ảnh hưởng bởi Dịch COVID-19: đời sống, việc làm của hàng triệu lao động đang rất khó khăn

Người lao động mong không bị thu thuế với khoản trợ cấp mất việc

Nam Dương |

UBND quận Bình Tân, TPHCM vừa có báo cáo khẩn về tình hình lao động tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam do Phó Chủ tịch Đỗ Đình Thiện ký. Theo báo cáo này, nhiều công nhân của Cty PouYuen đã đề nghị không phải khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân cho khoản trợ cấp của Công ty chi trả cho họ.

Vì vậy, UBND quận Bình Tân đã kiến nghị với UBND TPHCM: “Cục Thuế thành phố xem xét đề nghị của công nhân về việc không thu 10% thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp do Cty PouYuen chi trả”.

Dành tiền trợ cấp để mua bò nhờ bố mẹ nuôi

4 ngày sau khi bị Công ty (Cty) PouYuen chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) do ảnh hưởng của dịch COVOID-19, dường như anh Tâm vẫn chưa quen với sự thật là đã bị mất việc.

Quê anh Tâm ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. 10 năm trước, anh xin vào làm việc cho Cty PouYuen. Từng bước phấn đấu, anh được giao làm quản lý một bộ phận với hơn 20 nhân viên ở khu Y.

Mấy tuần trước khi chấm dứt HĐLĐ, Cty vẫn cho anh nghỉ việc luân phiên với lý do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sáng 20.6, anh Tâm đến Cty theo thông báo, đến khi họp mới biết mình bị chấm dứt HĐLĐ. Sau đó, Cty thu thẻ ra vào cổng luôn và rồi cho công nhân về. Do làm việc đã lâu năm, nên anh Tâm được trợ cấp thôi việc hơn 70 triệu đồng, trừ thuế thu nhập cá nhân còn được hơn 60 triệu đồng.

Anh Tâm thật thà chia sẻ: “Đi xin việc gì ở đâu giai đoạn này cũng khó. Thêm nữa, tôi đang làm quản lý ở đây, dù sao lương cũng còn được khoảng 10 triệu đồng/tháng, giờ đi làm ở đâu lại bắt đầu từ 5-6 triệu đồng/tháng thì khó sống. Còn về quê, tôi cũng không biết làm gì vì chẳng có ai thuê mướn”.

Giọng buồn bã, anh tâm sự: “Giờ tôi đã lớn tuổi, đi học nghề gì cũng ngại. Ngày xưa, tôi chỉ học hết trung học cơ sở rồi đi làm, nên giờ cũng chẳng biết học nghề gì. Khoản tiền trợ cấp hơn 60 triệu đồng của Cty thì đến tháng 8 mới được nhận. Chắc tôi sẽ phải gửi tiền về quê nhờ cha mẹ mua vài con bò nhỏ để nuôi, phần còn lại để phòng thân trong lúc chờ đi xin việc. Chỉ mong sao Nhà nước đừng thu thuế với khoản trợ cấp do Cty chi trả cho chúng tôi”.

Trả nợ và để dành nuôi con

Hoàn cảnh của anh Đặng Hoài Hận, 38 tuổi, nhân viên nhập kho của khu Y, Cty PouYuen, cũng bị chấm dứt HĐLĐ ngày 20.6 vừa qua còn “bi” hơn.

Hai vợ chồng anh cùng làm cho Cty PouYuen. Anh Hận đã làm việc cho Cty hơn 8 năm, lương khoảng 8,5 triệu đồng/tháng, kể cả làm thêm. Còn vợ anh sức khỏe yếu nên tiền lương chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng. Với số tiền đó, hằng tháng, hai người chỉ dám tiêu khoảng 5 triệu đồng, kể cả chi phí thuê phòng trọ (khoảng chưa tới 10m2), còn lại phải gửi về quê ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp để nhờ bà nội nuôi 3 con nhỏ và trả nợ vay ngân hàng 2 triệu đồng/tháng. Mấy hôm nay, anh Hận đi xin phụ hồ - công việc anh từng làm trước khi đi làm cho Cty PouYuen, nhưng chưa đâu nhận.

“Giờ tôi chẳng biết học nghề gì mà học cũng không có vào. Thôi thì cứ từ từ rồi kiếm việc gì làm. Còn tiền trợ cấp thôi việc được hơn 53 triệu đồng, chắc tôi để dành trả nợ ngân hàng cho xong, phần còn lại thì chắt chiu nuôi con. Tôi cũng mong không bị Nhà nước thu thuế với khoản trợ cấp của Cty” - anh Hận chia sẻ.

Có thể nói, hầu hết công nhân của Cty PouYuen bị chấm dứt HĐLĐ vừa qua mà chúng tôi tiếp xúc đều rất khó khăn và vất vả. Khoản tiền được Cty trợ cấp cho những năm làm việc, mọi người đều nói dành để trả nợ hay chắt chiu sinh sống trong khi chờ tìm việc làm mới, chứ không ai nghĩ đến chuyện dành để học nghề nhằm có một công việc ổn định, tốt hơn cho tương lai. Điều mong ước lớn nhất của họ là không phải chịu thuế thu nhập cho khoản trợ cấp này, vì đây không hẳn chỉ là trợ cấp thôi việc bình thường mà họ bị mất việc trong giai đoạn đầy khó khăn, chưa biết đến bao giờ mới có được việc làm, thu nhập để sinh sống.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Gần 300 đoàn viên, người lao động nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID

Đồng Hồng |

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã rà soát, hỗ trợ cho gần 300 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Hỗ trợ trên 34 tỉ đồng cho gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Chiều 25.6,  Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng dự.

Bình Dương: Trao 10 triệu đồng hỗ trợ mỗi công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Mỗi phần hỗ trợ có giá trị lên tới 10 triệu đồng, tiếp tục được trao cho những công nhân không may gặp hoàn cảnh khó khăn để tiếp sức cho họ sớm vượt qua nghịch cảnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lào Cai: Gần 300 đoàn viên, người lao động nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID

Đồng Hồng |

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã rà soát, hỗ trợ cho gần 300 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Hỗ trợ trên 34 tỉ đồng cho gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Chiều 25.6,  Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng dự.

Bình Dương: Trao 10 triệu đồng hỗ trợ mỗi công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Mỗi phần hỗ trợ có giá trị lên tới 10 triệu đồng, tiếp tục được trao cho những công nhân không may gặp hoàn cảnh khó khăn để tiếp sức cho họ sớm vượt qua nghịch cảnh.