đa số lao động trẻ có độ tuổi trung bình từ 30-40. Về lâu dài, thế hệ lao động lớn tuổi sẽ phải chuyển đổi tìm kiếm công việc phù hợp. Vì thế, việc rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn 10 hay 15 năm được hưởng lương hưu sẽ giúp đối tượng lao động này có điểm tựa rất lớn. Tuy nhiên việc rút ngắn thời gian đóng cũng nên đưa ra sàn tối thiểu để người lao động được hưởng mức cơ bản của cuộc sống.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến nên xem xét lại việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ tác động nhiều đến người lao động và doanh nghiệp. Ông Đoàn Ngọc Cứ - Phụ trách nhân sự Công ty TNHH Tín Thịnh (Khu Công nghiệp Suối Dầu, Khánh Hòa) cho rằng: “Rút ngắn thời gian tham gia bảo hiểm xã hội thì không tương xứng với thời gian tham gia lao động của người lao động hiện nay đã tăng tuổi nghỉ hưu đối với nam 62 tuổi và nữ 60 tuổi. Thời gian tham bảo hiểm xã hội ít do giảm số năm thì tích lũy ít, tính lương hưu thấp không có cạnh tranh lương để chờ nghỉ hưu. Và giảm thời gian tham bảo hiểm xã hội thì vô tình làm già hóa lao động tại doanh nghiệp, trong khi doanh nghiệp đang thiếu hụt lao động trầm trọng từng năm”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm Xã hội tỉnh Khánh Hòa khẳng định: Giảm thời gian đóng sẽ có lợi cho người lao động. Bởi hiện nay, số lao động đăng ký bảo hiểm xã hội một lần tăng cao, kéo theo đó quyền lợi bị ảnh hưởng lớn và lâu dài tác động đến an sinh xã hội. Năm 2019 Khánh Hòa có 11.103 lao động đăng ký bảo hiểm xã hội 1 lần; năm 2020 là 12.387 lượt người và trong quý 1.2021 đã có 5.896 lượt người.

“Việc thay đổi này có thể triển khai ngay được nhưng cần tính toán mức mức hưởng đảm bảo để quỹ bảo hiểm xã hội vận hành tốt. Bên cạnh đó cần cơ chế riêng cho những trường hợp đặc biệt cần hưởng bảo hiểm xã hội một lần”, bà Hà nói

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đổi căn cước công dân gắn chip có phải làm lại sổ bảo hiểm xã hội?

phương dung |

Tôi đang đợi làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu tôi đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chip thì có cần làm lại sổ bảo hiểm xã hội không?

Rút ngắn thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu: Thêm lựa chọn cho NLĐ

Quế Chi |

“Điều cần quan tâm là thời điểm được hưởng lương hưu, mức được hưởng bao nhiêu để hài hoà quan hệ hai bên. Người lao động ai cũng muốn được hưởng lương hưu cao, nhưng quỹ bảo hiểm xã hội cũng phải tính toán cho hợp lý”.

Công nhân nói về việc đóng BHXH ít nhất 15 năm để hưởng lương hưu

Minh Phương |

Trước thông tin Bộ Lao động, Thương binh và xã hội có dự thảo đề xuất điều chỉnh số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để được hưởng lương hưu (giảm từ 20 năm xuống 15 năm), công nhân làm việc tại các công ty đã đưa nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này.

Giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu: Linh hoạt lợi ích cho NLĐ

Mai Dung |

Trước đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu, đại diện công đoàn và người lao động đều cho rằng, đây là giải pháp hiệu quả tạo điều kiện để lao động có số năm tham gia BHXH thấp được hưởng quyền lợi.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Đổi căn cước công dân gắn chip có phải làm lại sổ bảo hiểm xã hội?

phương dung |

Tôi đang đợi làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu tôi đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chip thì có cần làm lại sổ bảo hiểm xã hội không?

Rút ngắn thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu: Thêm lựa chọn cho NLĐ

Quế Chi |

“Điều cần quan tâm là thời điểm được hưởng lương hưu, mức được hưởng bao nhiêu để hài hoà quan hệ hai bên. Người lao động ai cũng muốn được hưởng lương hưu cao, nhưng quỹ bảo hiểm xã hội cũng phải tính toán cho hợp lý”.

Công nhân nói về việc đóng BHXH ít nhất 15 năm để hưởng lương hưu

Minh Phương |

Trước thông tin Bộ Lao động, Thương binh và xã hội có dự thảo đề xuất điều chỉnh số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để được hưởng lương hưu (giảm từ 20 năm xuống 15 năm), công nhân làm việc tại các công ty đã đưa nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này.

Giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu: Linh hoạt lợi ích cho NLĐ

Mai Dung |

Trước đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu, đại diện công đoàn và người lao động đều cho rằng, đây là giải pháp hiệu quả tạo điều kiện để lao động có số năm tham gia BHXH thấp được hưởng quyền lợi.