Người lao động mong muốn mở của siêu thị "giá rẻ" tại khu công nghiệp

Thành Nhân - Phong Linh |

Hiện giá cả hàng hóa tăng, người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang mong muốn mở cửa siêu thị "giá rẻ" tại khu công nghiệp để giảm bớt gánh nặng.

Ngày 23.3, Thường trực tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại với công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn, công nhân và người lao động.

Trước đó, tổ giúp việc 323 của Tỉnh ủy Hậu Giang lấy 445 ý kiến phản ánh công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, công nhân và người lao động trong tỉnh. Tất cả ý kiến đều được đại diện tổ giúp việc giải trình các sở, ngành liên quan giải đáp cụ thể bằng văn bản và trong buổi đối thoại.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Th.N
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Th.N

Tại buổi tiếp xúc, đối thoại, các đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có 22 ý kiến liên quan đến các vấn đề như: Cần có nhà giữ trẻ tại khu công nghiệp để giữ trẻ và nhà ở xã hội cho công nhân an tâm làm việc, mở siêu thị mini tại khu công nghiệp để cung cấp lương thực, thực phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm và giá rẻ cho người lao động, quan tâm ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên để người lao động được hưởng lợi ích ưu đãi trước tình hình giá cả hàng hóa tăng như hiện nay. Đồng thời, đoàn viên Công đoàn đang công tác trong ngành y tế quan tâm đào tạo sau đại học để cho người lao động để nâng cao tay nghề, nâng cao nguồn nhân lực có chất lượng cao để chăm sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Th.N
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Th.N

Cụ thể, ông Lê Minh Khang, công nhân Công ty Giáp Quán Thăng mong muốn tỉnh Hậu Giang cần quan tâm tăng cường công tác kiểm tra chế độ chính sách, bữa ăn ca cho người lao động tại các doanh nghiệp và tăng cường hơn nữa chương trình ký kết phúc lợi, mở siêu thị mini tại khu công nghiệp cho đoàn viên công đoàn, người lao động mua và cung cấp lương thực thực phẩm giá rẻ nhưng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giảm bớt gánh nặng khi giá cả tăng cho người lao động.

Đoàn viên Công đoàn, người lao động phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Th.N
Đoàn viên Công đoàn, người lao động phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Th.N

Bà Nguyễn Thị Huệ cho biết, tỉnh cần có chính sách để thu hút và giữ chân đội ngũ nhân lực có chất lượng cao. Đồng thời, quan tâm đào tạo sau đại học cho đội ngũ ngành y tế tại bệnh viện vì hiện nay đào tạo sau đại học thì quy định hiện nay người đi đào tạo phải được quy hoạch chức vụ. Mong tỉnh có biện pháp để hỗ trợ đội ngũ nhân lực của ngành y tế và tháo gỡ vướng mắc này.

Trả lời ý kiến của đoàn viên Công đoàn, ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã giao cho Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét và có đánh giá lại thực hiện chính sách đào tạo sau đại học trong thời gian vừa qua và có tham mưu để Tỉnh ủy và UBND tỉnh quyết định.

Cũng tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho biết, vấn đề cung cấp lương thực, thực phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm hiện đang là vấn đề nhức nhối. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị Sở Công thương phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ban Quản lý khu công nghiệp thực hiện khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa giá rẻ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động.

Thành Nhân - Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Quế Chi (T/H) |

Tiền lương làm thêm giờ là một vấn đề được nhiều người lao động quan tâm, nhưng không phải người lao động nào cũng nắm rõ cách tính.

Lương tăng ca chỉ bằng bó rau, người lao động miền Trung không mặn mà

Tường Minh - Phương Linh |

Phần lớn người lao động ở các tỉnh Miền Trung không mặn mà với việc tăng ca vì lương tăng ca chỉ bằng bó rau ngoài chợ.

Cần tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận nhà ở xã hội

Kiều Vũ |

Đầu tư xây dựng, hỗ trợ chính sách, tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận các loại hình nhà ở xã hội, các nguồn kinh phí chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp là một trong những đề xuất của Công đoàn Dệt May Việt Nam.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nhiều người dân ở TPHCM lại xếp hàng dài từ sáng sớm chờ mua vàng miếng SJC

NGỌC LÊ |

Sáng 10.6, hàng trăm người dân lại tiếp tục xếp hàng chờ đợi trước trụ sở Công ty TNHH MTV thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (TPHCM) để chờ mua vàng miếng.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Quế Chi (T/H) |

Tiền lương làm thêm giờ là một vấn đề được nhiều người lao động quan tâm, nhưng không phải người lao động nào cũng nắm rõ cách tính.

Lương tăng ca chỉ bằng bó rau, người lao động miền Trung không mặn mà

Tường Minh - Phương Linh |

Phần lớn người lao động ở các tỉnh Miền Trung không mặn mà với việc tăng ca vì lương tăng ca chỉ bằng bó rau ngoài chợ.

Cần tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận nhà ở xã hội

Kiều Vũ |

Đầu tư xây dựng, hỗ trợ chính sách, tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận các loại hình nhà ở xã hội, các nguồn kinh phí chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp là một trong những đề xuất của Công đoàn Dệt May Việt Nam.